Bà mẹ ba con cao 1m47 và ước mơ kéo dài chân

PGS Lê Văn Đoàn – Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện trung ương quân đội 108 chia sẻ, hiện nay nhiều người chiều cao “khiêm tốn” có nhu cầu kéo dài chân.


Bà mẹ 3 con và ước mơ chân dài

Đã có 3 con, 36 tuổi nhưng chị Nguyễn Thị M. Hà Nội luôn ao ước có thể cao lên được 5,6 cm. Bỏ qua sự can ngăn của mọi người, chị M vẫn quyết tâm tìm đến phẫu thuật kéo dài chân.

PGS Lê Văn Đoàn chia sẻ, chị M. cao chỉ có 1,47 cm, chiều cao khiếm tốn luôn khiến bà mẹ ba con này mặc cảm. Chị M. có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc nhưng khi các con đã lớn hơn chị bắt đầu muốn làm việc gì đó cho mình, việc đầu tiên bà mẹ này mong muốn là kéo dài chân.

Vợ chồng chị M. đến bệnh viện xin bác sĩ tư vấn, dù bác sĩ cho biết chị cần cân nhắc vì đã qua tuổi 35, tuổi được khuyến cáo không nên can thiệp nhưng chị M. vẫn quyết tâm.

Chồng chị M thấy vợ quyết tâm nên anh cũng không dám can ngăn. Để chuẩn bị cho cuộc đại phẫu cắt chân kéo dài ra, chị M. đã xin nghỉ việc, tìm người chăm sóc gia đình cũng như chăm sóc cho chính chị trong thời gian chỉ nghỉ để phục hồi chân.

Trường hợp của Trần N.H. 21 tuổi, TP.HCM cũng vậy. H là du học sinh ở Bắc Âu. Sống giữa cuộc sống toàn người cao lớn, nam sinh này luôn mặc cảm vì mình hơi ngắn (1,64 cm). Dù có đi thêm đôi giày đế cao nhưng so với bạn bè H thấp bé.

H. tìm hiểu về phẫu thuật kéo dài chân và cậu quyết định bảo lưu 1 năm để quay về Việt Nam làm phẫu thuật. H tìm đến với bác sĩ Đoàn chia sẻ nguyện vọng của mình.
Cuộc phẫu thuật giúp H cao thêm được 7cm là điều mà H và gia đình cậu luôn mong ước.

Đòi hỏi bác sĩ có tay nghề

PGS Đoàn cho biết kéo dài chân là nhu cầu cho rất cả mọi người nhưng bác sĩ chỉ định rất chặt chẽ, để thực hiện chuẩn đạt kết quả tốt bác sĩ sẽ khuyên từng người.
Theo PGS Đoàn, về nguyên lý muốn kéo dài thì phải cắt xương, rồi dùng dụng cụ để kéo xương ra, khi kéo dài, 2 phần xương dần xa nhau, lúc đầu tạo thành khoảng trống, màng xương là nơi sinh xương sẽ tái sinh dần thành xương mới.
Tuy nhiên, tùy theo cơ địa và theo lứa tuổi của từng người mà tốc độ tái sinh nhanh hay chậm. Tuổi càng trẻ khả năng tái sinh càng nhanh. Để xương phục hồi trở lại đủ cứng và to như xương lành thì 1 cm thường mất từ 35-40 ngày, kể từ thời điểm bắt đầu kéo.
Nguyên lý kéo dài chi mà đến nay vẫn còn được áp dụng, được bắt đầu thực hiện từ năm 1951, cách đây gần 70 năm. Nguyên lý đó là cắt xương, sau đó kéo giãn với tốc độ 1 mm/24 giờ.
Trước đây, các bác sĩ phải xuyên 8 đinh qua xương và lắp khung bên ngoài để căng giãn từ từ với tốc độ 1 mm/ngày. Khi kéo dài đạt chiều cao như ý muốn, bệnh nhân còn phải mang khung chờ thêm khoảng 7-10 tháng, thậm chí tới 12 tháng tiếp theo để xương liền chắc, sau đó mới tháo bỏ khung.
Điều đó có nghĩa bệnh nhân phải đeo khung suốt thời gian thực hiện, nên rất cồng kềnh và vướng víu trong sinh hoạt, chưa kể các biến chứng nhiễm trùng chân đinh hoặc lệch vẹo, xoay trục, biến dạng chi trong quá trình kéo giãn.
Hiện nay, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã áp dụng tiến bộ mới. Trước khi cắt xương, các bác sĩ đặt một chiếc đinh trong lòng ống tủy xương, và đã cải tiến khung kéo chỉ sử dụng 4 đinh nhỏ xuyên qua 2 đầu xương.
Khi kéo giãn đủ chiều dài, khung sẽ được tháo bỏ. Đinh nằm trong ống tủy sẽ giữ vai trò cố định trong thời gian chờ xương can chắc.

Nói về mổ kéo dài chân, PGĐ nhấn mạnh “phẫu thuật rất khó nên gần như không phải ai cũng mổ được, miền Bắc mới chỉ có 108 mổ kéo dài chân. Phẫu thuật cũng có thể xảy ra biến chứng, trách nhiệm của bác sĩ rất nặng nề”.

Nếu tay nghề bác sĩ không tốt biến chứng có thể xảy ra. Tai biến trong quá trình mổ cũng có thể xảy ra như cắt xương không khéo thì xương vỡ, hoặc gây tổn thương máu, thần kinh. Đặc biệt là biến chứng nhiễm trùng. Người kéo bị viêm xương thì cũng coi như là một thất bại. Họ cũng có thể gặp biến chứng muộn như khi đang kéo, chậm liền xương, xương không liền, khối can xương không đủ khỏe.

Đến nay, bệnh viện đã mổ được khoảng 500 ca, chưa ghi nhận biến chứngvà mọi người đều hài lòng vì có thể cải thiện thêm được chiều cao cho mình. Sau khi kéo dài, các phần mềm (gân cơ, cơ, thần kinh, mạch máu, dây chằng) chưa đáp ứng kịp với tình huống mới ngay được. Do đó, người bệnh cần phải tập phục hồi chức năng một thời gian, nhanh hay chậm tùy theo thể trạng và mức độ kéo dài.


K.Ngọc

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !