Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam
Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: , Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.
Diễn văn tại lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Chủ tịch Huỳnh Đảm trình bày tại buổi lễ đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong 81 năm qua, trong đó khẳng định: Cách đây 81 năm, ngay sau khi Đảng ra đời chưa tròn 1 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh – hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.
![]() |
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự Lễ mít tinh kỉ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam |
Từ đó đến nay, với mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc.
Chủ tịch Huỳnh Đảm nêu rõ: Sự hình thành và phát triển, cùng với những đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 81 năm qua trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã góp phần khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận Dân tộc thống nhất là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là truyền thống quý báu, là bài học lớn, là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nhân tố quyết định đảm bảo thành công của cách mạng nước ta.
Những năm qua, dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11) hàng năm trở thành “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” để mọi người cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc, truyền thống vẻ vang của mặt trận…, qua đó càng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
Năm 2011, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt và triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống; tích cực chủ động tham gia vào quá trình tổng hợp thực hiện và sửa đổi Hiến pháp 1992 theo Nghị quyết của Quốc hội đề xuất, kiến nghị sửa đổi Luật MTTQ Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI và Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội.
Nhân dịp này, cán bộ, công chức người lao động các cơ quan Trung ương đã trao số tiền hơn 2,4 tỉ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.
* Cùng chương trình kỷ niệm, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2011 cho 56 tác phẩm báo chí.
Được phát động từ ngày 21/6/2011, các tác phẩm tham dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” năm nay đã nêu bật được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong các lực lượng xã hội, các giới đồng bào, các thành phần kinh tế, về truyền thống vẻ vang hơn 80 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong lịch sử đấu tranh cách mạng của toàn dân tộc. Tiêu biểu như các tác phẩm: “Chung một ngọn cờ” (Hãng phim Truyền hình TP HCM); “Khi đạo-đời song hành” tác giả Song Huỳnh đăng báo Cần Thơ…
Các tác phẩm dự thi thể hiện khá tốt những thành quả của công cuộc đổi mới, xóa đói giảm nghèo, tinh thần tương thân tương ái, nhân đạo, từ thiện giúp nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống mới, những gương sáng trong hoạt động xã hội, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư…
Nhiều tác phẩm phát hiện được những cá nhân, tập thể điển hình và những gương mặt tiêu biểu trong phong trào thu đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, thể hiện tốt những kết quả trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phản ánh tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp xã hội đối với việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc như các tác phẩm: “Theo chân Bác đến năm châu, càng hiểu hơn về Người” (Báo Công an Nhân dân).
Đặc biệt, cả báo in, báo điện tử, báo phát thanh, báo hình và ảnh báo chí đều có nhiều tác phẩm phản ánh về đề tài bảo vệ an ninh biên giới và khẳng định chủ quyền lãnh thổ biển – đảo quốc gia…
Cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đạt giải là: Báo Quân đội nhân dân (7 tác phẩm), Đài Truyền hình Việt Nam (5 tác phẩm), Báo Nhân dân (4 tác phẩm), Báo Đại đoàn kết (3 tác phẩm).
Nguyễn Quỳnh
