Không để phố biển Đà Nẵng thành… phố Tàu!
Những phản ánh đầy bức xúc
Như tin đã đưa, sáng 2/4, Thành ủy Đà Nẵng đã khai mạc kỳ họp lần thứ 15 (mở rộng) để đánh giá tình hình công tác quý 1, bàn phương hướng nhiệm vụ quý 2/2014 và thực hiện quy trình công tác cán bộ. Phát biểu trong phiên thảo luận vào buổi chiều cùng ngày, ông Huỳnh Hùng, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng đã bày tỏ nỗi lo lắng, quan ngại trước việc ngày càng có nhiều người Trung Quốc xuất hiện trên địa bàn.
![]() |
Đại tá Đoàn Hồng Chương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng bày tỏ mối quan ngại trước thực trạng người Trung Quốc sống trên địa bàn TP hiện nay (Ảnh: HC) |
Theo ông Huỳnh Hùng, hiện người nước ngoài đến Đà Nẵng làm ăn, du lịch… ngày càng đông. Đặc biệt ở khu vực ven biển, người Trung Quốc xuất hiện rất nhiều, đến nỗi có dư luận xem Đà Nẵng là một trong những “trọng điểm” về người Tàu khi vào Việt Nam. Biển hiệu của nhiều nhà hàng, cửa hiệu, quán ăn dọc biển bên cạnh tiếng Việt là tiếng Trung Quốc, và khi ông vào thì thấy có nhiều quán chỉ toàn là người Trung Quốc.
Cho rằng việc ngày càng có nhiều người Trung Quốc đến Đà Nẵng làm ăn, du lịch không chỉ đem lại nguồn thu cho nhà nước mà người dân cũng có lợi nhưng ông Huỳnh Hùng cảnh báo: Đã có rất nhiều dẫn chứng người Tàu đến Nam bộ có những âm mưu, thủ đoạn lũng đoạn, phá hoại kinh tế như mua ốc bươu vàng, đỉa, rễ hồ tiêu, lá khoai lang non… với giá cao, nhưng đến khi thu hoạch thì họ bỏ trốn. Gần đây ở cửa khẩu phía Bắc lại xảy ra tình trạng dưa hấu ùn ứ nhưng thương lái Trung Quốc không mua…
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng, Đại tá Đoàn Hồng Chương (nguyên Cục phó Cục Chính trị Quân khu 5) cũng bày tỏ: “Chúng tôi cũng định phát biểu ý như anh Hùng. Chúng tôi về quận Ngũ Hành Sơn, có trao đổi với Phó Bí thư Quận ủy thì thấy đúng như thế. Anh em cựu chiến binh cũng phản ảnh, trước đây có cả những biển hiệu không có tiếng Việt nữa kia, chỉ có tiếng Trung Quốc thôi. Cái này thấy rất bức xúc!”.
Xử lý dứt điểm ngay!
Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận xét, những phát hiện nêu trên về thực trạng người Trung Quốc trên địa bàn TP là đúng và ông cho biết thêm: “Mình vô siêu thị quanh đây thấy người Trung Quốc loạn cả lên. Rồi vô thuê nhà dân, ra chợ mua hàng đem về nấu ăn cho rẻ bớt nữa. Còn thuê khách sạn thì thuê một lần 7 – 8 năm, nộp tiền trước một năm, bắt mua đồ mới vô lắp đặt rồi phá hư nát bét hết. Người ta la làng bên quận Ngũ Hành Sơn đó!”.
![]() |
Nhà hàng với biển hiệu tiếng Trung Quốc ở ven biển Đà Nẵng hiện nay (Ảnh: HC) |
Ông Trần Thọ yêu cầu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Giám đốc Sở VH-TT-DL Ngô Quang Vinh có biện pháp xử lý ngay tình trạng bảng hiệu tiếng Trung Quốc tại các nhà hàng, khách sạn ven biển như đã được phản ánh. “Phát hiện ra như thế thì phải xuống xử lý làm sao chứ? Phải phạt đi chứ sao lại để như thế? Để thành phố Tàu, phố Trung Quốc à? Bao giờ làm xong cái này?” – ông Trần Thọ hỏi dồn dập.
Ông Ngô Quang Vinh cho hay, về tình trạng biển hiệu tiếng Trung Quốc tại các nhà hàng, khách sạn ở khu vực ven biển, khi có dư luận báo chí cách đây 3 tuần, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng đã cử Thanh tra Sở đến làm việc trực tiếp với tất cả các hộ kinh doanh dọc tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa và xác định thực trạng đúng như báo chí phản ánh.
“Chúng tôi đã chấn chỉnh, yêu cầu họ làm bảng hiệu theo đúng quy định về tên tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Tiếng nước ngoài có thể anh để tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung gì kệ anh, nhưng phải đúng quy định, chứ vừa qua có một số trường hợp để tiếng Trung không thôi là không đúng. Cách đây ba tuần Sở đã chỉ đạo triển khai trong 10 ngày là xử lý xong hết rồi. Bây giờ sẽ cho đi kiểm tra lại một lần nữa!” – ông Ngô Quang Vinh nói.
Ông Trần Thọ yêu cầu “nói thì làm liền, để nó nguội”, và chỉ đạo cụ thể: “Đúng 8h sáng mai, anh Vinh cử qua Thành ủy một người có trách nhiệm, Văn phòng Thành ủy cử một người, cùng với quận Ngũ Hành Sơn một người, quận Sơn Trà một người đi đến từng nhà một, nhà nào còn bảng hiệu tiếng Trung Quốc, trưa mai về báo cáo tôi nghe. Nếu còn cái nào thì trong vòng 3 – 4 ngày phải kết thúc. Anh Xuân Anh, anh Vinh chỉ đạo làm dứt điểm cái này, dẹp hết những bảng hiệu đó đi. Ở Vũng Áng người ta lên án rồi đấy!”.
![]() |
Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: "Không được để phố biển Đà Nẵng trở thành phố Tàu!" (Ảnh: HC) |
Không để phố biển Đà Nẵng thành… phố Tàu!
Ngoài vấn đề bảng hiệu tiếng Trung Quốc, theo ông Huỳnh Hùng, việc người Trung Quốc đến Đà Nẵng làm ăn, du lịch… là vấn đề mang tính hai mặt. Về kinh tế thấy có lợi nhưng tâm trạng của người dân và nhiều cán bộ cũng tâm tư: Không biết người Trung Quốc đến Đà Nẵng nhiều như vậy thì quản lý ra sao về an ninh, quốc phòng và kinh tế?
“Nhãn tiền ở rất nhiều nơi là thương lái Trung Quốc có biểu hiện phá hoại kinh tế rất rõ. Bây giờ họ đến Đà Nẵng nhiều như thế, trong khi Đà Nẵng lại là địa bàn nhạy cảm về an ninh, quốc phòng. Không chỉ bản thân tôi có suy nghĩ mà nhiều cán bộ, đảng viên cũng có suy nghĩ về vấn đề này!” – ông Huỳnh Hùng nói.
Đại tá Đoàn Hồng Chương cũng cho biết: “Một số cựu chiến binh lo lắng, không biết họ (Trung Quốc – PV) làm pháo đài trong các khách sạn, nhà hàng ở ven biển thì sẽ như thế nào. Chúng tôi trấn an anh em là công an, quân đội nắm chắc hết rồi. Thì giải đáp sơ sơ vậy thôi, chứ đây là vấn đề mà chúng tôi đề nghị Thường vụ Thành ủy nghiên cứu để chỉ đạo thật chặt chẽ hơn nữa. Sắp tới khả năng là số cán bộ, công nhân người Trung Quốc ở địa bàn trọng điểm này sẽ càng phát triển. Cho nên chúng tôi thiết tha đề nghị, và đây không chỉ là ý kiến cá nhân tôi mà cũng là ý kiến của Hội Cựu Chiến binh TP!”.
Ông Trần Thọ cho biết, Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đã đưa vấn đề này ra bàn, giao cho UBND TP Đà Nẵng có công văn chỉ đạo Công an TP. Tại cuộc họp Đảng ủy Quân sự hôm qua 1/4, ông cũng đã giao nhiệm vụ cho Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP về vấn đề này.
“Không thể để người ta biến bên đó (khu vực ven biển – PV) thành một phố Tàu rồi ưng làm chi thì làm. Không ngăn chặn ngay từ đầu, để xảy ra như ở Vũng Áng, Đăk Nông là nguy hiểm!” – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ nhấn mạnh.