Liên minh châu Âu và Mỹ tuyên bố cần củng cố NATO

Mới đây, hôm 18/2, các bộ trưởng ngoại giao của Pháp, Đức, Anh và Mỹ đã có cuộc họp trực tuyến nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

RIA trích dẫn các thông tin cho biết, theo tuyên bố của các bộ trưởng, cuộc họp thảo luận về tình hình ở Trung Đông, Yemen, Iraq, Myanmar, cũng như các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, khủng bố hồi giáo, biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19.

{keywords}
Liên minh châu Âu và Mỹ tuyên bố cần củng cố NATO. (Ảnh: AP)

“Các bộ trưởng nhất trí về tầm quan trọng của việc củng cố hơn nữa NATO và đảm bảo rằng liên minh phù hợp với thực tế chiến lược ngày nay, dựa trên các khuyến nghị của nhóm phân tích NATO”, tuyên bố cho biết.

Trong đó, Bộ trưởng 3 nước châu Âu và Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt chiến tranh ở Yemen. “Tình hình ở Myanmar, các bộ trưởng lên án cuộc đảo chính quân sự. Đồng thời, kêu gọi các nhà lãnh đạo quân đội chấm dứt tình trạng khẩn cấp ngay lập tức, trả lại quyền lực cho chính phủ được bầu cử dân chủ, kiềm chế bạo lực, trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ, tôn trọng nhân quyền và quy tắc của pháp luật”, thông báo cho biết thêm.

Ngoài ra, các bộ trưởng của 4 nước tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với chính phủ Iraq và nhấn mạnh rằng liên quân quốc tế sẽ không dung thứ cho các cuộc tấn công nhằm vào quân đội và các cơ sở của nước này. Đồng thời, Bộ trưởng 3 nước châu Âu và Mỹ lưu ý sự cần thiết phải tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống lại Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) trên toàn thế giới.

“Các bộ trưởng nhất trí phối hợp ứng phó với những thách thức toàn cầu do Trung Quốc đặt ra, đồng thời lưu ý sự cần thiết phải hợp tác trong một số vấn đề, bao gồm cả biến đổi khí hậu”, tuyên bố cho biết thêm.

Các bộ trưởng cũng thảo luận về tình hình với vắc-xin Covid-19 và kết luận rằng cần có sự phối hợp quốc tế chặt chẽ hơn trong cuộc chiến chống lại đại dịch. “Các bên cũng đồng ý làm việc khẩn cấp về vấn đề khủng hoảng khí hậu trước thềm hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc sẽ được tổ chức vào tháng 11 tại Glasgow, Scotland”, tài liệu cho biết.

Cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh này đã xác nhận quyết định mở rộng sứ mệnh huấn luyện ở Iraq và có kế hoạch tăng dần đội ngũ từ 500 lên 4.000 người.

“Chúng tôi đã quyết định mở rộng sứ mệnh huấn luyện của NATO tại Iraq để hỗ trợ các lực lượng Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố, ngăn chặn sự trở lại của IS. Sứ mệnh của chúng tôi sẽ tăng từ 500 lên khoảng 4.000 người”, ông Stoltenberg nói.

Theo ông Stoltenberg, các hoạt động huấn luyện sẽ bao trùm nhiều hơn ở các cơ sở an ninh của Iraq và các khu vực bên ngoài Baghdad. “Nhiệm vụ của chúng tôi được thực hiện theo yêu cầu của chính phủ Iraq. Chúng được thực hiện với sự tôn trọng hoàn toàn đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước”, Tổng thư ký NATO giải thích.

Ông Trump vẫn chưa sẵn sàng để nói về kế hoạch tái tranh cử

Ông Trump vẫn chưa sẵn sàng để nói về kế hoạch tái tranh cử

Trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax TV hôm 17/2, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông vẫn chưa thể nói chắc chắn liệu ông có tham gia cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo hay không.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !