Lý do Tổng thống Ukraine Poroshenko kêu gọi trừng phạt Nga cứng rắn hơn
![]() |
Tổng thống Ukraine Poroshenko |
Theo Ria Novosti, tại cuộc gặp với Ủy viên châu Âu phụ trách viện trợ nhân đạo và quản lý khủng hoảng, ông Christos Stylianides, ông Petro Poroshenko đã lên án hành động trên của Moscow, cho là trái với thỏa thuận hòa bình Minsk đã ký kết năm 2015. Ngoài ra, ông Poroshenko đã kêu gọi cộng đồng quốc tế có các "hành động kiên quyết cho tới tăng cường các biện pháp trừng phạt" nhằm vào Nga.
“Từ góc độ luật pháp quốc tế, việc Nga công nhận hộ chiếu của hai nước cộng hòa tự xưng Lugansk (LNR) và Donetsk (DNR) là việc làm bất hợp pháp và phá vỡ Thỏa thuận hòa bình Minsk ký năm 2015, nhằm giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine”, ông Poroshenko nói.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký quyết định công nhận hộ chiếu của các cư dân vùng Donbass là giấy tờ hợp lệ trên lãnh thổ Liên bang Nga.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng nghị định của Tổng thống Putin thừa nhận hộ chiếu DNR và LNR tự xưng xuất phát từ mối quan tâm nhân đạo..
"Nghị định này không hề đi ngược lại luật pháp quốc tế và không dẫn đến hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Điều này cần phải được thực hiện vì lý do nhân đạo"- ông Peskov cho biết. Ngoài ra, ông Peskov cũng lưu ý rằng do Kiev chính thức phong tỏa Donbass, hàng trăm người dân không thể làm hộ chiếu và gia hạn hộ chiếu.
Sau khi Tổng thống Nga ký nghị định công nhận hộ chiếu của các cư dân vùng Donbass, Đức đã chỉ trích quyết định của Nga về việc công nhận hộ chiếu do phe nổi dậy đòi ly khai tại các khu vực Lugansk và Donetsk thuộc miền Đông Ukraine cấp, coi động thái đó là không thể chấp nhận. Pháp cũng nhấn mạnh nước này lấy làm tiếc về quyết định trên của Nga.