Mua thêm 160.000 khẩu súng, Ấn Độ vẫn là “ảo tưởng” sức mạnh quân sự?
Trước đó, tờ Economic Times của Ấn Độ đưa tin, Tư lệnh Bộ Tư lệnh miền Đông Ấn Độ Abhay Krishna cho rằng, quân đội nước này đã “chuẩn bị kỹ lưỡng” và Trung Quốc sẽ “không có thêm bất cứ động thái mạo hiểm nào nữa”. Đây là câu trả lời của Tướng Krishna trước câu hỏi quân đội Ấn Độ đã chẩn bị như thế nào sau sự kiện căng thẳng ở cao nguyên Doklam hồi tháng 6/2017.
Tướng quân đội Ấn Độ khẳng định lực lượng quân sự nước này đã sẵn sàng đối phó với Trung Quốc ở khu vực biên giới. |
Tuyên bố của ông Krishna được đưa ra chỉ sau hai ngày Tổng Tư lệnh quân đội Ấn Độ, Tướng Bipin Rawat chia sẻ trong cuộc họp báo cuối tuần trước rằng, Trung Quốc đang gây áp lực ngày càng lớn với Ấn Độ ở khu vực dọc biên giới. Song quân đội Ấn Độ hoàn toàn đủ năng lực để đối phó trước những thách thức an ninh ở khu vực biên giới phía bắc.
Chia sẻ trong buổi họp báo đầu tuần này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang nhấn mạnh, những tuyên bố thiếu tính xây dựng của các quan chức cấp cao Ấn Độ không chỉ đi ngược lại với những thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được mà còn ảnh hưởng xấu tới những nỗ lực bình thường hóa quan hệ song phương nhằm đảm bảo hòa bình và yên ổn nơi biên giới.
Trong khi đó, vào ngày 16/1, Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố nước này sẽ mua thêm 160.000 khẩu súng có tổng trị giá 553 triệu USD cho lực lượng biên phòng hoạt động ở những vùng biên giới nằm trên độ cao lớn và đang xảy ra tranh chấp chủ quyền.
“Ấn Độ đang thể hiện sức mạnh trước các nước láng giềng ở Nam Á. Tuy nhiên, quân đội Ấn Độ không hùng mạnh như tuyên bố”, Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời ông Hu Zhiyong, nhà nghiên cứu tại Viện Các mối quan hệ quốc tế tại Học viên Khoa học xã hội Thượng Hải.
“Tuyên bố của các quan chức quân đội không đại diện cho chính phủ Ấn Độ. Trong khi phản ứng của chính phủ Ấn Độ lại ngầm nhắn nhủ quốc gia này muốn cải thiện quan hệ song phương với Trung Quốc”, nhà nghiên cứu Qian Feng tại Hiệp hội nghiên cứu Nam Á tại Trung Quốc chia sẻ.
Cũng theo ông Qian, khả năng cao tình trạng tranh chấp biên giới giữa hai nước sẽ tái diễn do đó, hai bên cần thông qua cơ chế giải quyết vấn đề biên giới để xoa dịu khủng hoảng nhằm tránh lặp lại căng thẳng ở cao nguyên Doklam như năm ngoái.
Hồi tháng Sáu năm ngoái, binh sĩ Ấn Độ đã vượt biên tới cao nguyên Doklam, khu vực tranh chấp giữ Trung Quốc và Bhutan. Quân đội Ấn Độ đã hiện diện ở khu vực này trong hơn 70 ngày bất chấp việc Trung Quốc nhiều lần yêu cầu rút quân. Sự kiện này đã làm thổi bùng ngọn lửa căng thẳng ngoại giao giữa Trung – Ấn.