Lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề y: Không dễ xong
Lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề y: Không dễ xong
Tại Hội nghị triển khai Nghị định 87/ 2011/ NĐ-CP và Thông tư 41/2011/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2012, vừa mới tổ chức, Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sẽ được cấp một lần và có giá trị trong phạm vi cả nước.
Đến ngày 1/1/2016 việc cấp chứng chỉ hành nghề cho tất cả các đối tượng tham gia khám bệnh, chữa bệnh ở các cơ sở khám chữa bệnh sẽ phải hoàn tất.
Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành mẫu chứng chỉ hành nghề và 3 cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền quản lý là Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cần nâng cao y đức y bác sĩ để xứng tầm với GPHN
Việc cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước gồm bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền phải hoàn thành trước ngày 31/12/2013. Riêng các cơ sở giám định y khoa, phòng khám, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa, phòng khám bác sĩ gia đình, phòng chẩn trị y học cổ truyền và bệnh xá, nhà hộ sinh, phải hoàn thành trước ngày 31/12/2014.
Đối với các cơ sở chẩn đoán bao gồm phòng chẩn đoán hình ảnh và phòng xét nghiệm, các cơ sở dịch vụ y tế, cấp cứu, dịch vụ tiêm chích, thay băng, vận chuyển người bệnh, kính thuốc, làm rang, trạm y tế cấp xã…, việc cấp giấy phép hoạt động sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2015.
Tuy nhiên, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, Bộ Y tế nhìn nhận, để việc cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với 223.000 người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và 13.562 cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước sớm hoàn thành theo hạn định là không dễ dàng.
Theo TS Khuê, do các cơ sở khám bệnh chữa bệnh có hình thức tổ chức rất đa dạng nên rất khó theo đúng quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh. Trong khi đó, hệ thống cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động chỉ mới hình thành tại Bộ Y tế và một số tỉnh thành lớn, và hệ thống quản lý dữ liệu cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động qua mạng cũng chưa có.
Ngoài ra, hệ thống giám sát về đào tạo liên tục cho người hành nghề, cũng như quy chuẩn quốc gia đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh cũng chưa có.
Chính vì thế, người thầy thuốc cần phải được nâng cao tay nghề và y đức trong suốt thời gian hành nghề.
NGỌC THANH