Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tới sát biên giới Nga
Mỹ điều lực lượng đặc nhiệm tới sát biên giới Nga |
Động thái này sẽ cho phép Mỹ giám sát các cuộc tập trận của Nga trong bối cảnh các nước Baltic đang lo ngại về Moscow, đặc biệt là sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm 2014.
Tướng Raymond Thomas, Tư lệnh của Bộ tư lệnh Các Chiến dịch Đặc biệt của Lầu Năm Góc cho biết, các nước Baltic đang rất mong mỏi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại đất nước họ.
Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Lithuania Asta Galdikaite khẳng định, Mỹ đã cung cấp "các biện pháp đảm bảo an toàn bổ sung cho các nước Baltic trong bối cảnh tình hình an ninh trong khu vực đang bị suy giảm nghiêm trọng".
Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Lithuania phát hành một tuyên bố nói rằng Mỹ đã đóng vai trò tích cực để bảo đảm an ninh đáng tin cậy nhất cho các nước Baltic.
Các lực lượng đặc nhiệm Mỹ sẽ giúp đào tạo các lực lượng địa phương và hỗ trợ hoạt động thu thập thông tin tình báo của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).
Trong những tháng tới, khoảng 4.000 binh sĩ NATO sẽ được bổ sung tới Ba Lan, Lithuania, Estonia và Latvia . Đây là hoạt động triển khai quân sự lớn nhất ở “ngưỡng cửa” của Nga kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Anh sẽ gửi một tiểu đoàn 800 quân tới Estonia vào tháng Năm tới. Canada cũng có kế hoạch điều 450 quân tới Latvia, còn Đức dự định triển khai 600 binh sĩ tới Lithuania.
Nga coi việc NATO triển khai quân ở các quốc gia vùng Baltic là một sự khiêu khích. Moscow cũng khẳng định, sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Baltic là rào cản chính ngăn cách mối quan hệ giữa Nga với phương Tây. Nga cũng khẳng định quyền được thực hiện các biện pháp cần thiết để đối phó lại những mối đe dọa tới an ninh Nga.