"Mối đe dọa bí mật" từ Nga khiến Thụy Điển lo lắng

Ngày 19/9, tờ báo Dagens Nyheter đưa tin, Stockholm ghi nhận sự gia tăng "mối đe dọa từ Nga"; song, chi tiết về "mối nguy hiểm" đang bị cáo buộc đe dọa Thụy Điển, vẫn chưa được tiết lộ.

Bài báo dẫn chứng các nguồn tin liên quan đến các kế hoạch quân sự và các tài liệu của cơ quan tình báo Thụy Điển.

Quân nhân Thụy Điển.

"Tầm quan trọng đặc biệt" bí mật

Tờ báo Dagens Nyheter cho rằng, tính chất và nội dung của mối đe dọa vô hình của Nga đối với Thụy Điển, hiện đang được giữ bí mật và có "tầm quan trọng đặc biệt đối với an ninh quốc gia".

"Chỉ có thể bỏ dấu mật theo quyết định của chính phủ. Các nguồn tin trong nội các cho biết, mối đe dọa từ phía Nga đã gia tăng, tuy nhiên bản chất của nó sẽ được giữ bí mật, ngay cả với họ", tờ báo viết.

Di chuyển quân đến vùng biển Baltic

Trước đó, quân đội Thụy Điển cho biết, việc tập trung quân đội trên đảo Gotland, biển Baltic sẽ diễn ra trước thời gian ấn định - vào mùa hè năm 2017. Trước đây, kế hoạch này sẽ được thực hiện vào năm 2018.

Các chuyên gia coi đây là một quyết định rất bất ngờ từ thông tin tình báo Thụy Điển.

"Có điều gì đó đã xảy ra trong nội bộ tình báo. Nhưng chúng tôi - những người dân không hề biết gì cả. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy những tác động của nó. Việc nhanh chóng bố trí một đơn vị quân sự tại Gotland là một minh chứng cho điều này", chuyên gia về các vấn đề an ninh thuộc Đại học Lund – ông Wilhelm Agrell cho biết.

Quân đội Thụy Điển đã rời khỏi hòn đảo Gotland vào năm 2005, khi các đơn vị quân sự cuối cùng đóng cửa.

Dự kiến ​​vào mùa hè năm 2017, tại đây sẽ bố trí 2 đại đội: đại đội cơ giới (168 binh sĩ và 15 thiết bị) và đại đội xe tăng (120 binh sĩ và 10 xe chiến đấu). Đại đội cơ giới sẽ đóng quân vĩnh viễn trên hòn đảo này, còn đại đội xe tăng - chỉ là tạm thời.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ báo Dagens Nyheter, một trong những tờ báo uy tín của Thụy Điển, chuyên đưa tin về tình hình kinh tế- chính trị, văn hóa-xã hội… của Thụy Điển cũng như trên thế giới.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !