Bí quyết lạ giúp thủ khoa Kinh tế Quốc dân hoàn thành việc học trong 3 năm

Hoàn thành chương trình học tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong 3 năm, Nguyễn Khánh Linh đạt kết quả khiến nhiều người xuýt xoa khi trở thành thủ khoa với điểm GPA tuyệt đối.

Nguyễn Khánh Linh, sinh năm 2002, là một trong 4 thủ khoa tốt nghiệp với điểm số tuyệt đối 4.0/4.0 của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên ngôi trường này có tới 4 sinh viên cùng đạt mức điểm tuyệt đối.

Khánh Linh vốn là “dân” chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Thái Bình. Vì thế, việc theo học ngành Kinh tế quốc tế với nữ sinh có nhiều thuận lợi. “Em cảm thấy mình 'khớp' với ngôi trường này. Thế mạnh của em là sự logic, rành mạch và những con số. Vì thế, trong năm đầu tiên vào trường, em đặt mục tiêu phải tốt nghiệp loại Xuất sắc và nghĩ điều này nằm trong khả năng”.

Có mục tiêu rõ ràng, Khánh Linh dồn sức vào việc học. Nhiều bạn Linh chọn vừa học, vừa đi làm thêm để trau dồi kỹ năng mềm. Linh cho rằng điều này không sai nếu bạn biết cân bằng cả hai thứ. “Nhìn chung, cốt yếu vẫn do lựa chọn của mỗi người. Em lựa chọn tập trung học thật nhanh trong 3 năm và sớm bước ra thị trường lao động”, Linh nói.

z5760112335709_c3f098ab75013d9cb966e81842fe35d0.jpg
Nguyễn Khánh Linh là một trong 4 thủ khoa tốt nghiệp với điểm số tuyệt đối 4.0/4.0 của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm nay (Ảnh: NVCC)

Ngoài những môn cơ sở bắt buộc, sinh viên sẽ đăng ký các môn tự chọn. Linh thường chọn những môn muốn học và phục vụ cho công việc tương lai thay vì chọn các môn “càng dễ lấy điểm càng tốt”.

“Chẳng hạn, các bạn khoa em hay né môn Thuế quốc tế vì khó, nhưng em lại cảm thấy môn này khá hữu ích và mình cần phải biết. Vì thế, em sẽ đăng ký và học thực sự”, Linh nói.

Ngoài ra theo Linh, việc mỗi ngày đến lớp luôn cảm thấy vui vẻ cũng rất quan trọng. Tất nhiên, không phải lúc nào sinh viên cũng sẽ tràn đầy năng lượng trong suốt các tiết học, nhưng đa phần nữ sinh luôn cảm thấy “thích thú và hứng khởi”.

“Nếu trong hai tiết kéo dài hai tiếng, mình chăm chú và 'học thật' sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian khi về nhà”, Linh chia sẻ.

Bên cạnh đó, trong các tiết học, thay vì giơ điện thoại lên chụp toàn bộ slide nhưng về nhà không xem lại, Linh thường tự ghi chép những điều mình tiếp nhận và đúc kết được. Theo em, đây là điều giá trị hơn vì chỉ chụp lại không xem khá vô nghĩa. Nhờ đó, trước mỗi kỳ thi, việc ôn tập kiến thức cũ cũng đỡ mất thời gian.

Một “bí quyết" đặc biệt khác, theo Linh, cũng là yếu tố then chốt giúp em đạt điểm cao trong tất cả các môn học, là tìm được hai người bạn thân “cùng chung hệ tư tưởng”.

“Các bạn đều là những người cực kỳ giỏi, cùng tốt nghiệp với GPA 3.99/4.0. Chúng em quen nhau rất ngẫu nhiên, không chọn lọc, nhưng sau đó đã đồng hành và cùng nhau đi lên trong hầu hết các hoat động như học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi”, nữ sinh chia sẻ.

“Hệ tư tưởng” mà Linh nhắc tới là sự say mê với việc học, cùng thích thú khi được đến lớp mỗi ngày. “Chẳng hạn khi đề cập tới những kiến thức vĩ mô, nhiều bạn thường nói học những thứ ấy làm gì, sau này khi đi làm cũng có dùng đến đâu. Nhưng hai người bạn của em lại không nghĩ vậy. Các bạn đều cho rằng đây là những kiến thức cơ bản, bao trùm lên mọi hoạt động mình sẽ cần khi đi làm sau này.

Ngoài ra, chúng em cũng hay hỏi nhau những câu về tình hình kinh tế, xã hội, ví dụ như tác động từ chính sách tiền tệ của FED (Cục dự trữ liên bang Mỹ). Thậm chí, nếu chưa rõ, chúng em có thể cùng nghiên cứu và trả lời những thắc mắc không liên quan gì đến bài học”.

Khi có những người bạn “cùng chung hệ tư tưởng”, theo Linh, cả ba sẽ tiết kiệm nhiều thời gian tìm kiếm tài liệu. Nếu chỉ học trên lớp sẽ không thấy hết giá trị của làm việc nhóm. “Đến khi tham gia nghiên cứu khoa học, em càng thấy việc có một nhóm bạn 'chất lượng' quan trọng đến cỡ nào”, Linh nói.

Trong vòng 3 năm, cả ba đã cùng làm 3 nghiên cứu khoa học, trong đó có một đề tài đăng trên tạp chí trong nước và hai đề tài đăng trên tạp chí quốc tế.

“Ngành kinh tế xoay quanh những chủ đề lớn như trao đổi hàng hóa, xuất nhập khẩu. Vì thế, đề tài đầu tiên chúng em làm cũng tiếp cận theo hướng xoay quanh ngành học là truy xuất nguồn gốc hàng hóa để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Sang năm thứ hai, cả nhóm nghiêm túc muốn thực hiện chủ đề mới mẻ, cụ thể và thực tế hơn. Vì vậy, những chủ đề sau chúng em làm xoay quanh lĩnh vực kinh tế xanh, thoát hẳn ra khỏi chuyên ngành học”.

Quá trình làm nghiên cứu từ sớm cũng giúp Linh học cách nghiên cứu tài liệu nhanh và có hệ thống, vì thế không thấy "ngợp" khi tiếp cận với những nội dung môn học mới vì không biết bắt đầu từ đâu.

z5760115585816_758b546c48e0186c3600957f010188a0.jpg
Khánh Linh (ở giữa) và hai người bạn thân cùng tốt nghiệp xuất sắc. (Ảnh: NVCC)

Nhờ có phương pháp học hiệu quả, Khánh Linh sớm hoàn thành việc học trong tròn 3 năm như kế hoạch đặt ra, đạt cả 6/6 kỳ học bổng của trường.

Từ tháng 8/2023, khi chưa kết thúc chương trình học, Linh đã có việc làm chính thức tại một doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đến tháng 4/2024, Khánh Linh thi công chức và trúng tuyển vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong danh sách ứng viên trúng tuyển khi ấy, nữ sinh là người trẻ tuổi nhất.

Đạt những mục tiêu đặt ra khi bước chân vào cánh cổng đại học, Linh cho rằng có một điều em luôn tâm niệm “không nên FOMO (Fear of missing out - nỗi sợ bị bỏ lỡ), nhìn vào người khác và nghi ngờ con đường mình lựa chọn”. Ngoài ra, “hãy học mọi thứ thật say mê, mình sẽ nhận được kết quả trọn vẹn”.

Thời gian này, Linh vẫn muốn tập trung toàn tâm cho công việc. Trong tương lai, nữ sinh mong muốn tìm kiếm cơ hội xin học bổng tại Hà Lan để tiếp tục phát triển chuyên môn.

Vượt các nam sinh, cô gái xinh xắn trở thành thủ khoa ngành công nghệ kỹ thuật

Không chỉ vượt qua các nam sinh để trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu, Dư Thị Kiều Trinh còn được vinh danh là sinh viên tiêu biểu của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2024.

Không đi học thêm, con tôi 'lĩnh đủ'

Từ chối học thêm hè, con tôi gặp khó khăn khi vào năm học mới. Cô hay hỏi những câu khó, thậm chí ngày nào cũng gọi con lên bảng làm bài tập, không làm được là cô bắt chép phạt khiến con lo sợ, ám ảnh.

'Học sinh phải đi học thêm có thu được kết quả tương xứng?'

Theo PGS.TS Chu Cẩm Thơ, rất khó để kiểm soát, đảm bảo những học sinh tham gia học thêm sẽ thu hoạch được chất lượng như mong muốn.

Làm gì để giáo viên dạy thêm đàng hoàng?

Giáo viên có thể dạy thêm ngoài nhà trường nhưng cần quy định về cơ sở vật chất, số tiết, nội dung giảng dạy, sức khỏe người dạy và học...

Phụ huynh ăn bánh mì, quyết trực xuyên đêm chờ câu trả lời của trường Tây Mỗ 3

Theo ghi nhận của VietNamNet, tối 21/8, hàng trăm phụ huynh vẫn túc trực tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để chờ câu trả lời rõ ràng từ phía nhà trường cũng như phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và bài học kinh nghiệm từ Singapore, Malaysia

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Văn Nhung cho rằng Việt Nam nên học tập kinh nghiệm thành công của Singapore, Malaysia khi đưa tiếng Anh vào nhà trường, xã hội.

Có con đang học cấp 2, tôi xây xẩm mặt mày khi xem điểm chuẩn đại học

Cô con gái lớn năm nay vào lớp 8, vợ chồng tôi đã phòng xa cửa vào cấp 3 khó khăn bằng cách chuẩn bị tâm lý sớm cho con. Mấy ngày nay các đồng nghiệp bàn tán rôm rả điểm thi cao mà vẫn trượt đại học, tôi thật sự lo lắng.

Thủ khoa Kinh tế quốc dân và lần 'vỡ mộng' thực tập ở công ty kiểm toán lớn nhất thế giới

Trở thành thủ khoa đầu ra, Nguyên Khôi phải trải qua chặng đường không hề dễ dàng. Giai đoạn căng thẳng nhất với Khôi là cuối năm 4, khi giành được suất thực tập tại Deloitte - một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới.

Chưa tốt nghiệp ĐH, nữ sinh 21 tuổi giành học bổng thạc sĩ ngành Vũ trụ tại Pháp

Từ Quy Nhơn, Trịnh Hoàng Diệu Ngân ra Hà Nội để theo học ngành Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh. Sau 3 năm, Ngân giành học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ tại ngôi trường danh giá bậc nhất nước Pháp, dù chưa tốt nghiệp đại học.

Con chưa vào lớp 1, tôi đã mạnh tay 'đầu tư' chọn cô giáo chủ nhiệm

Trở về nhà sau chuyến đi nghỉ cuối tuần, dù mệt nhưng việc đầu tiên tôi nghĩ tới là bốc máy gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của con: “Cô ơi, cô có nhà không chị mang ít đồ qua? Nhà cháu mới về quê, có ít rau quả sạch, ông bà gửi biếu cô”.

Đang cập nhật dữ liệu !