Lý do Washington cần tìm tiếng nói chung với Moscow và Bắc Kinh
![]() |
Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình |
Mới đây trong bài viết đăng trên tờ Foreign Affairs, nhà báo Jacob Stokes đưa ra nhận định, chính quyền Mỹ cần phải tìm tiếng nói chung với cả Moscow và Bắc Kinh để tăng cường hòa bình và an ninh quốc tế.
Nhà báo Jacob Stokes cho rằng, các chuyên gia Mỹ vốn đã có ý tưởng về việc Washington kết thân với Moscow để đối phó với Trung Quốc. Nhiều nhóm các nhà chính trị học lớn còn đề xuất sử dụng lại chiến lược của chính sách đối ngoại từ thời Tổng thống Nixon, khi đó Mỹ và Trung Quốc tái lập quan hệ với mục đích làm suy yếu vị thế của Liên Xô. Lần này, nhà phân tích Stokes nhận định rằng Hoa Kỳ nên chọn kết hợp với Nga.
Theo quan điểm của ông Stokes, suy luận như vậy không phải không có căn cứ. Nhà báo nhấn mạnh, Chiến tranh lạnh kết thúc đã làm cho quan hệ Nga-Trung ngày càng tích cực, từ đó hai nước này liên tục tăng cường tương tác lẫn nhau. Có thể dẫn chứng bằng việc Moscow và Bắc Kinh đã hợp tác quy mô lớn trong ngành công nghiệp quân sự và tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung giữa hai quốc gia.
Ông Stokes tin rằng, "quan hệ đối tác chiến lược" giữa Moscow và Bắc Kinh là kết quả của định hướng mục tiêu tương đồng. Ông Stokes cho biết: "Nền tảng hợp tác Nga-Trung là họ đều có tầm nhìn chung về thế giới. Điều này chủ yếu dựa trên ý định đẩy nhanh sự kết thúc của kỷ nguyên thống trị Hoa Kỳ và mong muốn một mô hình trật tự thế giới đa cực".
Tác giả bài báo cũng lưu ý rằng, đơn giản là Washington không thể mang lại cho Moscow những điều như tình hữu nghị Nga-Trung có thể. Ông Stokes cho biết, việc gỡ bỏ lệnh trừng phạt, công nhận bán đảo Crimea là của Nga, chấm dứt việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO… tất cả đều có thể làm cho "70 năm đầu tư của Mỹ ở châu Âu bị gió thổi hết". Và tất nhiên là chính quyền Mỹ sẽ không thể quyết định một bước đi như vậy.
Nhà báo đi đến kết luận, cách duy nhất là Washington sẽ hợp tác trên cơ sở bình đẳng với cả Moscow và Bắc Kinh để "tìm kiếm điểm chung về những vấn đề phức tạp" và "làm việc trong những lĩnh vực mà cả ba nước Mỹ - Trung – Nga cùng quan tâm".