Lo ngại tên lửa Triều Tiên, Nhật Bản xem xét tấn công trước
Cho đến nay, Nhật Bản luôn tránh những động thái như mua máy bay ném bom hoặc tên lửa hành trình có tầm hoạt động vừa đủ để tấn công các nước khác mà phụ thuộc vào quân đội Mỹ. Thế nhưng, những động thái thử nghiệm vũ khí của Bình Nhưỡng, lần gần đây nhất là vào ngày 6/3, đang khiến các quan chức Nhật Bản càng có cơ sở để tin rằng họ phải tấn công vào các căn cứ của đối phương để bảo vệ mình.
Hệ thống tên lửa phòng không PAC-3 Patriot của quân đội Nhật Bản. |
“Nếu máy bay ném bom hay tàu chiến tấn công chúng ta, chúng ta sẽ phải đáp trả. Một trong những lựa chọn đó là chúng ta công kích trực tiếp nước nào đang ném tên lửa về phía chúng ta”, ông Itsunori Onodera, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản và hiện là người đứng đầu ủy ban phòng chống hiểm họa tên lửa Triều Tiên cho biết.
Trong nhiều thập kỷ qua, Nhật Bản luôn áp dụng bộ luật không gây hấn quân sự. Tuy nhiên nhiều quan chức Nhật Bản tin rằng Tokyo có quyền tấn công căn cứ nước ngoài khi nhận thấy rằng đối phương có ý định công kích Nhật Bản. Đảng cầm quyền LDP của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ lâu đã kêu gọi Quốc hội Nhật Bản xem xét mua các loại khí tài quân sự hiện đại.
“Đã đến lúc chúng ta phải có những loại vũ khí hiện đại”, ông Hiroshi Imazu, chủ tịch hội đồng chính sách quốc phòng của đảng LDP cho biết. “Đó có thể là tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình hoặc máy bay tiêm kích F-35, bởi nếu không có chúng Triều Tiên sẽ tin rằng chúng ta là kẻ yếu”.
Sau cuộc thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên ngày 6/3, rất có thể Nhật Bản sẽ phải nhanh chóng áp dụng một chính sách quốc phòng cứng rắn hơn. Một nguồn tin giấu tên cho biết, “Nhật Bản đã thực hiện những bước đi cơ bản để có thể có trong tay các loại vũ khí tấn công hiện đại”.
Bất kỳ loại vũ khí nào có thể tấn công vùng lãnh thổ Triều Tiên mà Nhật Bản có thể có cũng sẽ khiến khu vực bờ biển của Trung Quốc bị đe dọa. Điều này nhiều khả năng sẽ khiến Bắc Kinh tức giận, trong bối cảnh nước này cực lực phản đối Mỹ triển khai Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc.
“Trung Quốc có nhiều loại tên lửa có thể tấn công Nhật Bản, vì vậy bất kỳ lời phàn nàn nào mà họ đưa ra sẽ không nhận được sự cảm thông từ cộng đồng quốc tế”, ông Onodera nói.
Tên lửa Triều Tiên đang trở thành mối đe dọa lớn trong khu vực. |
Một nguồn tin am hiểu về khả năng quân sự của Nhật bản cho biết, nước này sẽ gặp khó khăn nếu đối phương phóng nhiều hơn 3 tên lửa đạn đạo cùng một lúc. Thêm vào đó, việc Triều Tiên sử dụng nhiên liệu rắn cho tên lửa cũng khiến Nhật Bản lo ngại bởi điều này sẽ khiến các hoạt động chuẩn bị phóng tên lửa của Triều Tiên sẽ khó bị phát hiện hơn.
Nhật Bản đã nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa của mình khi họ đang có trong tay các tàu chiến được trang bị hệ thống Aegis trên Biển Nhật Bản. Vào tháng tới họ sẽ bắt đầu quá trình nâng cấp các hệ thống tên lửa PAC-3 Patriot có tổng chi phí 1 tỉ USD. Nhật Bản cũng đang xem xét mua về hệ thống Aegis và THAAD để bố trí tại các địa điểm chiến lược. Tuy nhiên, quá trình phát triển quân sự này sẽ phải mất nhiều năm mới hoàn thành và có thể sẽ không đủ để bắt kịp công nghệ tên lửa của Triều Tiên.
Nhật Bản cũng có lựa chon mua các tên lửa phóng từ máy bay, ví dụ như tên lửa JASSM do hãng Lockheed Martin của Mỹ hoặc tên lửa tầm xa do hãng Kongsberg của Na Uy thiết kế. Cả hai đều có thể được trang bị cho máy bay F-35, loại khí tài mà Nhật Bản vừa mua về.
Tuy nhiên với khả năng xác định vị trí của các dàn phóng tên lửa di động còn giới hạn, một số quan chwucs Nhật Bản vẫn lo ngại rằng bất kỳ đòn tấn công nào sẽ khiến Triều Tiên có thể đáp trả bằng cách phóng hàng loạt tên lửa lợi hại.
“Chúng ta có thể tấn công với mục đích tự vệ, nhưng chúng ta phải cân nhắc phản ứng mà nó sẽ mang lại”, một nghị sĩ đảng LDP cho biết.