Lực sỹ Quốc Toàn giành HCB châu Á, rộng cửa dự Olympic London 2012
Lực sỹ Quốc Toàn giành HCB châu Á, rộng cửa dự Olympic London 2012
Giải đấu này đã chính thức diễn ra vào chiều 24/4 tại thành phố Pyeongtaek, Hàn Quốc, bắt đầu ở các hạng cân nhẹ: 48kg nữ và 56kg nam. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để cử tạ Việt Nam giành vé dự Olympic 2012 thông qua tính điểm đồng đội. Trước khi lên đường quan điểm của BHL là nếu VĐV nào có thành tích tốt hơn tại giải đấu này sẽ được cử đi, đặc biệt với trường hợp của Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn.
Ở cuộc tranh tài hạng cân 56kg, 2 lực sỹ của Việt Nam cùng tranh tài với 7 VĐV khác, trong đó đáng chú ý là 2 lực sỹ người Trung Quốc, Li Fabin và Ji Guohua cùng VĐV Jadi Setiadi (Indonesia) - bại tướng của Quốc Toàn ở SEA Games 26 nhưng đã giành vé dự Olympic.
Ở nội dung cử giật, Trần Lê Quốc Toàn đăng ký mức tạ khởi điểm là 121 kg, còn Kim Tuấn là 122 kg. Cả 2 VĐV của Việt Nam đều thành công ở lần cử đầu tiên. Đến lần cử thứ 2 cả Toàn và Tuấn đều thành công khi nâng tạ lên 124kg. Tuy nhiên, đến lần cử thứ 3 chỉ có Quốc Toàn thành công ở mức 126kg còn Kim Tuấn đã không thành công. Cùng có thành tích 126kg nhưng Quốc Toàn chỉ giành HCB, xếp sau Li Fabin của Trung Quốc do nặng cân hơn. Thạch Kim Tuấn giành HCĐ với thành tích 124kg.
Trần Lê Quốc Toàn là hy vọng lớn nhất của cử tạ Việt Nam ở hạng cân 56kg
Sang nội dung cử đẩy, Thạch Kim Tuấn thi đấu không tốt khi chỉ thành công ở lần cử đầu tiên với mức 145kg. Ở 2 lần sau đó, Tuấn đều thất bại ở mức 150kg. Với tổng cử 269kg, Thạch Kim Tuấn chỉ đứng hạng tư chung cuộc. Trong khi đó Quốc Toàn đều thành công ở 2 lần cử 150kg và 153kg nhưng thất bại khi nâng tạ lên 155kg. Đạt thành tích tốt nhất ở nội dung này là Ji Guohua với mức 154kg. Quốc Toàn tuy có thành tích bằng với Li Fabin và Jadi Setiadi nhưng chỉ xếp hạng tư do nặng cân hơn. Với tổng cử 279kg, Quốc Toàn đã xuất sắc giành HCB, xếp sau Li Fabin. Thành tích này ít hơn đúng 1kg so với kết quả SEA Games 26 của Toàn (anh đã giành HCV với tổng cử 280kg).
Phải chờ đến hết giải khi Liên đoàn cử tạ thế giới IWF ra thông báo việc quốc gia nào lọt vào top 6 châu lục và được cử 2 VĐV tham dự Olympic thì Quốc Toàn mới biết anh có được tham dự sân chơi này hay không. Ở nội dung 48kg nữ, Việt Nam có 2 VĐV tham dự nhưng có thành tích không cao. Phạm Thùy Dung xếp hạng 5 với tổng cử 171kg trong khi Đỗ Thị Thu Hoài xếp hạng 9/15 với thành tích 165
Hoàng Tâm