MobiFone mua AVG: Triển khai kết luận trên tinh thần thượng tôn pháp luật
![]() |
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo |
Tại phiên họp báo, các phóng viên đã đặt hàng loạt câu hỏi:
- Về thương vụ MobiFone mua AVG sau khi có chỉ đạo của Ban Bí thư, AVG đã trả lại tiền cho MobiFone, hiện tại việc thanh toán của hủy hợp đồng như thế nào? Hạn chót để AVG chuyển trả tiền cho MobiFone là khi nào?
- Thương vụ MobiFone mua AVG, Bộ đã có công văn đốc thúc MobiFone chấm dứt hợp đồng, có nhiều ý kiến cho rằng băn khoăn về tính pháp lý của việc chấm dứt hơp đồng này. Trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong vụ việc này như thế nào?
- Hồ sơ đã được chuyển sang cơ quan công an theo đề nghị của TTCP hay chưa? Việc chậm công bố kết luận Thanh tra (theo quy định 50 ngày nhưng kéo dài tới 17 tháng)… có vi phạm quy định về thanh tra không? Nếu vi phạm thì xử lý người vi phạm chưa?
Trả lời những câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết: AVG đã trả lại tiền cho MobiFone đến thời điểm này là 2.500 tỷ. Theo như cam kết của AVG thì chậm nhất trong vòng 90 ngày sau khi hai bên ký bản thỏa thuận việc trả lại sẽ hoàn tất. Việc hoàn trả tiền còn có thể sớm hơn.
Đối với câu hỏi, việc hủy bỏ mua bán thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG chỉ đạo của Bộ TT&TT về việc này như thế nào, có đúng pháp lý hay không? Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng: “Chúng tôi nghĩ rằng, MobiFone là Tổng Cty nhà nước, có vốn nhà nước mà Bộ TT&TT là chủ sở hữu cho nên khi mà AVG hủy hợp đồng trả lại tiền thì đương nhiên Bộ TT&TT sau khi có văn bản chỉ đạo về mặt nhận thức là hợp lý. Còn cơ sở pháp lý như thế nào thì đề nghị TTCP nói thêm”.
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng nhấn mạnh, thông báo kết luận TTCP đã ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý, Bộ TT&TT sau khi có thông báo kết luận đã có cuộc họp lãnh đạo rất nghiêm túc, thậm chí có cuộc họp lãnh đạo mở rộng với tất cả các cá nhân liên quan đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai kết luận trên tinh thần tuân thủ quy định pháp luật, thượng tôn pháp luật.
Trả lời thêm về vấn đề này, ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nói thêm: "Việc ban hành kết luận thanh tra chậm là một thực tế. Chúng tôi xác định có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có nguyên nhân chủ quan của bộ ngành.
Theo quy định của thanh tra, với tất cả các cuộc thanh tra khác, khi kết thúc đều có chỉ đạo tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động qua cuộc thanh tra đó. Trên cơ sở đó, rút ra bài học kinh nghiệm. Và ở đây, những gì thuộc về trách nhiệm chủ quan, chúng tôi sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm, gắn với thực tiễn, bảo đảm đúng quy định pháp luật thanh tra".
Trước đó ngày 12/3 sau cuộc họp kéo dài nhiều giờ, MobiFone và AVG đã thống nhất huỷ việc chuyển nhượng 344,66 triệu cổ phần, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận theo thoả thuận. Tổng giá trị hợp đồng chuyển nhượng này là 8.889,8 tỷ đồng. Các cổ đông đã chuyển nhượng (phía AVG) sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền MobiFone đã thanh toán. Còn MobiFone cũng trả lại AVG số cổ phần và các tài sản đã nhận chuyển nhượng. Đồng thời, hai bên "sẽ cố gắng để cả hai không chịu thiệt hại từ việc này".
