Lầu Năm góc cần thông minh hơn trong sử dụng chi phí quân sự?

Bất cứ đề nghị nào của Lầu Năm góc trong việc gia tăng chi phí quân sự đều cần phải bị phong tỏa ở Quốc hội Mỹ cho đến khi Bộ Quốc phòng Mỹ có thể chứng minh được tính hiệu quả của các chi phí.
Lầu Năm góc cần thông minh hơn trong sử dụng chi phí quân sự? - ảnh 1

Tiêm kích F-35 của Không quân Mỹ

Đề xuất trên được cựu nghị sỹ bang Massachusets John Tierney đưa ra trong bài báo được đăng tải trên tạp chí The National Interest. Theo John Tierney, việc gia tăng chi phí quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ trong thời gian gần đây không làm gia tăng khả năng được bảo vệ của Mỹ trước các mối đe dọa. Điều này được thể hiện rõ nét qua việc hàng loạt chương trình đắt đỏ đã liên tục chậm tiến độ và vượt quá chi phí dự tính ban đầu.

Ông John Tierney cho biết, trong thời gian vận động tranh cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ điều hành có hiệu quả hơn các cơ quan nhà nước, trong đó có Bộ Quốc phòng Mỹ. Tuy nhiên, việc ông Donald Trump ký sắc lệnh ngày 27/1 vừa qua có thể tiếp tục làm gia tăng chi phí quân sự của Mỹ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ lại không thể đưa ra câu trả lời chính xác về việc họ sẽ sử dụng kinh phí cho việc gì.

Theo tác giả bài viết, hiện tất cả đang phụ thuộc vào Quốc hội Mỹ, cơ quan phải chịu trách nhiệm về việc làm rõ sự minh bạch trong chi tiêu của Bộ Quốc phòng. Hiện người đóng thuế Mỹ đang đóng tiền cho Lầu Năm góc mà không hiểu rằng số tiền này sẽ đi đâu.

Trong khi đó, hàng tỷ USD đang bị đổ vào các chương trình kém hiệu quả nhưng lại không làm gia tăng khả năng bảo vệ các công dân Mỹ. Do đó, hiện Washington đang ngày cang lan truyền khẩu hiệu “chi nhiều hơn-sống an toàn hơn” bằng khẩu hiệu “chi thông minh hơn-sống an toàn hơn”.

Hiện tại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang hướng sự chú ý đến các chương trình kém hiệu quả của Lầu Năm góc, điển hình như chương trình chế tạo tiêm kích thế hệ mới F-35 vì chi phí và thời hạn thực hiện chương trình này đều vượt xa so với các tính toán ban đầu.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump đã ký kết thỏa thuận với công ty Lockheed Martin để tiết kiệm cho người dân Mỹ 700 triệu USD trong việc mua lô tiêm kích F-35 nhưng về thực chất, hợp đồng này khiến người dân Mỹ mất nhiều hơn số tiền tiết kiệm được. Nguyên nhân là do chương trình chế tạo máy bay F-35 vẫn chưa được hoàn thiện và đòi hỏi cần phải có nhiều chi phí khác cho việc hoàn thiện.

Lầu Năm góc cần thông minh hơn trong sử dụng chi phí quân sự? - ảnh 2

Máy bay tiêm kích F-35 của Mỹ.

Ngoài chương trình F-35, các chương trình trang bị khác cho Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đang cho thấy sự hiệu quả khá thấp, điển hình là chương trình chế tạo tàu chiến vùng ven bờ (LCS). Chương trình này đã tiêu tốn ngân sách Mỹ gần 29 tỷ USD nhưng vẫn vướng phải hàng loạt lỗi kỹ thuật.

Hiện thời hạn thực hiện chương trình này đã bị kéo dài nhưng tàu chiến vẫn chưa trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chính vì vậy, Tổng thống Donald Trump sẽ giao cho các cơ quan liên quan kiểm tra lại toàn diện chương trình LCS để đánh giá lại tính cần thiết của chương trình này.

Tác giả bài báo kết luận, thực tiễn sử dụng tài chính của Lầu Năm góc tiếp tục thể hiện tính kém hiệu quả. Do đó, việc Tổng thống Donald Trump chú ý đến các chương trình này của Lầu Năm góc là tín hiệu tích cực.

Tuy nhiên, những tuyên bố của Tổng thống Mỹ về việc gia tăng chi phí quân sự mà không đưa ra các điều kiện cụ thể sẽ làm gia tăng khoản nợ quốc gia cho Mỹ nhưng lại không củng cố được năng lực phòng thủ cho nước Mỹ.

Do đó, khi Lầu Năm góc chưa thể chứn minh rõ ràng tính hiệu quả trong việc sử dụng chi phí của mình thì mọi đề xuất về gia tăng chi phí quân sự đều cần phải bị Quốc hội Mỹ phong tỏa.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !