Không dùng tiền ngân sách để mua nhà cho ông Nghiên
Đó là khẳng định của Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Thịnh Thành tại buổi thông tin báo chí chiều 9/12 về việc giải quyết chế độ nhà ở cho nguyên Chủ tịch TP Hoàng Văn Nghiên.
Theo ông Nguyễn Thịnh Thành, việc triển khai thủ tục thanh lý hợp đồng, thu lại nhà 12 phố Nguyễn Chế Nghĩa sẽ được thực hiện nhanh chóng, khẩn trương, cố gắng thu xếp để tránh thời điểm Tết.
Ông Thành cho biết, UBND TP giao Sở Xây dựng tham mưu trên cơ sở hợp tình, hợp lý, đúng pháp luật, nhưng hiện nay TP vẫn chưa quyết thực hiện theo phương án nào. Việc thực hiện sẽ khách quan và TP chọn phương án nào cũng sẽ được thông tin công khai với báo chí.Cũng đề cập đến sự việc trên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long cho biết, khi ông Nghiên đương nhiệm, TP cho thuê nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa không thuộc nhà công vụ mà nằm trong quỹ nhà cho thuê. Trước đây ngôi nhà này cho người nước ngoài thuê với giá thuê theo quy định.
Liên quan đến giá thuê nhà, theo ông Long, không có lý do gì nhà nước quy định giá thuê 500 nghìn đồng/tháng mà ông Nghiên lại trả 600 nghìn đồng/tháng.
“Vấn đề giá thuê rẻ là thuộc cơ chế chính sách. Chính vì giá rẻ như vậy, không đủ bù chi nên nhà nước mới đẩy mạnh bán nhà theo Nghị định 61” - ông Long lý giải.
Trước đó UBND TP Hà Nội cho biết, nhà số 12 phố Nguyễn Chế Nghĩa thuộc quỹ nhà ở của TP sử dụng để cho thuê ở, không phải nhà công vụ. Năm 2006, Bộ Xây dựng đã có ý kiến và Bộ Tài chính đã kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trước đây, khi còn là giảng viên, gia đình ông Hoàng Văn Nghiên thuê căn hộ thuộc sở hữu Nhà nước tại khu tập thể Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2001 ông Hoàng Văn Nghiên đã bàn giao căn hộ trên cho Nhà nước, đồng thời được thuê nhà 12 phố Nguyễn Chế Nghĩa sử dụng để ở. Việc thuê nhà và thanh toán tiền thuê nhà hàng tháng của gia đình ông Hoàng Văn Nghiên là hợp pháp.
Sau nhiều năm thuê ở, ngày 05/12 ông Nghiên đề nghị trả lại nhà 12 phố Nguyễn Chế Nghĩa cho TP. Trước ý kiến đề nghị của Sở Xây dựng và được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã giao Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội làm thủ tục thanh lý hợp đồng cho thuê nhà 12 phố Nguyễn Chế Nghĩa với gia đình ông Hoàng Văn Nghiêm. Đồng thời tiếp nhận quản lý, bố trí sử dụng nhà 12 phố Nguyễn Chế Nghĩa theo yêu cầu nhiệm vụ của TP.
UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết chính sách nhà đất đối với ông Hoàng Văn Nghiên theo quy định.