Lâm Đồng: Vẫn chưa tìm thấy 2 nữ du khách bị lũ cuốn mất tích

Sáng 30/11, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, trước mắt ngành du lịch vẫn đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức tìm kiếm 2 du khách mất tích.

Liên quan tới vụ 4 du khách bị cuốn trôi khi tham gia tour du lịch tại huyện Lạc Dương, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Lâm Đồng nhấn mạnh, việc quan trọng trước mắt là tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 2 du khách bị mất tích. Sở cũng sẽ tiến hành kiểm tra tính pháp lý và trách nhiệm của các bên đã tổ chức tour du lịch để xảy ra sự việc nghiêm trọng trên.

{keywords}
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Trước đó Infonet đã thông tin, khoảng 13h30 ngày 29/11, đoàn du khách 64 người do Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà phối hợp cùng 3 công ty du lịch tổ chức tour du lịch khám phá rừng nguyên sinh.

 Lúc này, nhóm du khách 6 người, trong đó có 1 hướng dẫn viên, trên đường quay về qua đoạn cầu treo thuộc thôn Long Lanh (xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương) thì bất ngờ nước lũ dâng cao, chảy xiết, cuốn trôi luôn cầu cùng đoàn du khách.

May mắn, hướng dẫn viên du lịch kịp thời cứu được 1 du khách, còn lại 2 du khách bị nước cuốn trôi khoảng 200m thì bị mắc lại tại một cây lớn. Ngay sau đó, 2 du khách này trèo lên ngọn cây cố thủ và đã được lực lượng chức năng giải cứu thành công lúc 17h cùng ngày.

{keywords}
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc khiến 2 du khách bị nước lũ cuốn trôi.

Hai người còn lại trở tay không kịp nên đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Đến 10h sáng nay (30/11), lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy, chưa liên lạc được với 2 du khách mất tích này.

Trước đó, ngành khí tượng thủy văn đã phát đi thông báo trên các phương tiện truyền thông (và cả tin nhắn qua Zalo) về việc sẽ có mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, nguy cơ xảy ra lũ quét vào cuối tháng 11. Ngay thời điểm tối 28/11, mưa lớn đã bắt đầu xuất hiện và kéo dài. Tuy nhiên, 3 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch vẫn phối hợp với Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức tour khám phá rừng nguyên sinh cho 64 du khách.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 2 du khách trên.

Vũ Linh

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch so với những dự báo trước đó

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 cách Quảng Ninh khoảng 140km, tiến nhanh về đất liền

Dự báo hôm nay bão số 1 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng.

Bão số 1 đang đạt sức mạnh lớn nhất, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 15, đạt cường độ lớn nhất, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc ngày nắng gắt, từ đêm bắt đầu mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt vào ban ngày; nhưng từ đêm, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 1 tăng cấp, hướng vào Bắc Bộ

Bão số 1 tăng thêm một cấp so với hôm qua. Dự báo bão di chuyển với tốc độ 10-15km/h và sẽ tiếp tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 2 kịch bản khi mạnh lên thành bão

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Dự báo thời tiết 14/7: Nắng nóng miền Bắc còn gay gắt, từ chiều tối mưa dồn dập

Dự báo thời tiết ngày 14/7, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, từ chiều tối có mưa giông diện rộng. Riêng Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp vào chiều tối.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm. Sau chuỗi ngày nắng nóng ròng rã, trong cơn mưa đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng hầm hập rồi mưa mát vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 1-2 ngày đầu, nắng nóng hầm hập tiếp diễn. Đợt nắng nóng này sẽ kết thúc vào cuối tuần, từ 15/7 trời mát và có lúc có mưa.

Thời tiết Hà Nội 12/7: Nắng nóng cao điểm nhất cả đợt, vượt ngưỡng 38 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội 12/7, nắng nóng đến gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt ở mức cao điểm, vượt ngưỡng 38 độ; ban đêm ít khả năng xảy ra mưa giông.

Đang cập nhật dữ liệu !