Lý do Tổng thống Mỹ bất ngờ hủy cuộc gặp đã lên kế hoạch với Thủ tướng Đan Mạch

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/8 bất ngờ tuyên bố ông sẽ hủy cuộc gặp vốn đã được lên kế hoạch với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen do bà không quan tâm đến việc thảo luận việc bán hòn đảo lớn nhất thế giới Greenland cho Mỹ.

Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ hủy cuộc gặp đã lên kế hoạch với Thủ tướng Đan Mạch

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump viết: "Đan Mạch là một quốc gia rất đặc biệt với những con người không thể tin nổi. Dựa trên những bình luận của Thủ tướng Mette Frederiksen, rằng bà ấy không quan tâm tới việc thảo luận bán hòn đảo lớn nhất thế giới Greenland, tôi sẽ hoãn cuộc gặp được lên kế hoạch trong hai tuần tới sang một thời điểm khác".

Tổng thống Trump luôn để ngỏ khả năng Mỹ sẽ mua lại đảo lớn nhất thế giới Greenland thuộc sở hữu của Đan Mạch dù khẳng định "thương vụ này không phải là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Washington".

Về phần mình, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trước đó cho rằng tham vọng mua đảo Greenland của Tổng thống Trump là vô lý, đồng thời khẳng định "Greenland không phải để bán".

Tuy nhiên, Thủ tướng Mette Frederiksen nhấn mạnh rằng Đan Mạch vẫn đang chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, dự kiến vào ngày 2-3/9 tới.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen

Trước đó trong một cuộc họp báo, Trump đã xác nhận ông thực sự quan tâm đến khả năng mua hòn đảo lớn nhất thế giới Greenland, thuộc sở hữu của Đan Mạch bởi hòn đảo này có tầm quan trọng chiến lược đối với sự phát triển của Bắc Cực.

Sau khi có thông tin về việc Tổng thống Mỹ Trump muốn mua đảo Greenland, chính giới Đan Mạch đã phẫn nộ với ý tưởng này của ông Trump. Các phản ứng gay gắt từ các lãnh đạo các đảng phái Đan Mạch.

Thậm chí, người phát ngôn của đảng Dân tộc Đan Mạch Soren Jespersen nói: "Nếu đó là sự thật, nếu đúng là ông Trump đang có ý tưởng này, thì đây là bằng chứng cuối cùng chứng tỏ ông ấy bị điên. Tôi sẽ nói điều này: ý tưởng cho rằng Đan Mạch có thể bán 50.000 công dân của mình cho Mỹ là hoàn toàn điên rồ".

Đức Dũng (Lược dịch)
Từ khóa: Lý do Tổng thống Mỹ bất ngờ hủy cuộc gặp Thủ Tướng Đan mạch là gì? Vì sao Tổng thống Mỹ bất ngờ hủy cuộc gặp đã lên kế hoạch với Thủ tướng Đan Mạch?

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !