Không quân Mỹ: F-35 được chuẩn bị để đối đầu với tên lửa Nga
![]() |
Tiêm kích F-35 |
Ria Novosti mới đây đưa tin, Không quân Mỹ dự tính đến giữa năm 2020 sẽ chế tạo thành công máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm F-35 để đối đầu với hệ thống phòng không của Nga và Trung Quốc.
Giám đốc Văn phòng tích hợp F-35 của Không quân Mỹ, Thiếu tướng Geoffrey Harrigian cho biết: "Các nước này có hệ thống tên lửa kỹ thuật số "đất đối không" rất cơ động và có khả năng thay đổi tần số. Để chế tạo ra bản sao của những tên lửa này không phải việc đơn giản".
Hiện nay, F-35 đang được thử nghiệm trong không gian mở với sự hỗ trợ của máy tính mô phỏng điều kiện chiến đấu thực.
Tờ báo cho biết, giới quân sự Mỹ đánh giá tên lửa S-300 của Nga là một trong những mối đe dọa chính đối với sự khởi đầu của chương trình Joint Strike Fighter (máy bay tiêm kích tấn công kết hợp), một chương trình nhằm hiện đại hóa phi đội máy bay ném bom và máy bay tấn công trong tất cả lực lượng quân đội Mỹ. Họ nhận thấy mối nguy hiểm chính là khả năng phát hiện và tiêu diệt mục tiêu tầm xa (trong đó có cả máy bay tàng hình) của hệ thống phòng thủ này.
![]() |
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf của Nga. |
Các nhà phát triển F-35 hy vọng rằng, loại máy bay chiến đấu này có thể thích ứng với các mối đe dọa mới của mình. Theo kế hoạch của họ, phần mềm, hệ thống điện tử công nghệ của F-35 có thể được cập nhật tùy thuộc vào sự xuất hiện của những nghiên cứu phát triển mới.
Ông Harrigian cho biết, Không quân thậm chí còn chuẩn bị cho những cuộc chạm trán với đối thủ như Nga hay Trung Quốc. Hiện giờ, những nguy hiểm về mặt quân sự còn đến từ những đối thủ mua công nghệ phòng thủ tên lửa của Nga hoặc Trung Quốc và sử dụng chúng để đe dọa nước Mỹ.
Dự án F-35 được phát triển bởi liên minh Mỹ, Anh, Australia, Hà Lan và một số đồng minh khác của Mỹ. Mỹ đứng đầu dự án với mục tiêu sản xuất khoảng 3000 chiếc để thay thế các mẫu máy bay chiến đấu hiện tại và xuất khẩu cho các nước tham gia dự án, các nước đồng minh khác.
Theo kế hoạch lúc đầu, F-35 có thể trang bị cho quân đội vào năm 2012, nhưng dự án đã gặp hàng loạt vấn đề phát sinh, do đó phải lùi thời gian sản xuất hàng loạt để bàn giao cho quân đội.
Đây là một trong những dự án đắt đỏ nhất của quân đội Mỹ với tổng chi phí dự án đã lên tới con số khủng khiếp khoảng gần 400 tỷ USD.