Lửa Phật: Cục Điện ảnh yêu cầu giải trình quảng cáo rượu
Sau khi nhận được giải trình từ phía nhà sản xuất, Cục Điện ảnh và Thanh tra Bộ VH,TT&DL sẽ xem xét việc có hay không chuyện quảng cáo trá hình rượu trong Lửa Phật?
Bà Ngô Phương Lan (Cục trưởng Cục Điện ảnh – Bộ VH,TT&DL) cho biết, những ngày qua, dư luận có dấy lên nghi ngờ Lửa Phật, bộ phim vừa phát hành ngày 22/8, có những đoạn quảng cáo rượu khá lộ liễu.
Trước khi được công chiếu chính thức với khán giả, cũng như các phim khác, Lửa Phật đã được Hội đồng duyệt phim Quốc gia thẩm định. Và quyết định phổ biến phim, không cắt bỏ những cảnh quay như dư luận phản ánh là dựa trên ý kiến của Hội đồng.
Cũng theo bà Lan, ở góc độ quản lý, các thành viên Hội đồng không có ý kiến phản ánh gì hay có phát hiện về việc quảng cáo rượu trong phim sau khi xem duyệt bộ phim này. Song như dư luận phản ánh, phía Cục Điện ảnh cũng đã yêu cầu hãng sản xuất và hãng phim có văn bản giải trình về sự việc này.
Được biết, đến chiều 26/8, Cục Điện ảnh đã nhận được văn bản giải trình từ phía nhà sản xuất Lửa Phật. Văn bản khẳng định hãng phim không quảng cáo trá hình sản phẩm rượu trong phim. Tuy nhiên, bà Lan cho biết, Cục Điện ảnh và Thanh tra Bộ VH,TT&DL sẽ xem xét kỹ vấn đề này để đưa đến kết luận cuối cùng giữa hai luồng ý kiến trái chiều.
Cục trưởng Cục Điện ảnh cũng giải thích rằng, khi cấm quảng cáo trong phim như thế thì việc phản ánh gì phải xem có cần thiết và phù hợp với diễn biến của phim hay không. Nếu đưa hình ảnh quá nhiều, đưa vô lối trái với tâm lý nhân vật và diễn biến câu chuyện thì đó mới là quảng cáo lộ liễu, trắng trợn.
Còn ở góc độ cá nhân, bà Lan đánh giá, trong mạch phim Lửa Phật, xét theo khía cạnh khác, những cảnh uống rượu hoàn toàn nằm trong hành động nhân vật, phù hợp với diễn biến tâm trạng nhân vật thì không thể gọi đó là quảng cáo trá hình được.
Trước đó, ngay sau khi Lửa Phật ra rạp, ngoài chuyện bị chê dở về nội dung, dư luận còn chỉ ra rằng, trong Lửa Phật có quá nhiều đoạn quảng cáo rượu hết sức lộ liễu. Đó là khi nhân vật chính – Đạo (do Dustin Nguyễn thủ vai) với tay lấy chiếc chai có chứa "loại rượu ngon nhất", cả bàn tay anh đã che hoàn toàn dòng chữ trên nhãn. Thế nhưng, không khó để khán giả nhận biết được nhãn hiệu loại rượu này qua phần còn lại của tem nhãn và vỏ chai đặc trưng.
Và với đông đảo công chúng thì không khó để nhận ra loại rượu ngon nhất mà Đạo mê mẩn là một loại whisky hiện có bán rộng rãi trên thị trường trong nước. Luật Quảng cáo quy định, rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên không được phép quảng cáo. Thế nhưng trong Lửa Phật, loại rượu này đã xuất hiện không chỉ một lần.
Có khi, nó xuất hiện trên màn hình do người phục vụ quán đưa ra. Lại có khi Đạo tự nghiêng chai rót. Lần khác, anh lại rót cho cả mấy người chứ không cho riêng mình, cũng với lời tán thưởng loại rượu nọ. Chưa kể phân cảnh hai nhân vật đánh nhau, Đạo bị rơi xuống quầy bar, nơi đầy ắp vỏ rượu rõ tem mác.
Ở một cảnh quay khác, chỉ có nhân vật bầu bạn với rượu, khi đó chai rượu được xoay chếch đi song người xem vẫn dễ dàng nhận ra vì chai rượu này khá quen thuộc với thị trường Việt Nam. Nhiều khán giả cho rằng, nếu phù hợp diễn biến tâm lý diễn viên thì cũng không cần thiết phải có quá nhiều cảnh quay về chuyện uống rượu đến như thế khiến nội dung phim bị loãng và rời rạc.
Trước khi được công chiếu chính thức với khán giả, cũng như các phim khác, Lửa Phật đã được Hội đồng duyệt phim Quốc gia thẩm định. Và quyết định phổ biến phim, không cắt bỏ những cảnh quay như dư luận phản ánh là dựa trên ý kiến của Hội đồng.
![]() |
Cảnh nhân vật Đạo uống rượu (hình ảnh chai rượu đã được xử lý làm mờ) |
Cũng theo bà Lan, ở góc độ quản lý, các thành viên Hội đồng không có ý kiến phản ánh gì hay có phát hiện về việc quảng cáo rượu trong phim sau khi xem duyệt bộ phim này. Song như dư luận phản ánh, phía Cục Điện ảnh cũng đã yêu cầu hãng sản xuất và hãng phim có văn bản giải trình về sự việc này.
Được biết, đến chiều 26/8, Cục Điện ảnh đã nhận được văn bản giải trình từ phía nhà sản xuất Lửa Phật. Văn bản khẳng định hãng phim không quảng cáo trá hình sản phẩm rượu trong phim. Tuy nhiên, bà Lan cho biết, Cục Điện ảnh và Thanh tra Bộ VH,TT&DL sẽ xem xét kỹ vấn đề này để đưa đến kết luận cuối cùng giữa hai luồng ý kiến trái chiều.
![]() |
Nhân vật Đạo bên cạnh chai rượu whisky dù đã bị quay chếch đi che mác nhưng người xem không khó nhận ra loại rượu này. |
Cục trưởng Cục Điện ảnh cũng giải thích rằng, khi cấm quảng cáo trong phim như thế thì việc phản ánh gì phải xem có cần thiết và phù hợp với diễn biến của phim hay không. Nếu đưa hình ảnh quá nhiều, đưa vô lối trái với tâm lý nhân vật và diễn biến câu chuyện thì đó mới là quảng cáo lộ liễu, trắng trợn.
Còn ở góc độ cá nhân, bà Lan đánh giá, trong mạch phim Lửa Phật, xét theo khía cạnh khác, những cảnh uống rượu hoàn toàn nằm trong hành động nhân vật, phù hợp với diễn biến tâm trạng nhân vật thì không thể gọi đó là quảng cáo trá hình được.
Trước đó, ngay sau khi Lửa Phật ra rạp, ngoài chuyện bị chê dở về nội dung, dư luận còn chỉ ra rằng, trong Lửa Phật có quá nhiều đoạn quảng cáo rượu hết sức lộ liễu. Đó là khi nhân vật chính – Đạo (do Dustin Nguyễn thủ vai) với tay lấy chiếc chai có chứa "loại rượu ngon nhất", cả bàn tay anh đã che hoàn toàn dòng chữ trên nhãn. Thế nhưng, không khó để khán giả nhận biết được nhãn hiệu loại rượu này qua phần còn lại của tem nhãn và vỏ chai đặc trưng.
![]() |
Bối cảnh quầy bar nơi ngập đầy vỏ chai rượu |
Và với đông đảo công chúng thì không khó để nhận ra loại rượu ngon nhất mà Đạo mê mẩn là một loại whisky hiện có bán rộng rãi trên thị trường trong nước. Luật Quảng cáo quy định, rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên không được phép quảng cáo. Thế nhưng trong Lửa Phật, loại rượu này đã xuất hiện không chỉ một lần.
Có khi, nó xuất hiện trên màn hình do người phục vụ quán đưa ra. Lại có khi Đạo tự nghiêng chai rót. Lần khác, anh lại rót cho cả mấy người chứ không cho riêng mình, cũng với lời tán thưởng loại rượu nọ. Chưa kể phân cảnh hai nhân vật đánh nhau, Đạo bị rơi xuống quầy bar, nơi đầy ắp vỏ rượu rõ tem mác.
Ở một cảnh quay khác, chỉ có nhân vật bầu bạn với rượu, khi đó chai rượu được xoay chếch đi song người xem vẫn dễ dàng nhận ra vì chai rượu này khá quen thuộc với thị trường Việt Nam. Nhiều khán giả cho rằng, nếu phù hợp diễn biến tâm lý diễn viên thì cũng không cần thiết phải có quá nhiều cảnh quay về chuyện uống rượu đến như thế khiến nội dung phim bị loãng và rời rạc.
Hà Trang
Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ
Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.
Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge
Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.
‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi
Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.
Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ
Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.
Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước
Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.
Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau
Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.
'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'
Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.
Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm
Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.
Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học
Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.