"Lợi ích nhóm" gây xói mòn lòng tin
Ngày 5/4 tại TP Đà Nẵng, Uỷ ban Kiểm tra TƯ tổ chức hội thảo khoa học "Nghiên cứu mối quan hệ không bình thường giữa một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức quyền với các doanh nghiệp để trục lợi: Thực trạng và giải pháp phòng chống thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng" do TS Lê Hồng Liêm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TƯ làm chủ nhiệm đề tài.
![]() |
| TS Lê Hồng Liêm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TƯ phát biểu tại hội thảo - Ảnh: HC |
TS Lê Hồng Liêm nêu rõ, việc tìm hiểu rõ mối quan hệ không bình thường giữa cán bộ, đảng viên có chức, quyền để ngăn chặn, giúp Đảng trong sạch, giữ vững lòng tin của nhân dân vào chính quyền là mục đích nghiên cứu của đề tài này. Do vậy, cuộc hội thảo đã thu hút sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà quản lý và lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Đề tài nghiên cứu tập trung vào 3 điểm chính: Quan hệ của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và tác hại của mối quan hệ không bình thường giữa cán bộ, đảng viên có chức quyền để trục lợi; Nhận diện các quan hệ không bình thường của những người có chức quyền với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường Việt Nam và xu hướng phát triển; Một số giải pháp phòng chống mối quan hệ không bình thường giữa cán bộ, đảng viên có chức quyền với các doanh nghiệp để trục lợi.
Các đại biểu tham dự hội thảo đều thống nhất nhận định, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều quyết sách và quyết tâm chính trị nhằm đẩy lùi tham nhũng, chống tiêu cực. Qua đó đã phát hiện được nhiều hành vi tiêu cực, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần gia tăng uy tín của Đảng và Nhà nước trong lòng dân.
Tuy nhiên vẫn còn tồn tại không ít mối quan hệ không bình thường giữa một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức quyền với doanh nghiệp để trục lợi, hình thành “lợi ích nhóm” với nhiều hình thức, thủ đoạn... làm chậm tốc độ phát triển kinh tế của đất nước, làm xói mòn lòng tin của các nhà đầu tư và nhân dân.
Tại hội thảo, TS Lê Hồng Liêm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ đã công bố kết quả điều tra xã hội học về tác hại của mối quan hệ này với công tác xây dựng Đảng – Nhà nước; đối với xã hội và kinh tế. Qua đó cho thấy, 64,28% số người được hỏi cho rằng mối quan hệ không bình thường dẫn đến nghi kỵ lẫn nhau, mất đoàn kết trong nội bộ, dẫn đến làm sai nguyên tắc, suy giảm sức chiến đấu, phai nhạt lý tưởng.
79,45% ý kiến cho rằng mối quan hệ không bình thường này dẫn đến suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, dẫn đến tham nhũng, lãng phí gia tăng; 64,97% ý kiến cho rằng mối quan hệ không bình thường làm sai lệch môi trường kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của đất nước, giảm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp...
Trước tình hình đó, các đại biểu tham dự hội thảo đã đóng góp nhiều tham luận và ý kiến đề cập việc cần khoanh vùng những đối tượng quan chức và cơ chế điều hành tạo các mối quan hệ không bình thường đối với doanh nghiệp để trục lợi; xu hướng phát triển và các hành vi cụ thể của những mối quan hệ không bình thường này trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN...
Một số ý kiến khác đề nghị tập trung nghiên cứu, làm rõ lợi ích của các chủ thể trong mối quan hệ và tác hại của mối quan hệ không bình thường giữa cán bộ, đảng viên với doanh nghiệp để trục lợi. Đồng thời đề xuất các nhóm giải pháp nhằm phát hiện, phòng chống, ngăn chặn và xử lý tình trạng cán bộ, đảng viên có chức quyền có mối quan hệ không bình thường với các doanh nghiệp để trục lợi.
Các ý kiến trao đổi, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tham dự hội thảo được Uỷ ban Kiểm tra TƯ và Ban Chủ nhiệm đề tài ghi nhận, tiếp thu để tiếp tục hoàn hiện đề tài.
