Mùa đông, trẻ bỏng nhiều, điều gì cần lưu ý?

Mỗi mùa đông về đặc biệt vào những dịp cuối năm bận rộn, tổng kết, liên hoan tất niên nhiều nên tỷ lệ trẻ bị bỏng thường gia tăng.

Bỏng là một trong những tai nạn thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày. Nguyên nhân gây bỏng có nhiều loại, trong đó nước sôi là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ bỏng nhất. Đây là là tai nạn thường gặp ở trẻ em, nhất là trẻ ở độ tuổi 1-6.

Chia sẻ với phóng viên Infonet, BS Nguyễn Thống, nguyên trưởng khoa Bỏng, BV Xanh pôn cho biết, thời điểm này hay gặp nhất là trẻ nhỏ thì bị bỏng nước canh, nước sôi.

Ở trẻ lớn hơn trong những gia đình có sử dụng bình nước nóng thì thường bị bỏng bình nóng lạnh do mở nhầm vòi nước nóng.

Còn đối với những gia đình nghèo, miền núi tắm trong buồng kín (để bếp than-đun nước tắm) thì hay bị ngất do ngửi phải khí độc.

Hoặc có trường hợp do trời lạnh, buồng tắm thiếu ánh sáng nên đã múc nhầm nồi nước nóng dội thẳng vào người…

Mùa đông trẻ hay bị bỏng nước canh (Ảnh minh hoạ) 

“Đặc biệt, vào mùa đông trẻ hay đi tất nên chân cũng thường bị bỏng rất nặng. Tôi từng cấp cứu cho những bé bàn chân đến viện các vết bỏng phồng rộp, nhiều vùng da đã bị bóc ra lộ thịt…”, BS Nguyễn Thống thông tin.

Theo BS Thống, việc sơ cứu bỏng đúng cách rất quan trọng, giúp hạn chế tối đa những tổn thương do bỏng gây nên trở nên trầm trọng hơn.

Do đó, khi trẻ không may bị bỏng người thân phải hết sức bình tĩnh loại bỏ ngay tác nhân gây bỏng và đưa trẻ ra khỏi nơi có tác nhân. Sau đó, nhẹ nhàng loại bỏ quần áo bị cháy, dính nước nóng khỏi vùng bỏng.

“Trong trường hợp nếu cởi lớp quần áo dính vào da gây khó khăn thì phải dùng kéo cắt,  tuyệt đối không được cố kéo thật mạnh, không khéo kéo tụt luôn cả lớp da dính vào quần áo theo. Như thế nguy cơ tổn thương sẽ nặng hơn rất nhiều”, BS Nguyễn Thống nhấn mạnh.

Tiếp đến, người lớn cần nhanh chóng đưa vết bỏng của trẻ vào dưới vòi nước hoặc vào chậu nước lạnh và sạch mà không cần bôi thuốc gì vào vùng bỏng (như thuốc đỏ…).

Việc này giúp giảm nhiệt độ bỏng, giảm đau, giảm phù nề, viêm nhiễm và giảm độ sâu của vết thương, hạn chế tổn thương lan rộng.

Nếu không, có thể dội nước mát sạch lên đó vài lần. Vì ngay cả khi đã không còn tiếp xúc với tác nhân gây bỏng, nhiệt tích tụ ở vết bỏng vẫn tiếp tục gây tổn thương sâu hơn.

Sau đó bảo vệ vết thương để tránh tổn thương và nhiễm trùng thêm bằng cách dùng bằng gạc sạch hoặc vải mỏng băng nhẹ nhàng che phủ vết bỏng, tránh băng quá chặt làm tổn thương tại vết bỏng nặng thêm.

Không được tiếp xúc trực tiếp với vết bỏng để tránh nhiễm khuẩn làm cho vết bỏng nặng hơn rồi khẩn trương đưa bệnh nhân đến y tế gần nhất.

Nhiều người có thói quen bôi mỡ chăn, kem đánh răng hay việc đắp các loại thuốc nam khi bị bỏng, theo BS Nguyễn Thống đây là việc làm sai lầm, không cần thiết.

Vì lúc này trẻ vừa bị bỏng – chưa biết bỏng nông hay sâu, chưa làm sạch được vết thương do vậy nếu làm theo những cách trên các bác sĩ sẽ khó chẩn đoán được độ sâu gây khó khăn cho các bác sĩ chẩn đoán, tiên lượng, điều trị.

Ngoài ra, chuyên gia cũng khuyến cáo không dùng đá để làm vết bỏng bởi điều này khiến vết bỏng trở nên trầm trọng hơn, vùng da vừa bị bỏng sẽ bị lạnh đột ngột làm tế bào co lại khiến vết bỏng lâu khỏi và dễ bị loét hơn.

Để phòng tránh tai nạn bỏng ở trẻ nhỏ, BS Nguyễn Thống khuyến cáo các bậc phụ huynh cần chú ý để những thứ gây bỏng như nước sôi, phích nước, bao diêm bật lửa … ở xa tầm với của trẻ và ở nơi gọn gàng tránh để giữa đường đi khiến người khác va phải.

Trong bếp, cần bố trí và sắp xếp nơi nấu ăn gọn gàng, sạch sẽ, đặt phích nước, nồi canh, nồi cơm tránh xa tầm với của trẻ. Đặc biệt, các phụ huynh không nên vừa ăn vừa bế trẻ. Nhất là vừa ăn lẩu, vừa bế trẻ… chỉ cần con khua tay là có thể bị đổ bát canh nóng hoặc vào nồi lẩu đang sôi sùng sục.

Cuối cùng, các bác sĩ cũng đưa ra lưu ý khi nấu ăn, các cán xoong, chảo nên quay vào trong tránh việc trẻ vô tình không để ý va phải gây đổ cả nồi đang đựng đồ nóng gây bỏng.

N. Huyền 

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !