Hướng tới 100 trường tiểu học, mầm non không khói thuốc

UNBD tỉnh Ninh Bình thường xuyên chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh và Ban chỉ đạo các sở ban ngành liên quan, uỷ ban các huyện, thành phố trong tỉnh.

UNBD tỉnh Ninh Bình đưa ra kế hoạch năm 2018 tỉnh sẽ kiện toàn mạng lưới cán bộ phụ trách phòng chống tác hại thuốc lá.

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên sóng đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Ninh Bình, đại truyền thanh các huyện, thành phố, trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương.

Ninh Bình hướng tới mục tiêu 100 % trường mẫu giáo, tiểu học thực hiện quy định nghiêm cấm hút thuốc lá trong khuôn viên trường học.

Ngoài ra, có ít nhất 40 % các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học. Có ít nhất 05 trường cao đẳng và đại học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà.

Có ít nhất 10 nhà hang thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà, ít nhất 6 khách sạn trở lên có khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá theo quy định.

30 nhà máy xí nghiêp, công ty trong tỉnh thực hiện nghiêm cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc trong nhà.

Các biện pháp thực hiện được tỉnh đề ra đó là phản ánh các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, tuyên truyền luật phòng chống tác hại thuốc lá tại các sở, ban, ngành, cơ quan, trường học, cơ sở y tế trong tỉnh, giới thiệu các mô hình thực hiện tốt không khói thuốc.

Tại các cơ quan, yêu cầu đơn vị ký giao ước thi đua với tiêu chí cán bộ, công nhân nhân viên không hút thuốc lá, tổ chức cho cán bộ, nhân viên tham gia ký cam kết thi đua thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc.

Thành lập các đoàn Thanh, kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và các văn bản lien quan tại các trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, nơi công cộng, điểm bán lẻ thuốc lá.


Khánh Ngọc

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !