Kỷ lục mới về số lượng nữ nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ
![]() |
| Nữ nghị sĩ Marcy Kaptur |
Hôm qua (3/1), Quốc hội Mỹ khóa 113 vừa được bầu ngày 6/11/2012 đã chính thức triệu tập phiên họp đầu tiên để bầu chọn các cấp lãnh đạo.
Mặc dù không chiếm đại đa số trong Quốc hội Mỹ nhưng với sự góp mặt ngày càng nhiều trong giới chính trị gia, nhiều chuyên gia cho rằng phụ nữ đnag dần giành vị trí lãnh đạo chính trị và có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong nhiều quyết định của đất nước.
"Phụ nữ mang tới nhiều kinh nghiệm sống và nhận thức mới phục vụ cho công việc của mỗi ủy ban. Tôi hy vọng mọi hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới sẽ có những chuyển biến tích cực, phóng phú hơn và ít tranh tụng hơn", nữ nghị sĩ Marcy Kaptur chia sẻ.
Năm 1983 là năm đầu tiên bà Kaptur chính thức góp mặt trong Quốc hội Mỹ và nữ nghị sĩ này đã đặt dấu mốc lịch sử khi trở thành 1 trong 24 phụ nữ phục vụ trong Thượng và Hạ viện Mỹ tại thời điểm đó.
Quốc hội khóa 112 được đánh giá là hoạt động thiếu hiệu quả nhất trong vòng 65 năm qua và mang tư tưởng thù địch lớn. Theo thống kê, trong cả nhiệm kỳ, Quốc hội khóa 112 chỉ thông qua được 219 dự luật so với 383 và 460 dự luật của hai khóa Quốc hội trước.
Với ưu thế Đảng Dân chủ nắm quyền điều hành Thượng Viện, nghị sĩ Barbara Mikulski bang Maryland trở thành nữ nghị sĩ đầu tiên nắm quyền điều hành Ủy ban Phân bổ ngân sách, chịu trách nhiệm cân đối chi tiêu cho hầu hết các chương trình liên bang.
Nữ nghị sĩ bang Washington - Patty Murray lãnh đạo Uỷ ban ngân sách. Trong khi đó, nữ nghị sĩ Dianne Feinstein bang California điều hành Ủy ban Tình báo. Bà Debbie Stabenow bang Michigan điều hành Ủy ban Nông nghiệp. Bà Barbara Boxer bang California là người đứng đầu Ủy ban Môi trường và bà Mary Landrieu bang Louisiana điều hành Ủy ban Doanh nghiệp nhỏ.
Tại Hạ viện – nơi Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát, nữ nghị sĩ Cathy McMorris Rodgers bang Washington trở thành nhân vật quyền lực đứng thứ 4 trong giới lãnh đạo đảng Cộng hòa với vai trò chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa Hạ viện.
Tuy nhiên, bà Ruth Mandel - nhà sáng lập Trung tâm Chính trị và Phụ nữ Mỹ kiêm giám đốc Viện Chính trị Eagleton thuộc Đại học Rutgers cho rằng sự xuất hiện ngày càng nhiều của phụ nữ trong Quốc hội Mỹ chưa thể tạo nên sự thay đổi.
Song một điều dám chắc là sự thay đổi sẽ xuất hiện trong những bộ luật như Đạo luật Chống bạo hành phụ nữ – được phó tổng thống Joe Biden xây dựng lần đầu tiên vào năm 1994 khi ông còn là một thượng nghị sĩ.
Đạo luật được dùng để khởi tố và điều tra các vụ việc lạm dụng tình dục xảy ra trong lãnh thổ nước Mỹ và đã được sửa đổi bổ sung 2 lần vào năm 2000 và 2005 song lại gây tranh cãi tại Hạ viện vào hồi năm ngoái.
