Luật tố cáo sửa đổi: Có để lọt đối tượng "hạ cánh an toàn"?

Nhiều cán bộ cận kề thời điểm nghỉ hưu đã không vượt qua được cám dỗ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Xử lý sai phạm của quan chức đã nghỉ hưu không có vùng cấm như vậy có tính răn đe được dư luận xã hội đồng tình cao.

Đây là quan điểm của ĐB Nguyễn Hữu Cầu khi cho ý kiến vào dự thảo luật Tố cáo sửa đổi vào chiều 23/11.

Thực tế diễn ra tại sao pháp luật không điều chỉnh?

ĐB Nguyễn Hữu Cầu (Đoàn Nghệ An) cho rằng, khi nói đến tố cáo, quan chức thường dị ứng khó chịu. Đó là hiện tượng tâm lý hết sức bình thường nhưng cũng có lý do của nó. Để bảo vệ người tố cáo, người bị tố cáo được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Ông Cầu đồng tình với quy định này. Bởi biện pháp đó chưa đủ, thực tế đến kỳ bầu cử, bổ nhiệm cán bộ do động cơ “không ăn được thì đạp đổ” nên đơn thư nặc danh làm hại người khác gửi đi khắp nơi. Đây là một thực tế. Do đó, ĐB Cầu đề nghị QH cần cân nhắc để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người bị tố cáo.

Trả lời câu hỏi, có nên giải quyết tố cáo với cán bộ, viên chức đã nghỉ hưu, ông Cầu cho rằng, nhiều cán bộ cận kề thời điểm nghỉ hưu đã không vượt qua được cám dỗ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Như báo chí đã từng có những cụm từ như “hoàng hôn nhiệm kỳ”,”chuyến tàu vét” để nói về thực trạng này rất đúng.

“Một câu hỏi đặt ra là tại sao thực tiễn có vấn đề mà pháp luật không điều chỉnh?”- vị Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đặt câu hỏi.

Theo ông Cầu, Luật Phòng, chống tham nhũng quy định những người tham nhũng kể cả người đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công công tác vẫn bị xử lý hành vi tham nhũng.

“QH đang thảo luận cũng quy định tại Điều 102 vấn đề này, không lẽ chúng ta để hai luật vênh nhau. Thực tế, dư luận vừa qua rất phấn khởi với việc xử lý sai phạm của quan chức đã nghỉ hưu không có vùng cấm. Việc làm như vậy có tính răn đe được dư luận xã hội đồng tình cao. Ban soạn thảo có cho rằng, trong luật Công chức, viên chức không quy định xử lý với cán bộ nghỉ hưu nên không quy định xử lý tố cáo với người nghỉ hưu là không thuyết phục. QH sẽ sửa đổi luật này vì nó đã trên 10 năm”- ông Cầu nhấn mạnh.

Ban soạn thảo đã thiết kế điều 22 trong dự thảo luật để xử lý đơn tố cáo qua fax, thư điện tử. Điều này này khẳng định chúng ta thừa nhận và có cách giải quyết nếu không quy định tiếp nhận các hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax thì thiết kế điều 22 làm gì?

Nếu không quy định sẽ bỏ lọt tội phạm

Đồng tình với ý kiến ĐB Cầu, ĐB Phạm Văn Hoà (Đoàn Đồng Tháp): cho rằng, về phạm vi điều chỉnh đề nghị bổ sung quy định về tố cáo , giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật  trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ  của cán bô, công chức, viên chức đã nghỉ hưu khi còn là công chức bị vi phạm pháp luật  mà chưa phát hiện. Mặc dù luật công chức, viên chức chưa có quy định về xử lý đối với người đã nghỉ hưu, nhưng nếu không quy định sẽ bỏ sót tội phạm, "hạ cánh an toàn”.

ĐB Phạm Văn Hòa (Phú Yên)

ĐB Hòa cũng nhấn mạnh cần bổ sung hình thức tố cáo qua thư điện tử, email, fax, điện thoại... Đây được xem  như là gián tiếp vì các  hình thức trên có người gửi cụ thể  nội dung tố cáo, tạo điều kiện  thuận  lợi cho các cá nhân thực hiện quyền tố cáo  cung cấp phản ánh thông tin, tránh bỏ sót hành vi vi phạm, phù hợp với thực tiễn phát triển CNTT hiện nay.

“Về đơn tố cáo nặc danh, thống nhất không xem xét giải quyết  đơn tố cáo nặc danh  để tránh tình trạng lợi dụng, tố cáo không đúng sự thật nhằm đề cao trách  nhiệm của người tố cáo cũng như hạn chế tình trạng  tố cáo tràn lan, thiếu căn cứ, lợi dụng quyền  tố cáo để trả thù riêng hoặc   đến bầu cử hoặc ứng cử lại tố cáo, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người khác”- ông Hòa nêu.

Tuy nhiên vị đại biểu này cũng nêu thực tiễn có trường hợp do sự trả thù, bị  trù dập, ngại va chạm, "đấu tranh tránh đâu"  cho nên người tố cáo không nêu rõ họ tên, địa chỉ nhưng trong  đơn tố cáo có nội dung rõ ràng, cụ thể, gửi  kèm nhiều bằng chứng chứng minh các hành vi  vi phạm nhưng  băng ghi hình, ghi âm, tài liệu... thì người tiếp nhận  nhận tố cáo phải  báo cáo thủ trưởng xem xét kiểm tra, cần thiết phải phân công người điều tra xác minh, nếu đúng như trong đơn tố cáo  thì thực hiện theo quy trình, như thế mới không để sót hành vi phạm tội.

Ngô Huyền

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !