"Không có lý do gì để cho Trung Quốc khống chế khu vực Hải Vân!"
May mà có báo chí phát hiện
Như tin đã đưa, sáng 1/12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri 5 quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Liên Chiểu để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa VIII. Tại đây, nhiều cử tri tiếp tục bày tỏ bức xúc với việc tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp phép cho dự án khu du lịch World Shine - Huế của Trung Quốc trên núi Hải Vân
![]() |
Trần Quang Cảnh (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) đề nghị quy trách nhiệm cụ thể trong việc cấp phép cho dự án của Trung Quốc trên núi Hải Vân (Ảnh: HC) |
Dù biết dự án này đã dừng lại nhưng cử tri Trần Quang Cảnh (Bí thư chi bộ 5A, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) đề nghị phải quy trách nhiệm thuộc về ai chứ không thể cứ tùy tiện cấp phép cho các dự án, đến khi sai thì hoãn là được. Bởi ông tin chắc nếu không có báo chí, không có cử tri cả nước lên án thì dự án này vẫn triển khai.
“Nhưng vì có báo chí, vì có cử tri cả nước bức xúc, lên tiếng nên bây giờ mới hoãn. Hoãn thì trách nhiệm thuộc về ai chứ không thể nói khơi khơi là “tôi hoãn rồi cho nên tôi vẫn bình thường, khi lấy phiếu tín nhiệm tôi vẫn đạt”!” – Cử tri Trần Quang Cảnh nói.
Cử tri Võ Khắc Mai (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) thì đề nghị “dừng hẳn dự án chứ không chỉ dừng để chờ”. Ông nhấn mạnh: “Phải bỏ hẳn dự án này. Khu vực đó phải giao cho quốc phòng chứ không thể để người ta lên núi Hải Vân chĩa thẳng xuống Đà Nẵng. Nếu họ đem được thiết bị quân sự của họ lên trên đó chĩa thẳng xuống Đà Nẵng thì Quân khu 5, sân bay Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân còn gì là tác dụng!”.
Trong khi đó, cử tri Huỳnh Luyến (phường Hòa Cường Bắc) cho biết, ông theo dõi sát sao vụ việc từ đầu đến cuối và rất bức xúc với những phát biểu của Đại tá Trần Đình Phòng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế xung quanh dự án World Shine – Huế trên núi Hải Vân.
“Khi báo chí nêu lên và nhiều người có ý kiến thì ổng nói việc cấp phép cho dự án này không có vấn đề gì về quốc phòng, an ninh. Tôi theo dõi rõ ràng và còn ghi trong sổ. Nhưng vừa rồi Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Quân khu 4 đến làm việc thì ổng lại đề nghị không cho mở dự án.
Ông này là Đại tá, là Chỉ huy trưởng của Bộ chỉ huy Quân sự một tỉnh, nắm vấn đề huyết mạch của địa phương mà tại sao hôm nay nói thế này, ngày mai lại nói thế kia. Thế thì trách nhiệm và khả năng, trình đô của ông này như thế nào? Tôi đề nghị cần phải làm rõ chuyện này!” – cử tri Huỳnh Luyến nói.
Chốt lại phát biểu của mình, ông nhấn mạnh: “Đặc biệt, tôi nói là rất may, đất nước ta may là nhờ truyền thông, báo chí đưa lên, do đó mới dừng cái dự án này lại, chứ không cũng cấp phép thì đất nước mang họa, khu 5 mang họa rồi chứ không còn cách chi khác nữa!”.
![]() |
Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn: "Không có lý do gì để cho Trung Quốc khống chế khu vực Hải Vân!" (Ảnh: HC) |
Sẽ xem xét trách nhiệm cụ thể!
Phát biểu với các cử tri, Trung tướng Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội cho hay, khi ông còn làm Tư lệnh Quân khu 5 thì Quân khu 5 được Bộ Quóc phòng giao nhiệm vụ phòng thủ đến phía bên kia đèo Hải Vân, bao gồm cả khu vực Lăng Cô và hòn Sơn Trà con (cũng có nghĩa bao gồm luôn cả khu vực mũi Cửa Khẻm mà tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp phép cho dự án World Shine - Huế của nhà đầu tư Trung Quốc).
“Tư lệnh Quân khu 5 chịu trách nhiệm với Bộ Quốc phòng về phòng thủ khu vực đèo Hải Vân, bán đảo Sơn Trà và núi Phước Tường. 3 điểm này là không thể để mất. Nếu Đà Nẵng mất Sơn Trà mà giữ được Hải Vân thì có thể lấy lại được Sơn Trà, nhưng mất Hải Vân thì coi như bị chia cắt, khó mà đánh lấy lại được. Nên Hải Vân có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh” – Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh.
Ông cho hay, sau khi báo chí phát hiện việc tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp phép cho dự án World Shine - Huế, ngay trong Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng cũng đã họp, thảo luận. Cá nhân ông đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ; ông Huỳnh Nghĩa, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng cũng gặp Thủ tướng để phản ánh về vấn đề này.
“Không thể để cho chuyện đó xảy ra được. Việc ký kết là do tỉnh Thừa Thiên – Huế ký. Qua tìm hiểu thì Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh có đồng ý. Lúc đầu nói không đồng ý nhưng sau thì có ý kiến đồng ý thật. Và việc dừng dự án là do lãnh đạo địa phương thấy cái đó gây bức xúc dư luận và họ dừng là đúng, đáng hoan nghênh!” – Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn nói.
Ông cũng khẳng định, các cấp, ngành hữu quan sẽ xem xét trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan trong vụ việc này. Bà con cử tri cần hết sức yên tâm là không vì lý do gì mà có thể bất chấp, xây dựng kinh tế mà bỏ qua quốc phòng, an ninh. Hai nhiệm vụ chiến lược này phải luôn song đôi với nhau. Không thể coi nhẹ quốc phòng, chỉ làm kinh tế, mà cũng không chỉ có tất cả vì quốc phòng mà coi nhẹ kinh tế.
Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nói thêm: “Ở mình có hai nơi chia cắt dễ nhất. Thứ nhất là đèo Hải Vân qua bên Lào, thứ hai là Quảng Trị qua bên Lào. Rất nhanh chóng chia cắt. Qua thực tế chiến tranh cũng đã mấy lần quân xâm lược đổ bộ vào đây rồi. Nên không lý do gì để cho Trung Quốc – Hồng Kông cũng là của Trung Quốc – khống chế toàn bộ khu vực này. Bà con cử tri yên tâm là sẽ không có việc đó xảy ra!”.
Theo ông, vụ cấp phép cho dự án World Shine - Huế cũng là bài học cho những người làm công tác quân sự địa phương khi tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền thì phải hết sức lưu ý. Ông cho hay, trước đây Bộ Quốc phòng có ký với các tỉnh thành một bản đồ, hiện vẫn còn nguyên giá trị mà lãnh đạo địa phương nào cũng phải biết.
“Trên đó thể hiện 3 màu. Màu đỏ là không được xâm phạm vào; màu vàng là có thể kết hợp phát triển kinh tế nhưng với các dự án trong nước; còn màu xanh mới mở rộng phát triển kinh tế với các đối tượng kinh tế khác. Các đồng chí làm quân sự địa phương cần phải xem lại bản đồ đó, Quân khu 5 bây giờ vẫn giữ bản đồ này. Đây là bản đồ được ký trong cả nước chứ không phải chỉ mỗi địa bàn Quân khu 5!” – Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn lưu ý.

