Mặc kệ cam kết, Triều Tiên sẽ vẫn phóng thử tên lửa tầm xa

Hôm nay, Triều Tiên tuyên bố nước này có kế hoạch phóng thử tên lửa tầm xa có mang vệ tinh vào tháng tới. Đây là một động thái bất ngờ của Triều Tiên vì nước này vừa ký kết một thỏa thuận với Mỹ trong đó cam kết tạm ngừng các vụ thử tên lửa tầm xa.

Mặc kệ cam kết, Triều Tiên sẽ vẫn phóng thử tên lửa tầm xa

Hàn Quốc: Sẽ “trả thù” quyết liệt nếu Triều Tiên tấn công

Triều Tiên tập trận bắn đạn thật khi căng thẳng leo thang

Triều Tiên rầm rộ tuần hành phản đối Hàn Quốc

Mặc kệ cam kết, Triều Tiên sẽ vẫn phóng thử tên lửa tầm xa

Triều Tiên hôm nay tuyên bố sẽ phóng tên lửa mang vệ tinh lên qũy đạo Trái Đất vào tháng Tư tới.

Theo AP, vụ phóng thử này diễn ra đúng 3 năm sau khi Triều Tiên tiến hành một vụ thử tương tự vào tháng Tư năm 2009. Sau đó Triều Tiên bị Hoa Kỳ, Hàn Quốc và các quốc gia khác lên án kịch liệt vì cho rằng đây chỉ là vỏ bọc cho vụ thử công nghệ tên lửa tầm xa của Triều Tiên.

Phát ngôn viên của Ủy ban công nghệ vũ trụ của Triều Tiên phát biểu trên truyền thông nước này rằng các vụ thử sẽ diễn ra từ ngày 12/4-16/4 từ một điểm phóng tại tỉnh Bắc Phyongan.

Kế hoạch phóng thử tên lửa được đưa ra trong lúc Triều Tiên đang chuẩn bị kỷ niệm ngày sinh của nhà lãnh đạo khai sinh ra đất nước, Kim Nhật Thành vào ngày 15/4 tới.

Tuyên bố này của Triều Tiên được đưa ra sau khi nước này hứa sẽ ngừng các hoạt động làm giàu, các vụ thử tên lửa tầm xa và cho phép các thanh sát viên vũ khí của Liên Hợp Quốc đến thanh sát để đổi lấy cứu trợ lương thực từ Hoa Kỳ.

Làm giàu uranium là một con đường để chế tạo bom nguyên tử. Trước kia, Triều Tiên đã dùng plutonium làm nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên gọi vụ thử vào tháng Tư năm 2009 là vụ thử công nghệ vệ tinh, nhưng dư luận phương Tây coi rằng đây là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên tiến hành các hoạt động về hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Phát ngôn viên của Triều Tiên cho hay vệ tinh Kwangmyongsong-3 được chế tạo để quay vòng quanh Trái Đất sẽ được gài trên đầu tên lửa Unha-3 tại trạm Sohae ở huyện Cholsan, tỉnh Bắc Phyongan.

Ông này cũng cho rằng Triều Tiên đang tuân theo các quy định của quốc tế về việc phóng vệ tinh vì các mục đích khoa học “hòa bình”.

Theo nhà khoa học Siegfried Hecker thuộc Trung tâm hợp tác và an ninh quốc tế của trường đại học Stanford Hoa Kỳ, Triều Tiên đã thử các linh kiện hạt nhân vào năm 2006 và 2009 và đã có đủ lượng plutonium để sản xuất từ 4 đến 8 quả bom nguyên tử “loại sơ khai”.

Vào năm 2009, Triều Tiên tuyên bố sẽ bắt đầu làm giàu uranium, một cách thức chế tạo bom nguyên tử kiểu khác, và cho phép chuyên gia Hecker và chuyên gia về Triều Tiên Robert Carlin đến cơ sở hạt nhân làm giàu uranium của nước này.

Chuyên gia Hecker cho rằng Triều Tiên hiện không sản xuất plutonium. Tuy vậy, chưa rõ liệu nước này có đang làm giàu uranium ở mức độ cao hay có đang nỗ lực chế tạo một quả bom nguyên tử từ uranium hay không.

Tại Seoul, Bộ thống nhất Hàn Quốc cho hay chưa có bình luận gì. Trong 2 tuần nữa, Hàn Quốc sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Seoul và chương trình hạt nhân của Triều Tiên dự kiến sẽ được các nhà lãnh đạo thế giới thảo luận bên lề cuộc hội nghị.

Tùng Lâm

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !