Kinh tế làm mục tiêu ưu tiên xây hoài bão của thanh niên Việt Nam
![]() |
Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường |
"Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" là khẩu hiệu hành động của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X. Theo anh, dựa trên bối cảnh nào mà Trung ương Đoàn đề ra khẩu hiệu này?
Thanh niên luôn là nguồn nội lực của bất cứ quốc gia nào, thời đại nào. Việt Nam đang đứng trước những thách thức, những khó khăn, thậm chí phải đánh đổi trong cuộc chơi toàn cầu hóa.
Tổ quốc Việt Nam chúng ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới. Đây là một giai đoạn rất đặc biệt của nhân loại. Tổ quốc Việt Nam chúng ta đang đối mặt những thách thức to lớn và toàn diện đối với sức mạnh kinh tế, những đe doạ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ, về bản sắc văn hóa và tinh thần tự chủ dân tộc.
Dựa trên bối cảnh đó, "Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" được xác định là khẩu hiệu hành động của thanh niên Việt Nam.
Trong khẩu hiệu có đề cập đến nhiệm vụ “xây hoài bão lớn” của tuổi trẻ Việt Nam, vậy anh có thể giải thích rõ thế nào là “hoài bão lớn” trên tư tưởng của Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ X ?
Hoài bão thì ai cũng có, nhưng hoài bão lớn phải được xây dựng trên cơ sở gắn mục đích cá nhân với lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích xã hội. Mỗi bạn trẻ đều có một khát khao, một ước mơ nhưng không phải ai cũng sẵn sàng vượt lên tư tưởng ích kỷ cá nhân để hướng đến mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng.
Bạn có thể chọn một quốc gia khác để khởi nghiệp, nhưng không bao giờ có thể phủ nhận dòng máu Việt Nam đang chảy trong cơ thể mình. Thực tế có rất bạn trẻ tài năng của Việt Nam xuất ngoại với mục đích phát triển bản thân trong điều kiện tốt hơn, nhưng số lượng các bạn trở về phục vụ công cuộc phát triển của đất nước thì rất ít. Tất nhiên là mọi thứ đều có những nguyên do khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, nếu tư tưởng của bạn có hướng về Tổ quốc thì dù bạn ở nơi đâu cũng có thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Và trên thực tế, chỉ khi nào thành công của một người có tác động tích cực đến sự phát triển chung của xã hội thì sự thành công đó mới được công nhận. Hoài bão đi ngược với xu hướng chung của xã hội thì đó chỉ là mộng tưởng thiếu thực tế.
Theo anh, để thực hiện được hoài bão lớn thì mỗi thanh niên cần những gì?
Ý chí. Ý chí là điều cần thiết nhất cho việc thức hiện hoài bão. Nếu đã mang trong mình hoài bão lớn thì mỗi bạn sẽ tự ý thức được việc làm của mình và biết cách vượt qua mọi trở ngại, khó khăn trên con đường của mình. Hoài bão lớn hoàn toàn thực hiện được từ những việc làm rất nhỏ, rất bình thường. Bằng chính điều kiện mình đang có ai cũng có thể thực hiện được hoài bão lớn. Làm tốt công việc của mình chính là bước đầu đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.
Việc đóng góp cho sự phát triển của đất nước không phải chỉ dành riêng cho những người có địa vị cao trong xã hội, có nhiều của cải vật chất...mà ai cũng có thể tham gia đóng góp bằng chính khả năng của mình. Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh nâng tầm vị thế đất nước.
Với tình hình đất nước hiện nay, theo anh mục tiêu nào cần ưu tiên trong quá trình xây dựng hoài bão của thanh niên Việt Nam?
Đó là mục tiêu kinh tế. Chỉ khi nào tiềm lực kinh tế của nước ta được nâng cao thì vị thế của Việt Nam mới được khẳng định ở tầm cao hơn. Nhất là trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, nước ta vẫn là một nước đang phát triển, tuổi trẻ Việt Nam cần xác định rõ mục tiêu làm kinh tế giỏi để đóng góp cho công cuộc phát triển chung của đất nước. Dựa vào tổng thể sức mạnh nội lực và ngoại lực của nền kinh tế, thế hệ thanh niên cần phát huy hết tinh thần năng động, sáng tạo, nhạy bén thời cuộc để đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước.
Tuy nhiên, cần cẩn trọng, tỉnh táo với những thế lực thù địch lợi dụng sự năng động, dám nghĩ dám làm của thanh niên để lôi kéo vào những hình thức kinh doanh không chân chính.
Trong thời gian qua, Ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM cùng các tổ chức đoàn cơ sở luôn theo sát các hoạt động của thanh niên trên địa bàn thành phố. Thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm kết nối các đoàn viên, thanh niên, thiết lập nên một khối đoàn kết mạnh mẽ và bền vững cùng thực hiện nhiệm vụ chung – đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Rất nhiều chương trình hỗ trợ về khoa học kỹ thuật và về vốn đã được đưa đến với các thanh niên có nhu cầu phát triển kinh tế.
Bên cạnh đó, Thành đoàn cũng vận động, tập hợp các đối tượng thanh niên chậm tiến trên địa bàn thành phố đến với những buổi tọa đàm, gặp mặt thân mật. Thông qua đó, chia sẻ, tâm sự và tư vấn cho họ về việc làm, lối sống.
Xin cảm ơn anh!