Lính Ukraine chiến đấu ở miền Đông nhận lương 640 USD/tháng

Dồn tiền hỗ trợ cho quân đội chiến đấu tại miền đông Ukraine đang khiến túi tiền của Kiev ngày càng vơi dần. Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk dự báo quá trình tái thiết miền đông sẽ mất 8 tỷ USD.

Theo RT, nếu cuộc chiến giữa quân đội chính phủ Kiev và phe ly khai tại miền đông vẫn tiếp diễn, chính phủ Ukraine sẽ còn phải chi cho quân đội nước này hơn 1,6 tỷ USD tương đương 6 triệu USD/ngày. 

"Theo tính toán ban đầu, nếu hoạt động chống khủng bố tiếp diễn với quy mô như hiện nay, trong năm tới, chúng ta sẽ cần 20 tỷ hryvnia (1,6 tỷ USD)", Thứ trưởng Tài chính Ukraine Vladimir Matvychuk tuyên bố hồi tuần trước. 

Lính Ukraine chiến đấu ở miền Đông nhận lương 640 USD/tháng - ảnh 1

Lương tháng của binh sĩ chính phủ Ukraine chiến đấu tại miền đông là640 USD.

Hồi tháng Tám, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết chính phủ đã phải chi 6 triệu USD/ngày cho hoạt động triển khai quân sự. Ngoài ra, Thủ tướng Yatsenyuk cũng đã cam kết tăng khoản ngân sách quốc phòng cho quân đội nước này. Ngoài ra, hôm 2/9, ông Yatsenyuk cũng thông báo khoản chi phí tái thiết vùng chiến sự miền đông sẽ cần tới 8 tỷ USD. 

Theo thông tin chính thức từ văn phòng tuyển lính tại Kiev, hiện nay, mỗi binh sĩ của chính phủ Ukraine chiến đấu tại khu vực miền đông sẽ nhận được khoản lương cơ bản là 640 USD/tháng trong khi các tướng chỉ huy tiểu đoàn nhận mức lương gấp đôi là 1.275 USD/tháng. Theo Cục Thống kê Ukraine, số tiền này cao hơn hẳn mức lương cơ bản 280 USD/tháng mà người dân Ukraine nhận hồi tháng Bảy năm nay. 

Chi phí lớn cho quân đội đã khiến nền kinh tế Ukraine vốn đang đứng trước nguy cơ phá sản, càng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, hôm 4/9, Tổ chức An ninh và Hợp tác tại châu Âu (OSCE) khẳng định cuộc khủng hoảng tại Ukraine không thể giải quyết bằng con đường quân sự.

Trong khi đó, Qũy Tiền tệ quốc tế (IMF) nhấn mạnh Kiev cần thêm khoản tiền 19 tỷ USD viện trợ từ nước ngoài nếu như cuộc chiến tại khu vực miền đông Ukraine không chấm dứt vào năm 2015. 

Ngoài ra, các cuộc giao tranh tiếp diễn tại miền đông cũng đang phá hủy hạ tầng cơ sở của nhiều thành phố công nghiệp vốn đóng góp 15% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraine. 

Trong đó, nền kinh tế Ukraine bị thiệt hại nặng nề nhất trong lĩnh vực năng lượng khi 90% mỏ khai thác than của nước này nằm tại thành phố miền đông Donbass. Các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Kiev và lực lượng ly khai thân Nga còn ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp, ngành xây dựng cũng như thương mại của Ukraine. 

Ngoài thiệt hại về vật chất, Ukraine còn phải chứng kiến hơn 2.600 dân thường thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng nổ tại khu vực miền đông hồi tháng Tư, tương đương với 36 người chết mỗi ngày. Ngoài ra, hơn 1 triệu người khác đã buộc phải bỏ nhà cửa để đi sơ tán tránh chiến tranh.  

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !