Kịch về tiêu cực giáo dục đến với học sinh
Vở kịch Mùa hạ cuối cùng (cố kịch tác gia nổi tiếng Lưu Quang Vũ) do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng sẽ diễn 100 buổi miễn phí cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội.
Với mong muốn đưa nghệ thuật góp sức vào sự nghiệp giáo dục thẩm mỹ và định hướng các giá trị Chân- Thiện- Mỹ cho đối tượng khán giả trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ tổ chức 100 buổi diễn miễn phí vở kịch Mùa hạ cuối cùng phục vụ cho các trường trung học phổ thông và cao đẳng, đại học trên địa bàn Thủ đô.
Vở kịch giáo dục con người bằng niềm tin, tác phẩm là tiếng nói của những học sinh với khao khát đầu đời, mong muốn được trở thành những người có ích cho xã hội. Mùa hạ cuối cùng xoay quanh câu chuyện về Châu, một học sinh giỏi, thông minh và thẳng thắn. Trong kì thi tốt nghiệp cuối năm lớp 12, Châu phát hiện ra mình đã biết trước đề thi, em phản ánh với thầy giáo và mong đề thi cần phải đuợc thay đổi.
Tuy nhiên, để đảm bảo cho danh dự của nhà trường, Ban Giám hiệu đã gạt bỏ đề nghị của Châu. Em thất vọng, đánh mất niềm tin và bỏ đi… Cuối cùng, Thời – một học sinh được Châu kèm học đã thú nhận mẹ cậu mua đề thi nhằm giúp con mình vượt qua kì thi tốt nghiệp. Mọi chuyện được giải quyết sáng tỏ, công bằng. Vở diễn khép lại với thông điệp “Lẽ phải, nhân cách và lòng trung thực phải là những giá trị tuyệt đối”.
Tác phẩm ra đời cách đây hơn 30 năm nhưng đề tài về sự giáo dục của thế hệ trẻ vẫn luôn nhức nhối. Nói như đạo diễn Chí Trung: “Vở kịch nói về gian dối trong thi cử, đó là cái cớ, cái chính là thế hệ trẻ mất niềm tin vào thầy cô, những người kĩ sư tâm hồn”.
Mùa hạ cuối cùng thể hiện cách nhìn cuộc sống của tác giả luôn trăn trở với những phần thiếu hụt trong xã hội kể từ ngày ấy. Giáo dục của đất nước ta cho đến hôm nay vẫn còn phải đặt nhiều dấu hỏi, lớp trẻ sẽ nhìn nhận thế nào khi vẫn còn rất nhiều những tư tưởng không quyết liệt, thậm chí là thờ ơ với tài năng của những lớp trẻ.
Vở kịch từng được đạo diễn NSND Phạm Thị Thành dàn dựng khá nổi tiếng khi trực diện phản ánh những vấn đề còn tồn tại trong công tác giáo dục, đào tạo lớp trẻ ở nhà trường. Khi ấy góp mặt trong Mùa hạ cuối cùng là lứa diễn viên đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ như: Lê Khanh, Chí Trung, Đức Hải, Minh Hằng, Ngọc Huyền...
Hơn 30 năm sau, Mùa hạ cuối cùng lại đến với khán giả Thủ đô trong Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ, vẫn vẹn nguyên giá trị khi mà những tiêu cực trong giáo dục vẫn tồn tại cho tới tận ngày hôm nay. Cũng tại Liên hoan này, Nhà hát Tuổi trẻ đã rinh về 5 Huy chương vàng, 9 Huy chương bạc cho 3 vở diễn: Lời thề thứ 9, Hồn Trương Ba, da hàng thịt và Mùa hạ cuối cùng.
Trong đó, Mùa hạ cuối cùng gặt hái cơn mưa giải thưởng: Giải “Đạo diễn xuất sắc” cho NSƯT Chí Trung và 02 giải vàng (NSƯT Đức Khuê, Tùng Linh), 02 giải bạc (Thanh Tú, Thu Quỳnh) cho các diễn viên xuất sắc trong “ Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ”.
Cùng với việc liên kết thành lập các câu lạc bộ “Sân khấu trẻ” cho sinh viên tại 10 trường đại học thí điểm trên địa bàn Hà Nội, dự án biểu diễn 100 buổi miễn phí vở kịch “Mùa hạ cuối cùng” sẽ là một hoạt động ý nghĩ mang tính cộng đồng sâu sắc, góp phần giúp các học sinh, sinh viên có cơ hội tiếp cận gần gũi hơn với nghệ thuật nói chung và sân khấu kịch nói riêng. Qua đó mang đến cho các em một hoạt động ngoại khóa bổ ích, giàu giá trị nhân văn, mở ra tiền đề cho những dự án xã hội thiết thực phục vụ cộng đồng, vì sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam.
![]() |
Vở kịch giáo dục con người bằng niềm tin, tác phẩm là tiếng nói của những học sinh với khao khát đầu đời, mong muốn được trở thành những người có ích cho xã hội. Mùa hạ cuối cùng xoay quanh câu chuyện về Châu, một học sinh giỏi, thông minh và thẳng thắn. Trong kì thi tốt nghiệp cuối năm lớp 12, Châu phát hiện ra mình đã biết trước đề thi, em phản ánh với thầy giáo và mong đề thi cần phải đuợc thay đổi.
Tuy nhiên, để đảm bảo cho danh dự của nhà trường, Ban Giám hiệu đã gạt bỏ đề nghị của Châu. Em thất vọng, đánh mất niềm tin và bỏ đi… Cuối cùng, Thời – một học sinh được Châu kèm học đã thú nhận mẹ cậu mua đề thi nhằm giúp con mình vượt qua kì thi tốt nghiệp. Mọi chuyện được giải quyết sáng tỏ, công bằng. Vở diễn khép lại với thông điệp “Lẽ phải, nhân cách và lòng trung thực phải là những giá trị tuyệt đối”.
Tác phẩm ra đời cách đây hơn 30 năm nhưng đề tài về sự giáo dục của thế hệ trẻ vẫn luôn nhức nhối. Nói như đạo diễn Chí Trung: “Vở kịch nói về gian dối trong thi cử, đó là cái cớ, cái chính là thế hệ trẻ mất niềm tin vào thầy cô, những người kĩ sư tâm hồn”.
Mùa hạ cuối cùng thể hiện cách nhìn cuộc sống của tác giả luôn trăn trở với những phần thiếu hụt trong xã hội kể từ ngày ấy. Giáo dục của đất nước ta cho đến hôm nay vẫn còn phải đặt nhiều dấu hỏi, lớp trẻ sẽ nhìn nhận thế nào khi vẫn còn rất nhiều những tư tưởng không quyết liệt, thậm chí là thờ ơ với tài năng của những lớp trẻ.
![]() |
Vở kịch từng được đạo diễn NSND Phạm Thị Thành dàn dựng khá nổi tiếng khi trực diện phản ánh những vấn đề còn tồn tại trong công tác giáo dục, đào tạo lớp trẻ ở nhà trường. Khi ấy góp mặt trong Mùa hạ cuối cùng là lứa diễn viên đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ như: Lê Khanh, Chí Trung, Đức Hải, Minh Hằng, Ngọc Huyền...
Hơn 30 năm sau, Mùa hạ cuối cùng lại đến với khán giả Thủ đô trong Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ, vẫn vẹn nguyên giá trị khi mà những tiêu cực trong giáo dục vẫn tồn tại cho tới tận ngày hôm nay. Cũng tại Liên hoan này, Nhà hát Tuổi trẻ đã rinh về 5 Huy chương vàng, 9 Huy chương bạc cho 3 vở diễn: Lời thề thứ 9, Hồn Trương Ba, da hàng thịt và Mùa hạ cuối cùng.
Trong đó, Mùa hạ cuối cùng gặt hái cơn mưa giải thưởng: Giải “Đạo diễn xuất sắc” cho NSƯT Chí Trung và 02 giải vàng (NSƯT Đức Khuê, Tùng Linh), 02 giải bạc (Thanh Tú, Thu Quỳnh) cho các diễn viên xuất sắc trong “ Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ”.
Cùng với việc liên kết thành lập các câu lạc bộ “Sân khấu trẻ” cho sinh viên tại 10 trường đại học thí điểm trên địa bàn Hà Nội, dự án biểu diễn 100 buổi miễn phí vở kịch “Mùa hạ cuối cùng” sẽ là một hoạt động ý nghĩ mang tính cộng đồng sâu sắc, góp phần giúp các học sinh, sinh viên có cơ hội tiếp cận gần gũi hơn với nghệ thuật nói chung và sân khấu kịch nói riêng. Qua đó mang đến cho các em một hoạt động ngoại khóa bổ ích, giàu giá trị nhân văn, mở ra tiền đề cho những dự án xã hội thiết thực phục vụ cộng đồng, vì sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam.
T.Huyền
Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan
Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.
Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo
Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.
Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI
Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…
Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM
Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'
Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.
Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng
Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.
Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29
Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.
Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên
Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.
Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ
Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

