Miền Trung: Lụt nghiêm trọng, 24 người chết và mất tích
Miền Trung: Lụt nghiêm trọng, 24 người chết và mất tích
Sáng 10/11, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung – Tây Nguyên cho hay, đoàn công tác của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo PCLB TW vừa đến làm việc và kiểm tra tình hình ngập lụt, sạt lở tại một số địa phương miền Trung.
![]() |
| Người dân thôn Hoà Khương Đông (xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) đang khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh: HC |
Theo ghi nhận của đoàn, mưa lớn gây lũ từ ngày 4/11 đến nay đã làm ngập lụt trên diện rộng tại 5 tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Các tuyến giao thông chính qua TT - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam bị chia cắt từ chiều 7/11. Đến sáng 10/11, tình trạng ngập lụt đã giảm đáng kể, giao thông hầu như đã thông suốt tại các tỉnh trên.
Đã có 127.175 nhà thuộc 21 huyện, thị tại 6 tỉnh thành bị ngập, nặng nhất là từ TT - Huế đến Quảng Nam. Trong đó, TT - Huế: 36.060 nhà thuộc 6 huyện, thị bị ngập. Đà Nẵng: có 17.518 nhà thuộc 29 xã, phường tại 5 huyện, thị bị ngập.
Quảng Nam có 73.060 nhà bị ngập, tập trung tại các xã, phường thuộc 5 huyện thị Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Nông Sơn, TP. Hội An nằm ven và hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn. Bình Định có 131 nhà của 3 huyện An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân bị ngập. Đăk Lăk có 466 nhà thuộc 6 xã, thị trấn tại 2 huyện Ea Súp và Cư Mgar bị ngập... Đến sáng 10/11, diện ngập đã giảm nhiều.
Hiện QL1A và đường sắt qua địa phận TT – Huế đã thông suốt. QL 49 B, các tuyến tỉnh lộ số 1, 2, 3, 6, 17, 4, 4B, 8A, 8B, 10, một số các đoạn các đường liên xã dọc theo triền sông Hương tại huyện Phú Vang, TP Huế, thị xã Hương Thuỷ còn ngập cục bộ, chỉ xe tải có thể lưu thông được, các phương tiện khác đi lại còn khó khăn. Các tuyến nội thị TP Huế đã cơ bản hết ngập.
Tại Quảng Nam, QL1A đã lưu thông bình thường từ chiều 8/11. Các điểm ùn tắc giao thông do sạt lở trên đường Hồ Chí Minh tại đèo Lò Xo, QL14B, QL14D đi qua địa phận các huyện Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang đã được khắc phục bước đầu để thông xe. Các tuyến ĐT 604, 608, 609, 609B, 610B, 611, 616 còn ngập cục bộ, lưu thông khó khăn.
Riêng đường Nam Quảng Nam qua huyện Nam Trà My sạt lở nặng, đang được khẩn trương khắc phục. Các tuyến đường huyện, giao thông liên xã thuộc 4 huyện vùng cao Nam Trà My (6 xã), Bắc Trà My (3 xã), Phước Sơn (4 xã), Đông Giang (3 xã) sạt lở trầm trọng khiến các xã bị cô lập, chỉ có thể vận chuyển bộ, đi lại rất khó khăn.
Tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Đăk Lăk (huyện Ea Súp), các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, giao thông nông thôn mặc dù bị hư hỏng cục bộ nhưng cũng đã lưu thông bình thường.
Đến thời điểm này, các tỉnh miền Trung đã có 20 người chết, 4 người mất tích do đợt lũ lụt lớn vừa qua. Bên cạnh đó, theo thống kê chưa đầy đủ, đã có có 43 nhà bị sập, hư hại; 2616ha lúa và 4.284ha hoa màu bị ngập, hư hại; 52.383m3 kênh mương thuỷ lợi bị sạt lở, trôi, bồi lấp; 166 công trình thuỷ lợi nhỏ và 15.511m đê kè bị hư hại, cuốn trôi; 347.275m3 đất đá, bê thông của các công trình giao thông bị sạt lở, trôi, bồi lấp... Hiện chỉ mới có tỉnh Quảng Nam và Bình Định xác định được giá trị thiệt hại vật chất khoảng 135 tỉ đồng.
Hải Châu
