Dấu hiệu cảnh báo nam giới giảm phong độ

Những dấu hiệu về khả năng tình dục suy giảm sẽ biểu hiện rất rõ nét khi nam giới ngoài 45 tuổi.
Dấu hiệu cảnh báo nam giới giảm phong độ - ảnh 1

Một “phong độ” ổn định là điều hằng mong ước của bất cứ quý ông nào. Nhưng thời gian và tuổi tác sẽ không thể chiều lòng họ mãi được. Dấu hiệu suy giảm khả năng “yêu” cũng gắn liền với những biểu hiện cơ thể đang trên đà lão hóa và những biểu hiện này dễ dàng cảm nhận hơn sự suy giảm về tình dục. 

Sự suy giảm rõ nét ở các bộ phận cơ thể như: thị lực bị lão hóa, khả năng tập trung kém. Tóc bị khô, nang tóc trên da đầu ít dần, tóc ngày càng thưa, lâu dài. Xuất hiện sự tích mỡ trong cơ thể, trong khi đó cơ bị teo và chảy xệ, xương dần bị thoái hóa. Khả năng điều hòa nhịp tim kém, khả năng nghe cũng kém hơn...

Về khả năng tình dục: Nam giới ở độ tuổi 45 - 50 thì tính năng tính dục bị giảm sút rõ rệt. Biểu hiện dễ nhận thấy là phản ứng về tình dục chậm chạp hẳn, đòi hỏi những kích thích trực tiếp mạnh mẽ hơn của đối tác. Tần số sinh hoạt tình dục giảm dần. 

Khi nam giới ở độ tuổi 30, đang trong giai đoạn sung mãn của tình dục, thì mỗi năm số lần quan hệ sẽ không dưới 100 lần, khi 40 tuổi khoảng 80 lần/năm, lúc ở tuổi 50 là khoảng 60 lần/năm, khi từ 60 tuổi trở lên thì số lần quan hệ giảm, duy trì được khoảng 50 lần/năm đã rất ổn rồi. 

Về khả năng cương cứng của dương vật khi nam giới qua tuổi 50 là sẽ thấp hơn. Khoảng cách thời gian giữa các lần để dương vật cương cứng dài hơn trước và cũng dễ xìu hơn. Sau khi quan hệ tình dục cảm thấy rất mệt mỏi và cần nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. 

Khi tuổi càng cao, nam giới có cảm giác “trên bảo dưới không nghe” sẽ thường xuyên hơn. Ham muốn vẫn có nhưng “cậu nhỏ” không đủ độ cương cứng cho chủ nhân có thể “yêu” một cách dễ dàng. Điều này sẽ như chất xúc tác làm quý ông thêm mất tự tin về “chuyện ấy”, do đó sự suy giảm phong độ ngày càng nặng nề hơn.

Tuy khả năng tình dục của nam giới hay cả nữ giới đều phải tuân theo quy luật vể tuổi tác, nhưng nếu mỗi người có những phương thức chăm sóc và bảo vệ sức khỏe một cách đúng mức, biết gạt bỏ và chiến thắng stress, cân bằng được tất cả áp lực công việc và cuộc sống thì việc khống chế sự suy giảm phong độ vẫn luôn là có thể. 

Nguồn SKĐS

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !