Mướt mồ hôi trực cấp cứu dịp Tết

Có tận mắt chứng kiến công việc bận rộn của các bác sĩ trực cấp cứu trong những ngày đầu Xuân Đinh Dậu này, mới thực sự thấm thía nỗi vất vả của những chiến sĩ áo trắng.

Mướt mồ hôi trực cấp cứu dịp Tết - ảnh 1

Ngày mùng 3 Tết, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức quá tải cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông nặng từ các địa phương chuyển tuyến. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Mới đầu năm nhưng các khoa, phòng của BV Hữu Nghị Việt Đức hầu như đều quá tải, các bác sĩ, điều dưỡng đều phải gắng sức làm việc hơn thường ngày vì lượng bệnh nhân gia tăng hơn thường lệ.

Cụ thể, từ 29 tháng Chạp đến 3 Tết Nguyên đán Đinh Dậu (26 - 30/1/2017), Bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu, phẫu thuật, chăm sóc điều trị hơn 800 trường hợp tai nạn, chủ yếu do tai nạn giao thông.

Phần lớn số bệnh nhân này đều bị chấn thương sọ não, đa chấn thương, liên quan đến sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông hoặc chở xe máy 3 - 4 người. Đặc biệt, số người bị tai nạn tại tuyến đường cao tốc, giao thông liên huyện, liên xã vùng nông thôn tăng đột biến. Cũng vậy nên, 5 bàn mổ của Bệnh viện Việt Đức luôn phải hoạt động hết công suất, liên tục cả ngày lẫn đêm.

Trong những ngày nghỉ Tết, Giám đốc Bệnh viện Trần Bình Giang trực tiếp nhiều lần kiểm tra đột xuất các kíp trực, động viên tinh thần các y, bác sĩ đi làm trong những ngày Tết và đến từng giường bệnh hỏi thăm các bệnh nhân.

Ông Trần Bình Giang cho biết, Việt Đức là bệnh viện tuyến cuối, nhiều bệnh nhân nặng nên đòi hỏi các bác sĩ không một phút lơ là. Do đo, tại đây hầu không có nghỉ Tết, lúc nào các y, bác sĩ cũng phải động viên nhau làm việc.

Mướt mồ hôi trực cấp cứu dịp Tết - ảnh 2

Nhiều bệnh nhân vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai, trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa do sử dụng quá nhiều rượu.Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Tương tự, khoa Cấp cứu , Bệnh viện Bạch Mai, từ 29 Tháng Chạp đến mùng 3 Tết, cũng kín bệnh nhân. Số bệnh nhân nặng cấp cứu tăng mạnh so với ngày thường, các ca bệnh chủ yếu do đột quỵ, xuất huyết tiêu hóa do liên quan đến rượu, suy gan thận cấp; hoặc ngộ độc do thực phẩm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu . Đáng nói, nhiều bệnh nhân trẻ trong độ tuổi lao động, một số trường hợp phải xin về vì tiên lượng sẽ tử vong...

Trong 5 ngày qua, khoa đã tiếp nhận cấp cứu gần 300 ca trong tình trạng rất nặng, nhiều bệnh nhân trong số đó bị xuất huyết tiêu hóa do sử dụng quá nhiều rượu. 

Bác sĩ Lương Quốc Chính, khoa Cấp cứu, chia sẻ, đầu năm mới, cứ tưởng dân tình mải ăn chơi nên “quên ốm”, các y, bác sĩ sẽ có thời gian chúc mừng nhau đầu Xuân. Nhưng trong kíp trực, suốt từ đầu sáng tới cuối chiều, không lúc nào các y, bác sĩ ở đây được ngơi tay.

Chuyện nhân viên y tế khoa Cấp cứu đến giữa giờ chiều mới ăn bữa trưa vì vậy cũng không còn là chuyện lạ trong những ngày đầu năm mới. Những khi bệnh nhân vào dồn dập, cả y, bác sĩ và nhân viên dọn vệ sinh đều bị cuốn theo công việc, áp lực, căng thẳng, gấp gáp và bận đến mướt mồ hôi. Ai nấy đều cố gắng tận dụng từng giây từng phút để điều trị, cứu chữa cho người bệnh. Lúc ấy, khoa phòng bệnh viện thực sự là một “chiến trường” chật kín bệnh nhân, máy móc, dịch truyền y tế, còn người thầy thuốc là những “chiến sĩ”, làm việc không ngừng vì sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Tại Bệnh viện E, bác sĩ Lê Việt Trung, Trưởng khoa Cấp cứu, cũng cho hay, năm nay, ước tính, bệnh nhân nhập viện cũng tăng hơn năm ngoái với đủ các mặt bệnh như: Chấn thương sọ não do sử dụng bia rượu gây tai nạn giao thông, ngộ độc rượu, đánh nhau…

Kíp trực nào thì các y, bác sĩ nào đều phải căng mình phục vụ bệnh nhân. Đã nhiều năm, phải chứng kiến và trực tiếp cấp cứu những ca tai nạn giao thông thương tâm nên mỗi lần như vậy là thêm một lần các y bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện E luôn cảm thấy đau đớn và nuối tiếc cho người bệnh.

Điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực Phạm Hồng Đông chia sẻ: Ở Khoa Hồi sức tích cực thì sự sống và cái chết cũng chỉ có ranh giới mong manh, bệnh nhân có thể ra đi bất cứ lúc nào. Vì thế, có những hôm trực, điều dưỡng không được nghỉ ngơi, phải đứng bên giường bệnh nhân theo dõi… 20 giờ/ngày, chỉ dám nghỉ 1 - 2 giờ khi “nhờ” được điều dưỡng khác thay thế. Nhưng chúng tôi đều xác định rõ đã làm ngành y thì công việc là vậy. Chỉ mong người dân xác định và tránh được những nguy cơ như ngộ độc rượu, tai nạn… để bảo vệ bản thân, không phải nhập viện trong những ngày đầu năm mới.

Nguồn: Hà Linh/Baotintuc.vn

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !