Máy bay Ukraine bị những người không rõ danh tính cướp ở Afghanistan

Những kẻ không rõ danh tính đã cướp chiếc máy bay nhằm sơ tán công dân Ukraine khỏi Afghanistan và sử dụng để đưa các hành khách khác đến Iran.

Hãng tin RIA dẫn lời các quan chức có liên quan cho biết, vụ việc diễn ra vào tuần trước nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Yevhen Yenin hôm nay mới lên tiếng.

“Máy bay của chúng tôi đã bị cướp bởi những người không rõ danh tính. Hôm thứ Ba (24/8), theo định vị chiếc máy bay bị cướp đã bay đến Iran với một nhóm hành khách không rõ danh tính thay vì đưa những người Ukraine về nước”, nhà ngoại giao Ukraine cho biết.

{keywords}
Máy bay Ukraine bị những người không rõ danh tính cướp ở Afghanistan. (Ảnh: President.gov.ua)

Tuy nhiên, ông Yenin không nói rõ liệu công dân Ukraine có trên chiếc máy bay bị đánh cắp hay không và những ai có thể liên quan đến vụ việc.

Ông Yenin nói thêm rằng, 3 nỗ lực tiếp theo để sơ tán công dân Ukraine cũng không thành công vì công dân nước này không thể đến sân bay ở Kabul. Hôm 23/8, chiếc máy bay thứ 3 chở công dân sơ tán từ Afghanistan đã đến Ukraine, trên máy bay có 98 hành khách, trong đó có 41 công dân Ukraine. Những người còn lại là các thành viên trong gia đình của phi hành đoàn và công dân Afghanistan đã giúp tổ chức cuộc sơ tán.

“Theo cơ quan chức năng Ukraine, chuyến bay này là chuyến cuối cùng cất cánh từ Kabul trước khi sân bay bị đóng cửa vô thời hạn”, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.

Thứ trưởng Yenin cũng tiết lộ một số tình huống nảy sinh khi máy bay khởi hành. Lúc đầu, máy bay bị chặn tại sân bay ở Kabul bởi những người tị nạn đang cố gắng ra khỏi đất nước. Sau đó, những khó khăn mới lại nảy sinh trong quá trình hạ cánh tại một trong những sân bay ở Iran.

“Ngay cả ngày hôm nay, sau khi rời Kabul những cuộc phiêu lưu mới sẽ đến với chúng tôi. Các nhà chức trách Iran đã bất ngờ bắt giữ máy bay của chúng tôi trong quá trình hạ cánh kiểm tra kỹ thuật tại một trong các sân bay ở nước này. Tình hình chỉ được giải quyết sau khi có sự can thiệp của đại sứ Ukraine tại Iran”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết. Đồng thời, ông Yenin không nói rõ liệu hai vụ việc có liên quan đến nhau hay không.

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba, khoảng 50 công dân Ukraine vẫn ở lại Afghanistan.

Hiện tại, tất cả các cửa khẩu biên giới trên bộ từ Afghanistan đều do các đại diện của phong trào Taliban kiểm soát. Việc sơ tán công dân nước ngoài và người Afghanistan làm việc cho các sứ mệnh nước ngoài đều được thực hiện thông qua sân bay ở Kabul, do quân đội Mỹ và các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kiểm soát.

Mới đây, hậu quả của các vụ giẫm đạp và xung đột tại sân bay Kabul đã khiến hơn 20 người thiệt mạng.

Trước đó, Tướng Lục Quân Stephen Lyons, chỉ huy Bộ Tư Lệnh Giao Thông Vận Tải Mỹ cảnh báo về một mối đe dọa đáng kể đối với các máy bay ở Kabul. Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra bất kỳ chi tiết nào và giải thích rằng có những lý do chính đáng cho việc này.

Bà Merkel ‘trấn an’ Ukraine vì Nord Stream 2

Bà Merkel ‘trấn an’ Ukraine vì Nord Stream 2

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, không nên sử dụng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) làm vũ khí chính trị, nếu không Đức sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !