Lấy ý kiến sửa Bộ luật Hình sự: Báo chí cần đa dạng hóa hình thức thông tin

Đó là yêu cầu của UV Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ Công bố Nghị quyết của UBTV Quốc hội và Quyết định của TT Chính phủ về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Hình sự.

Chiều ngày 15/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội và Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Hình sự, sửa đổi, (BLHS). 

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, UV Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND, UBND các địa phương nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của UBTV Quốc hội và Kế hoạch của Chính phủ về việc lấy ý kiến nhân dân. Phó Thủ tướng đề nghị TAND tối cao, VKSND tối cao cần có kế hoạch lấy ý kiến rộng rãi trong toàn ngành của mình, bằng kinh nghiệm và tri thức đóng góp ý kiến quan trọng, tính sát thực cao vào dự thảo BLHS (sửa đổi). 

Đối với các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp có kế hoạch phổ biến tới toàn thể hội viên, đoàn viên. UV Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Các cơ quan thông tấn báo chí cần dành thời lượng cần thiết để tuyên truyền, đa dạng hoá các hình thức thông tin để người dân có thể hiểu được những điểm mới của bộ luật lần này và tích cực đóng góp ý kiến”.

Đối với các cơ quan được giao nhiệm vụ tổng hợp ý kiến, Phó Thủ tướng yêu cầu làm việc nghiêm túc, khoa học để tổng hợp ý kiến một cách đầy đủ, chính xác, hiệu quả…

Lấy ý kiến sửa Bộ luật Hình sự: Báo chí cần đa dạng hóa hình thức thông tin - ảnh 1

UV Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ công bố

Trước đó, ngày 13/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt UBTV Quốc hội ký ban hành Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. 

Mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân trong việc góp ý vào nội dung dự thảo BLHS (sửa đổi), bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp để BLHS đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

Đối tượng lấy ý kiến là các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ Dự thảo luật, trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm do Chính phủ xác định. 

Có nhiều hình thức lấy ý kiến nhân dân, như góp ý trực tiếp bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; hoặc các hình thức phù hợp khác…

Thực hiện Nghị quyết số 972, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 và kèm theo Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo BLHS (sửa đổi). Theo đó, các ý kiến góp ý của nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo BLHS (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. 

Thời gian lấy ý kiến nhân dân bắt đầu từ ngày 15/7/2015 và kết thúc vào ngày 14/9/2015. Về 8 vấn đề trọng tâm mà Chính phủ xác định bao gồm: Vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý của người chưa thành niên phạm tội; việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội; về chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn; về hình phạt trục xuất; việc thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế; việc bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng; việc bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới.

Hồng Chuyên

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !