Mỹ bất ngờ phóng thử tên lửa đạn đạo ngoài Thái Bình Dương

Theo tạp chí The Diplomat, Hải quân Mỹ vừa tuyên bố rằng các tàu ngầm lớp Ohio của họ vừa phóng 4 quả tên lửa đạn đạo khi đang lặn dưới lòng biển ngoài khơi bang California.

Các cuộc phóng thử nghiệm tên lửa Trident II D5 được tiến hành từ ngày 14 đến 16/2 trong khuôn khổ Cuộc Kiểm tra Đánh giá Tiếp nối cho Chỉ huy (FCET). “Mục đích chính của quá trình FCET là nhằm xác định độ tin cậy, độ chính xác và khả năng của tên lửa trong điều kiện hoạt động thông thường để các Chi huy và Cơ quan Tham mưu Mỹ tham khảo”, thông cáo của Hải quân Mỹ cho biết.

Mỹ bất ngờ phóng thử tên lửa đạn đạo ngoài Thái Bình Dương - ảnh 1

Ảnh tên lửa Trident II D5 được phóng đi trong cuộc thử nghiệm do Hải quân Mỹ cung cấp.

Cả bốn lần phóng thử nghiệm đều được cho là diễn ra thành công. “Các tên lửa này không được lắp đầu đạn và được thực hiện ngoài biển. Nó không hề bay vào đất liền vào bất kỳ thời điểm nào”, thông cáo Hải quân Mỹ viết thêm. Tên lửa Trident II D5 là một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, mang nhiều đầu đạn cùng lúc và ban đầu được đưa vào sử dụng năm 1989. Tầm bắn của tên lửa này là vào khoảng 4.000 hải lý, và cho đến nay đã thực hiện 165 cuộc phóng thử nghiệm thành công.

Tàu ngầm lớp Ohio là một loại khí tài quan trọng bậc nhất của Mỹ khi nó là “loại vũ khí có khả năng sống sót cao nhất trong số các loại vũ khí hạt nhân”, cho phép quốc gia này “có thể chủ động tấn công đáp trả”. Tàu ngầm lớp Ohio đầu tiên được đưa vào sử dụng vào năm 1981 và chiếc cuối cùng vào năm 1997. Hiện Mỹ đang có 14 tàu lớp Ohio, mỗi tàu mang theo 24 tên lửa Trident II D5.

Các tàu ngầm tham gia cuộc thử nghiệm đều thuộc Đội tàu ngầm Số 9 thuộc Lực lượng Tàu ngầm Đại Tây Dương của Hải quân Mỹ. Họ bao gồm 4 tàu ngầm lớp Ohio và đều được trang bị tên lửa đạn đạo. Từ năm 2002 đến 2008, 4 tàu này đã được nâng cấp và dự kiến chúng sẽ còn được sử dụng cho đến giữa thập niên 2020.

Một lớp tàu ngầm hạt nhân mới mang tên lớp Columbia sẽ bắt đầu thay thế các tàu lớp Ohio vào năm 2021. Bắt đầu từ năm 2027, mỗi năm sẽ có 1 tàu ngầm Ohio bị ngừng sử dụng và chiếc cuối cùng dự kiến sẽ chấm dứt hoạt động của mình vào năm 2040. Tàu lớp Columbia được thiết kế để phục vụ trong quân đội trong 42 năm và là tàu ngầm lớn nhất mà Mỹ từng chế tạo. 

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !