Không để tư thương trục lợi
Không để tư thương trục lợi
Bình ổn giá mới chỉ áp dụng các siêu thị
Nhiều đại biểu chỉ ra rằng, hiện nay công tác bình ổn giá chỉ áp dụng ở một số thành phố lớn, tại các siêu thị, cửa hàng lớn, những nơi mà người nghèo, nông dân, học sinh, sinh viên không thể tiếp cận được.
Đặc biệt, việc áp dụng chính sách bình ổn giá thường không đi đôi với biện pháp kiểm soát thực hiện, dẫn đến việc tư thương lợi dụng chính sách để đầu cơ trục lợi. Do đó, các đại biểu đề nghị phải có các quy định về kiểm tra, kiểm soát bình ổn giá, đồng thời quy định cụ thể về đối tượng được hưởng bình ổn giá.
![]() |
| Đại biểu Huỳnh Văn Tính Tiền Giang góp ý kiến về Luật Giá-Ảnh P.H |
Đại biểu Nguyễn Cao Phúc-Quảng Ngãi thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý, bình ổn giá. Theo đại biểu Phúc, dù Nhà nước đã có nhiều biện pháp hạn chế, song tình trạng tư thương “làm giá” nông sản dẫn đến nông dân và người tiêu dùng bị thua thiệt, chi phí đầu vào của các DN tăng, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa nước ta, còn tư thương hưởng lợi chính.
Đại biểu Huỳnh Văn Tính -Tiền Giang, cho biết: "Nhà nước ít quan tâm đến khâu phân phối nên xảy ra tình trạng đầu ra giá nông sản ở siêu thị, ở các chợ rất cao trong khi người nông dân trực tiếp sản xuất được hưởng rất ít giá trị từ phần tăng đó.Do vậy, dự án Luật cần kiểm soát giá cả ở các đầu mối sản xuất, lưu thông phân phối, quyết không để tư thương trục lợi. Làm được như vây, mới kiểm soát và bình ổn được thị trường giá cả"
Hiện nay, việc xác định hàng hóa, dịch vụ thuộc quyền định giá của Nhà nước, theo Ủy ban Ngân sách QH thì đối với một số hàng hóa, dịch vụ nhất định liên quan đến quốc kế dân sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định ngân sách nhà nước, đời sống nhân dân thì Nhà nước nhất thiết phải định giá, kiểm soát và điều tiết.
Tuy nhiên, cách xác định tiêu chí hàng hóa thuộc quyền định giá của Nhà nước như trong dự thảo là chưa hợp lý vì mỗi mặt hàng có tầm quan trọng riêng, phụ thuộc vào nhu cầu của lĩnh vực sản xuất, nhu cầu tiêu dùng. Nên nếu không chỉ rõ đó là mặt hàng nào thuộc sự quản lý của Nhà nước sẽ gây khó khăn trong triển khai áp dụng luật.
Để người dân tham gia kiểm soát giá?
Đại biểu Trần Hoàng Ngân –TP Hồ Chí Minh cho rằng:"Để quản lý được thị trường giá cả, nhất thiết phải phải lập Quỹ bình ổn giá cả, nhất là trong tình trạng lạm phát hiện nay. Tuy nhiên, cần phải có cơ chế kiểm soát và quản lý Quỹ bình ổn đảm bảo theo cơ chế thị trường. Tránh tình trạng thất thoát như Quỹ bình ổn xăng dầu. Tuy nhiên cần làm rõ 30.000 - 40.000 tỷ của Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang sử dụng vào mục đích gì vì sao không thể hiện trong Ngân sách Nhà nước"....
Đại biểu Nguyễn Văn Luật-Tiền Giang nói thêm:"Không chỉ kiểm soát mặt hàng xăng dầu, trên 500 mặt hàng thực phẩm ăn uống cũng cần thực hiện minh bạch chỉ số về giá... Hiện nay, việc quản lý giá giữa Bộ Tài chính, Bộ Công thương và UBND các tỉnh chồng chéo, chưa có sự phối hợp trong quản lý giá"
Còn đại biểu Nguyên Ngọc Hòa-TP Hồ Chí Minh: “ Tôi tán thành việc lập Quỹ bình ổn giá cả, tuy nhiên vẫn phải do Nhà nước điều tiết. Bởi có trao trách nhiệm cho doanh nghiệp vi ệc quyết định giá, chúng ta cũng không có bộ máy nào quản lý nổi... Đồng thời, dự án Luật cũng nên bổ sung chho người dân tham gia vào kiểm soát giá, và cần kiểm soát giá cả hàng hóa ngay cả loại có hóa đơn hay không có hóa đơn ...
Hà Phương
