Lương 3 triệu khó..."cười nói hàng ngày" (!?)
Chủ đề xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh và câu chuyện cải cách hành chính một lần nữa lại được Hà Nội nhắc đến trong cuộc họp giao ban quý 1/2013. Quyết tâm cải thiện tình hình, tại một số cuộc họp gần đây, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết sẽ thường xuyên tổ chức các hội nghị gặp mặt với các DN trên địa bàn. Ngay đầu tháng 4 này, Hà Nội sẽ mời khoảng 100 DN đến “chỉ để hỏi một câu duy nhất: DN có ý kiến gì với thành phố?”.
Theo bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2012, Hà Nội tụt 15 bậc, xếp ở vị trí thứ 51/63, với 7/9 chỉ số giảm so với năm 2011. Trong đó đáng chú ý nhất là chỉ số về “tính năng động và tiên phong của lãnh đạo thành phố” và lĩnh vực “tiếp cận đất đai”.
![]() |
DN chấm điểm rất thấp trong lĩnh vực tiếp cận đất đai ở Hà Nội. Ảnh IT |
Việc “tiếp cận đất đai” ở Hà Nội trong nhiều năm nay luôn được DN đánh giá rất thấp, và năm 2012 đã nằm ở vị trí…63/63. Theo đánh giá của Sở KH&ĐT thì việc “tiếp cận đất đai” ở Hà Nội luôn là một bài toán “nan giải” của DN. Còn về thủ tục hành chính, vì DN mất quá nhiều thời gian cho việc này nên đã xếp Hà Nội ở vị trí cuối bảng.
Còn về “tính năng động” của người lãnh đạo, Hà Nội cũng chỉ khiêm tốn đứng ở vị trí 61/63. Lý giải về việc này, Sở KH&ĐT cho rằng, trước đây khi DN “làm ăn được” nên đã bỏ qua. Nhưng bây giờ phải vật lộn với khó khăn thì mức độ đánh giá của DN khắt khe hơn. Sở này cũng đánh giá thêm là, khi nhắc đến chính quyền ở đây không chỉ có người đứng đầu thành phố, mà còn bao gồm cả những người đứng đầu các sở, ban, ngành, quận, huyện…
Trước kết quả xếp hạng này, tại buổi họp giao ban với các sở, quận, huyện ngày 28/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo thẳng thắn thừa nhận đây là những nguyên nhân khiến người dân bức xúc, thậm chí còn phản ánh "nơi đây không có chính quyền".
“Cải cách tới đâu là do chúng ta chứ không đổ lỗi cho dân hay ông trời”. Nói rồi ông Thảo phân tích, DN thì luôn đặt lợi nhuận lên trên hết, còn nhà nước phải quản lý chặt chẽ. Càng khó khăn càng phải tăng cường quản lý. Nhưng trước kết quả “không hài lòng”, Chủ tịch Thảo khẳng định “sẽ không biện giải gì ở đây cả”.
Để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của DN, Chủ tịch Hà Nội thông báo đến đầu tháng 4 này, Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt hơn 100 DN không nợ bảo hiểm để nghe ý kiến với một câu hỏi duy nhất: DN có ý kiến gì với thành phố? Đồng thời nhắc nhở các đơn vị rà soát nâng cao đội ngũ cán bộ, “không đùn đẩy công việc giữa các cấp”.
Tại buổi giao ban, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chia sẻ với khó khăn đội ngũ cán bộ công chức vì phải làm một khối lượng công việc quá tải hàng ngày, quy chế lại hay thay đổi, còn nhiều chồng chéo… trong khi thu nhập không cao, điển hình như bộ phận một cửa lương chỉ với 3 triệu mỗi tháng, nhưng lại phải “cười nói hàng ngày” với người dân.
Tuy nhiên trước thực trạng xếp hạng cạnh tranh tụt giảm mạnh, Bí thư Thành ủy Hà Nội lên tiếng cho “đây là lời báo động để chúng ta chấn chỉnh kỷ cương hành chính”.