KKT Vũng Áng thưởng tết cao nhất 70 triệu đồng/người

Theo thông tin từ Ban QL KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) cho biết, mức thưởng tết của các doanh nghiệp tại đây cho cán bộ, công nhân đang làm việc tại KKT Vũng Áng cao nhất là 70 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 nghìn đồng/người.

Công trường thi công nhộn nhịp tại KKT Vũng Áng những ngày cuối năm 2017.

Trong năm 2017, các DN tại KKT Vũng Áng nói riêng và các DN tại tỉnh Hà Tĩnh nói chung đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, bão lũ, nguồn nguyên liệu khan hiếp... khiến cho hoạt động sản xuất bị đình trệ, cầm chừng. Thế nhưng, trước thời điểm nghỉ tết Âm lịch, các DN đều nỗ lực đảm bảo lương và thưởng tết cho cán bộ, công nhân viên có một cái tết đầy đủ. 

Theo số liệu từ Ban quản lý KKT tỉnh, bình quân, các doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng thưởng tết từ 2 triệu đến 5 triệu đồng/người, cao nhất là 70 triệu đồng/người, thấp nhất là 100.000đ/người. 

Tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa (FHS), công ty này thưởng cho mỗi cán bộ, công nhân 2,5 tháng lương. Hiện tại, số lượng lao động làm việc cho FHS là trên 6.000 người. Dựa theo hệ số lương, thời gian làm việc, người cao nhất có mức thưởng khoảng 25 triệu đồng, người thấp nhất có mức thưởng 12 triệu đồng.

Một số doanh nghiệp như Công ty CP XNK thủy sản Nam Hà Tĩnh, dù năm qua phải đối mặt với nhiều khó khăn về thị trường, giá cả, nguồn nguyên liệu song công ty vẫn nỗ lực đảm bảo có lương tháng thứ 13 cho cán bộ, công nhân, với mức trung bình 3,5 triệu đồng/người.

Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt - Nhật mức thưởng tết trung bình là 8 triệu đồng/người, cao nhất là 70 triệu đồng/người, thấp nhất là 6,4 triệu đồng/người.

Công ty TNHH Phú Vinh mức cao nhất là 17 triệu đồng/người, thấp nhất là 3,8 triệu đồng/người.

Tại các công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng cao nhất 35 triệu đồng/người; bình quân 5,6 triệu đồng/người, thấp nhất là 4 triệu đồng/người.

HÀ VŨ

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !