Khu trục hạm USS John McCain đâm vào tàu hàng, 10 thủy thủ mất tích

Tờ The Guardian đưa tin, 10 thủy thủ mất tích và 5 người khác bị thương sau khi tàu khu trục USS John S McCain va phải một tàu chở dầu ngoài khơi Singapore.

Tàu khu trục USS John S McCain

Hải quân Hoa Kỳ cho biết, tàu khu trục USS John S McCain đã bị thiệt hại phần đuôi khi va chạm với tàu Alnic MC ở phía đông eo biển Malacca và Singapore.

"Hiện tại có 10 thủy thủ bị mất tích và 5 người bị thương", hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web của chỉ huy đội tàu Thái Bình Dương-Hoa Kỳ. Tuyên bố cũng cho biết, “các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ” đang được tiến hành với sự phối hợp của chính quyền địa phương sau khi vụ việc xảy ra vào 5h43 sáng thứ Hai (21/8), giờ địa phương.

Website thông tin thêm: “Ngoài các tàu kéo, tàu hải quân RSS Gallant của Singapore, máy bay trực thăng RSN và tàu tuần tra của cảnh sát biển đang ở trong khu vực nhằm tiến hành cứu trợ”.

Tàu hải quân Hoa Kỳ đang trên đường tới Singapore, tuyên bố của hải quân cho biết, đây là chuyến thăm cảng thường lệ của tàu tới các nước trong khu vực.Bản tuyên bố không đưa ra thông tin chi tiết về những thủy thủ bị mất tích. Vụ việc sẽ được điều tra.

Trước đó, hồi tháng Sáu, 7 thủy thủ Mỹ đã tử nạn khi chiếc USS Fitzgerald va chạm với một tàu hàng đến từ Nhật. Hải quân Hoa Kỳ cho biết tuần trước họ đã cách chức hai quan chức cấp cao và thủy thủ của tàu Fitzgerald sau vụ va chạm.

Tàu khu trục USS John S McCain được đặt tên theo ông nội và cha của John McCain, thượng nghị sỹ Mỹ.

Sau khi biết tin về con tàu, ông McCain đã viết trên tài khoản twitter của mình rằng ông đang cầu nguyện cho thủy thủ đoàn.

Alnic Mc là một tàu chở dầu gắn cờ Liberia, dài 182m và có trọng lượng khổng lồ lên đến 50.760 tấn. Theo dõi hành trình cho thấy, tàu Alnic hiện đang ở phía đông Singapore. Số liệu của con tàu cho thấy nó đang "chấn lưu", có nghĩa là hiện nó không chở hàng hóa hay dầu.

Minh Anh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !