Không công nhận phán quyết ở Biển Đông, TQ lại có đề xuất mới với Philippines

Một lần nữa nhà lãnh đạo Trung Quốc phủ nhận phán quyết trên Biển Đông của Tòa trọng tài quốc tế, nhưng lại muốn mở rộng khai thác dầu khí trong EEZ của Philippines.

Theo Inquirer, trong cuộc họp song phương với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối ngày 29/8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhấn mạnh phán quyết trên Biển Đông của Tòa trọng tài quốc tế hồi năm 2016 đã “được quyết định, được thừa nhận và không có chuyện phản đối” song Bắc Kinh vẫn một mực không công nhận phán quyết.

Tổng thống PhilippinesRodrigo Duterte vànhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp vào cuối ngày 29/8. (Ảnh:Inquirer)

Tổng thống Duterte thực hiện chuyến thăm 5 ngày tới Bắc Kinh bắt đầu từ ngày 28/8 giữa lúc dư luận Philippines tỏ ra vô cùng tức giận về việc chính quyền Manila quá mềm mỏng trước những hành động ngang ngược và hoạt động bành trướng của Trung Quốc ởBiển Đông.

Trong tuyên bố vào sáng sớm nay (30/8), phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Salvador Panelo cho hay, Tổng thống Duterte đã “nhanh chóng nêu những mối quan ngại chính của Philippines đối với tuyên bố chủ quyền ở biển Tây Philippines, khu vực từng nằm trong phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, với nhà lãnh đạo Tập Cận Bình”.

“Ông Duterte nói rằng phán quyết đã được quyết định, được thừa nhận và không có chuyện phản đối”, ông Panelo cho hay.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Tập Cận Bình phủ nhận công nhận phán quyết.

“Ông Tập nhấn mạnh quan điểm của chính quyền Trung Quốc là không công nhận phán quyết cũng như không thay đổi quan điểm này”, ông Panelo nói.  

Song theo ông Panelo, hai nhà lãnh đạo Trung Quốc – Philippinesđã đồng thuận cùng hợp tác trên cơ sở tin tưởng và thiện chí của hai bên để giải quyết vấn đề Biển Đông cũng như tiếp tục đối thoại hòa bình để giải quyết các tranh chấp”.

Phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế ở The Huage, Hà Lan vào ngày 12/7/2016 nhắc tới việc Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền của Philippines khi can thiệp vào hoạt động đánh cá và khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines trên biển Tây Philippines, cách Manila gọi một phần phía đông của Biển Đông. Phán quyết đồng thời lên án hành động Trung Quốc xây dựng trái phép các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông. Về phần mình, Trung Quốc lên tiếng chỉ trích và khẳng định không thực thi phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế.

Thậm chí, trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

“Cả Tổng thống Duterte và nhà lãnh đạo Tập Cận Bình đều cho rằng, dù hai bên còn tồn tại nhiều điểm bất đồng nhưng không để những vấn đề này làm ảnh hưởng tới tình hữu nghị giữa hai nước”, ông Panelo cho biết.

Đáng nói, theo ông Panelo, nhà lãnh đạo Tập Cận Bình đã đồng thuận với Tổng thống Duterte về sự cần thiết tiến tới ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Trong khi đó, Tân Hoa Xã đưa tin, ông Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Philippines có thể “tiến một bước xa hơn” trong hoạt động khai thác chung các nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt ở Biển Đông, nếu như hai bên có thể giải quyết hợp lý vấn đề tranh chấp chủ quyền.

Cũng theo Tân Hoa Xã, ông Tập đã hối thúc hai bên “gạt vấn đề tranh chấp sang một bên, loại bỏ sự can thiệp từ bên ngoài và tập trung vào mối quan hệ hợp tác, tạo ra những nỗ lực thực tế cùng tìm kiếm sự phát triển”.

“Chừng nào hai bên giải quyết vấn đề Biển Đông một cách phù hợp, bầu không khí của mối quan hệ song phương sẽ trở nên tốt đẹp, nền tảng quan hệ hai nước sẽ bền vững, nền hòa bình và ổn định sẽ có sự đảm bảo quan trọng”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập Cận Bình.

Trước đó, Trung Quốc từng đề xuất cùng Philippines thăm dò và khai thác mỏ khí đốt và dầu mỏ nằm trong EEZ của Philippines trên Biển Đông. Thậm chí, Trung Quốc còn đề xuất chia lợi nhuận 60 – 40 khi cùng khai thác với Philippines. 

Trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung QuốcTập Cận Bình tới Philippines hồi tháng 11/2018, hai bên đã ký bản ghi nhớ khai thác dầu khí chung trong EEZ của Philippines. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia Philippines đã chỉ trích việc hợp tác khai thác với Trung Quốc nhất là trong EEZ vốn là của riêng Philippines.

Minh Thu - Mai Phương
Từ khóa: phán quyết ở Biển Đông EEZ Philippines căng thẳng biển đông chủ quyền biển đông trung quốc xâm phạm EEZ Philippines biển đông bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC vùng đặc quyền kinh tế EEZ khai thác dầu khí ở biển đông

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !