Mất 4 tỷ USD với số cuộc không kích "khổng lồ", Mỹ chưa tiêu diệt được IS

Liên minh quân sự của Mỹ đã tiến hành 6.700 cuộc không kích với chi phí gần 4 tỷ USD trong một năm cho chiến dịch chống "Nhà nước Hồi giáo tự xưng" IS. Tuy nhiên cho tới nay, IS vẫn chưa bị tiêu diệt mà còn tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động.

Hãng tin Russia Today cho hay vào ngày 9/10/2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra thông báo về “một chiến lược chống khủng bố lâu dài và toàn diện nhằm tiêu diệt IS”.

Trước đó, các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Mỹ đã xác định được nhiều mục tiêu ẩn náu của IS từ đầu tháng 8/2014 sau sự kiện IS sát hại 2 con tin là nhà báo Mỹ.

Trong một tuyên bố, ông Obama đã vạch ra 4 chiến lược chống lại IS. Theo đó, ngoài việc tổ chức các cuộc không kích có quy mô hệ thống, Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ các lực lượng chiến đấu trên mặt đất đồng thời sử dụng năng lực chống khủng bố để ngăn chặn IS tấn công cũng như hỗ trợ nhân đạo cho người dân vô tội buộc phải đi sơ tán để tránh sự tàn sát của IS. 

Mất 4 tỷ USD với số cuộc không kích

Dù tiêu tốn gần 4 tỷUSD, liên minh quân sự do Mỹ dẫnđầu vẫn không thể tiêu diệtđượcIS.

Kế hoạch không kích mang tên “Chiến dịch Giải pháp cố hữu” do Mỹ dẫn đầu đã ra đời hồi tháng 10/2014. Theo số liệu chính thức của Lầu Năm Góc, tính tới ngày 8/9/2015, Mỹ và các đồng minh quân sự đã thực hiện tổng cộng 6.700 cuộc không kích ở Iraq và Syria nhằm tiêu diệt IS. 

Kết quả gần 10.000 mục tiêu của IS bao gồm xe tăng, phương tiện quân sự, hầm trú ẩn và cơ sở khai thác dầu mỏ của IS đã bị phá hủy. Dù không có thống kê chính thức về con số thiệt mạng nhưng theo dự đoán, tính tới tháng 5/2015, hơn 8.500 tay súng IS đã bị liên minh quân sự của Mỹ tiêu diệt. Chi phí cho chiến dịch không kích vào khoảng 9,9 triệu USD/ngày. Tính tới tháng 8/2015, tổng số tiền mà liên minh quân sự của Mỹ đã chi là hơn 3,7 tỷ USD. 

Trái với những con số ấn tượng được công bố, chiến dịch không kích này dường như không thể làm suy yếu năng lực chiến đấu dưới mặt đất của các tay súng IS. Sau khi lực lượng an ninh Iraq do Mỹ hậu thuẫn giành được quyền kiểm soát thành phố Tikrit từ tay IS hồi tháng 4/2015 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, giới chức Mỹ bắt đầu bàn thảo kế hoạch dịch chuyển địa bàn không kích tới Mosul và các khu vực lân cận. Quá trình thảo luận diễn ra nhanh chóng và chiến dịch không kích cũng giành được chiến thắng dễ dàng hồi cuối tháng 5/2015. Tuy nhiên, khi các tay súng IS chiếm được thành phố Ramadi, lực lượng khủng bố này đã tính tới tấn công thủ đô Baghdad.

Sau khi để tuột mất Ramadi, Mỹ đã điều động thêm 450 cố vấn và huấn luyện viên quân sự tới đào tạo cho các lực lượng an ninh chính phủ Iraq, các tay súng người Kurd và dân quân bộ lạc. Sáng kiến của Quốc hội Mỹ về việc hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các tay súng người Kurd thay vì thông qua chính quyền trung ương ở Baghdad đã vấp phải sự phản đối từ chính phủ Iraq và chính quyền của Tổng thống Obama. 

Hồi cuối năm 2014, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn khoản chi 500 triệu USD cho chương trình đào tạo và trang bị cho nhóm phiến quân chống lại IS ở Syria. Tham vọng của dự án đầu tư này là xây dựng một lực lượng có ít nhất 5.000 tay súng sẵn sàng chiến đấu vào cuối năm nay, đồng thời sử dụng các căn cứ huấn luyện ở Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Ả Rập Xê-út và Qatar. 

Tuy nhiên trên thực tế, chưa đầy 200 tay súng hoàn thành khóa đào tạo do Mỹ tài trợ. Thậm chí, thủ lĩnh phe ly khai cũng từ chối điều động thêm nhân lực chống lại IS cho tới khi Washington cam kết chắc chắn bảo vệ an toàn cho người của họ. 

Sau khi đẩy được IS khỏi thị trấn chiến lược Kobani, các tay súng người Kurd ở phía bắc Syria cũng đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công giành lại nhiều khu vực trọng điểm từng nằm dưới sự kiểm soát của IS dọc khu vực biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ. 

Tuy nhiên, tới tháng 7 năm nay, các cuộc tấn công của người Kurd lại bị dập tắt trước sự can thiệp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Dù chấp nhận để Mỹ sử dụng hai căn cứ không quân là Incirlik và Diyarbakir để thực hiện các cuộc không kích chống lại IS nhưng Thổ Nhĩ Kỳ lại điều chính các chiến đấu cơ của nước này tấn công người Kurd. 

Trong khi đó, số dân thường thiệt mạng dưới tay IS và các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu vẫn không ngừng gia tăng. Theo Cơ quan giám sát nhân quyền Syria đặt trụ sở tại Anh, hơn 3.000 người với hơn 70 trường hợp là trẻ em, đã bị IS sát hại trong các cuộc hành hình ở Syria.

Theo Liên minh chống chiến tranh ở Anh, các cuộc không kích của phương Tây đã cướp đi sinh mạng của hơn 450 dân thường bao gồm 100 trẻ em tính tới tháng 8 năm nay.

Sau khi chiếm được thành phố cổ đại Palmyra vào tháng 5/2015, các tay súng IS đã phá hủy không ít đền thờ và lăng mộ cổ tại đây. Ngay cả nhà khảo cổ học Khaled al-Asaad (82 tuổi) ở Palmyra cũng đã bị IS bắt giữ, tra tấn và chặt đầu. Gần đây nhất, một công dân Trung Quốc và Na Uy đã bị IS “rao bán” trên mạng để đòi tiền chuộc. 

Theo RT, cách đây một năm, Tổng thống Obama từng nhấn mạnh IS chỉ là “kẻ chuyên đi tàn sát những người không cùng quan điểm và thề rằng Mỹ sẽ ngăn chặn những tội ác dã man của tổ chức khủng bố này”. Tuy nhiên, giờ đây, dù đã thực hiện 6.700 cuộc không kích và mất gần 4 tỷ USD, liên minh quân sự của Mỹ vẫn chưa thể ngăn chặn làn sóng tấn công và mở rộng địa bàn hoạt động của IS. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !