Lãnh đạo biểu tình Hong Kong bị ném trứng sau khi được thả
Lãnh đạo biểu tình Hong Kong Joshua Wong bị hai người đàn ông lạ mặt ném trứng bên ngoài tòa án hôm 27/11. |
Bị cấm đi lại ở Mong Kok là điều kiện để Joshua Wong được bảo lãnh khỏi bị giam giữ. Trước đó, Wong đã bị buộc tội cản trở một nhân viên cảnh sát dọn dẹp các chướng ngại vật mà người biểu tình Hong Kong đã dựng lên.
Trước khi bị tấn công bằng các quả trứng bên ngoài tòa án thành phố Kowloon hôm thứ Năm (27/11), Wong cho biết anh rất thất vọng trước hành vi của cảnh sát, người mà anh cho rằng đã “cố gắng làm tổn thương” mình khi anh bị kéo đi hôm thứ Tư (26/11).
Joshua Wong bị bắt hôm 26/11. |
“Một đội ngũ 12 nhân viên cảnh sát được trang bị bảo vệ lao về phía tôi và đẩy tôi xuống đấy”, Wong nói, “Tôi đã bị thương ở cổ”.
Wong cũng cho biết các sĩ quan cảnh sát đã chửi rủa khi bị giam và chỉ được biết thông tin sẽ phải đến tòa án vào 3h sáng thứ Năm (27/11), trước khi phiên tòa diễn ra 7 tiếng đồng hồ.
Nhà lãnh đạo sinh viên ngồi trên xe đến tòa án hôm 27/11. |
Tòa án Tối cao đã ra lệnh buộc Wong phải bị cấm di chuyển trong một khu vực rộng lớn hơn hiện nay ở Mong Kok. Tuy nhiên, Hiệu trưởng trường luật Magistrate Peter lại cho phép anh đi qua khu vực do mình quản lý sau khi ông nghe thông báo từ phía luật sư của Wong, ông Michael Vidler. Vị luật sư này cho biết thân chủ của ông sẽ phải đến các trường đại học trong khu vực Mong Kok.
Vidler cũng đề nghị tòa án chấp nhận ngoại lệ việc Wong có thể đến một trung tâm hiến máu trong “khu vực bị cấm”. Tuy nhiên, yêu cầu đã bị từ chối.
Khoảng 31 bị cáo, trong đó có nghị sĩ "tóc dài" Leung Kwok-hung và lãnh đạo sinh viên Lester Shum, cũng sẽ phải đối mặt với các phiên tòa khác nhau vì tội “cản trở người thi hành nhiệm vụ, sở hữu vũ khí và tấn công nhân viên cảnh sát” vào đầu tuần tới.
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) là tờ báo tiếng Anh đầu tiên của Hồng Kông được Tập đoàn SCMP phát hành. Tse Tsan-tai và Alfred Cunningham là hai nhà sáng lập công ty TNHH SCMP vào năm 1903. Ấn bản đầu tiên của tờ báo này được phát hành vào ngày 6/11/1903.