MiG-29 trở nên hấp dẫn bất ngờ sau khi tham chiến tại Syria

Trả lời hãng tin Sputnik và Rossiya Segodnya, Giám đốc Tập đoàn MiG Ilya Tarasenko đã phát biểu cảm tưởng của mình về sự xuất hiện của MiG-29 tại Syria và tiết lộ một số thông tin về phiên bản trên biển của MiG-35.

Khi được hỏi về ý kiến của hãng MiG về khả năng của máy bay MiG-29 trong chiến dịch quân sự tại Syria, ông cho biết: “Trong những nhiệm vụ vừa qua, phi cơ của chúng tôi đã cho thấy tất cả những khả năng của mình, tiêu diệt nhiều mục tiêu dưới đất và thỏa mãn những yêu cầu mà Bộ Quốc phòng Nga đề ra”.

MiG-29 trở nên hấp dẫn bất ngờ sau khi tham chiến tại Syria - ảnh 1

Máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga.

“Tôi muốn nói thêm rằng Không quân Syria cũng đã thực hiện các hoạt động quân sự bằng các phi cơ MiG-29 được gửi đến cho họ trước đó và các máy bay này cũng đã phát huy khả năng của mình”, giám đốc người Nga nói thêm. Hiện Syria có trong tay khoảng 30 phi cơ MiG-29.

Cũng trong năm 2016, tập đoàn MiG đã bàn giao các phi cơ MiG-29 các loại cho Hải quân Ấn Độ. Về việc này, ông Tarasenko cho biết: “Là một phần trong quá trình hợp tác với Ấn Độ, chúng tôi đang thực hiện một thỏa thuận mới nhằm nâng cấp các phi cơ MiG-29 của họ thành MiG-29UPG. Việc này sẽ được hoàn thành trong tương lai gần”.

Năm 2014, Delhi tuyên bố rằng 62 chiếc MiG-29 của họ sẽ được nâng cấp với sự trợ giúp của Nga. Sau khi được cải tiến, MiG-29UPG sẽ có tầm hoạt động rộng hơn và có thể tấn công các mục tiêu dưới đất và trên biển trong bất kỳ thời điểm và điều kiện thời tiết nào. Đó là nhờ hệ thống radar Zhuk-ME hiện đại, có khả năng quét địa hình bên dưới và theo dấu nhiều mục tiêu cùng lúc.

Bên cạnh đó, ông Tarasenko cũng nói rằng tại Serbia, hãng MiG cũng đang nỗ lực giải quyết những vấn đề liên quan đến tuổi thọ của các phi cơ MiG-29 của nước này, đồng thời xem xét khả năng nâng cấp chúng.

MiG-29 trở nên hấp dẫn bất ngờ sau khi tham chiến tại Syria - ảnh 2

Máy bay MiG-29 trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov.

Nhìn chung, ông Tarasenko cho biết những đơn hàng mà tập đoàn MiG đang có hiện nay có tổng trị giá lên đến 4 tỉ USD. “Ấn Độ vẫn là đối tác chính của chúng tôi, trong khi đó hãng cũng đang hợp tác với các quốc gia nhập khẩu MiG-29 như Peru, Bulgaria và Ba Lan”, ông nói. “Chúng tôi có những ràng buộc nhất định tại những nơi này và chúng tôi phải thỏa mãn nhu cầu của khách hàng”.

Về máy bay MiG-35, giám đốc hãng MiG cho biết công ty đang “chủ động quảng bá” phi cơ này và đang “đàm phán với một số nước”.

“Toàn bộ 29 quốc gia đang sử dụng MiG-29 đều bày tỏ sự quan tâm đối với loại máy bay mới, bởi họ đã có những điều kiện cần thiết để có thể đưa MiG-35 vào hoạt động. Các phi công đã được huấn luyện để sử dụng máy bay MiG, họ không phải xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉ phải mất thời gian ngắn để làm quen với phi cơ chiến đấu mới”, ông Tarasenko giải thích.

Khi được hỏi về việc liệu một phiên bản hoạt động trên biển của MiG-35 đang được chế tạo, ông Tarasenko nói rằng đây là điều có thể xảy ra. “Nhờ thiết kế của MiG-35, nó có thể đáp ứng những yêu cầu cần thiết để hoạt động trên biển. Trong tương lai, nếu chính phủ Nga ra mệnh lệnh, chúng tôi sẽ cải tạo máy bay để thực hiện các nhiệm vụ ngoài khơi”, giám đốc người Nga cho biết.

MiG-29 trở nên hấp dẫn bất ngờ sau khi tham chiến tại Syria - ảnh 3

Máy bay MiG-29 của Không quân Ấn Độ.

Tháng trước, chủ tịch hãng UAC của Nga Yury Slusar xác nhận rằng quân đội Nga sẽ bắt đầu mua hàng loạt máy bay MiG-35 bắt đầu từ năm 2019. Sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu rằng sau các cuộc thử nghiệm thành công, Không quân Nga sẽ mua một đợt gồm 30 máy bay MiG-35 và 140 phi cơ loại này trong vài năm tới.

Hãng MiG cũng đã tham gia triển lãm Aero India 2017 được tổ chức tại căn cứ không quân Yelahanka tại thành phố Bangalore, phía nam Ấn Độ, có sự tham gia của 750 hãng quốc phòng ở Ấn Độ và trên thế giới.

“MiG sẽ có mặt tại triển lãm này cùng sản phẩm chủ lực là MiG-35”, ông Tarasenko nói. “Chúng tôi đã xác nhận được khoảng 30 cuộc đàm phán trong triển lãm này và sẽ trình bay máy bay này trước khách hàng chính là Không quân Ấn Độ”.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !