Khen thưởng không dành cho chức sắc

Lần đầu tiên TP HCM thực hiện chương trình bình chọn và tuyên dương “Những gương thầm lặng mà cao cả”. Được tuyên dương là những cá nhân, tập thể làm nhiều việc có ích cho xã hội

Phóng viên: Từ trước đến nay, khen thưởng thường dành cho chức sắc. Vậy có thể nói chương trình lần này thể hiện một xu thế khen thưởng mới, thưa ông?

- Ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM: Ðây là lần đầu tiên TP HCM thực hiện chương trình này (do Ủy ban MTTQ phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP HCM tổ chức) và cũng là lần đầu tiên ta thấy một xu thế mới trong thi đua - khen thưởng. Với chương trình này, làm sao khen người dân, khen những người sản xuất trực tiếp nhiều hơn là khen cán bộ, chức sắc; không khen những tập thể lớn của TP mà tập trung đến những tập thể không phải do mình thành lập như những tổ chức thiện nguyện nhân đạo xã hội. Những tổ chức này họ làm rất nhiều việc có ích cho xã hội mà lâu nay mình chưa quan tâm nhiều.

Phong trào thi đua yêu nước tại TP HCM được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng rất tích cực với nhiều mô hình, cách làm hay. Tuy nhiên, trong những năm qua, mặc dù TP rất chú trọng đến việc tuyên dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân ở trong cộng đồng dân cư nhưng chưa nhiều. Cho nên lần này, TP muốn tổ chức một hội nghị tuyên dương những gương thầm lặng mà cao cả để phát huy, tạo động lực mới trong việc hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của TP.

Khen thưởng không dành cho chức sắc - ảnh 1

Lớp học tình thương dành cho 80 trẻ cơ nhỡ, trẻ có hoàn cảnh khó khăn do ông Ðoàn Minh Hùng (SN 1962) mở tại khu phố 5, 
phường Bình Trị Ðông, quận Bình Tân, TP HCM từ nhiều năm nay dù gia cảnh ông rất khó khăn Ảnh: KHA MIÊN

Ông có thể nói cụ thể hơn về đối tượng của chương trình?

- Ngoài những tổ chức thiện nguyện nhân đạo xã hội, các tập thể trực thuộc hệ thống mặt trận, đối tượng là các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP; các ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân phố, tổ nhân dân; các tổ, đội sản xuất trong các doanh nghiệp.

Còn đối với cá nhân, đó là những công nhân, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc các đoàn thể, chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và các tầng lớp nhân dân TP, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.

Lần đầu tiên thực hiện nên chắc chắn sẽ gặp khó khăn?

- Có chứ! Cái khó nhất là "Gương thầm lặng mà cao cả" - mình phải hiểu nó như thế nào, tiêu chuẩn cụ thể ra sao. Về điều này, ban tổ chức băn khoăn dữ lắm, thảo luận nhiều lắm. Cái khó nữa là làm sao triển khai chương trình xuống được tận cơ sở để không bỏ sót tập thể, cá nhân điển hình nào.

Hiện chương trình đã được triển khai xuống tận các cơ sở. Trong tháng 9 sẽ hoàn thành việc chọn hồ sơ. Dự kiến, hội nghị tuyên dương "Những gương thầm lặng mà cao cả" sẽ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (19.11.1930-18.11.2013).

Dự kiến lần này, TP sẽ tuyên dương 40 tập thể và 100 cá nhân thầm lặng nhưng cao cả. Như vậy có quá ít đối với một địa phương lớn như TP HCM không?

- Ðây cũng là băn khoăn của rất nhiều người trong ban tổ chức. Ở TP chúng ta không khó để bắt gặp những tập thể nhỏ ở khu phố, tổ dân phố, chi đoàn, chi hội có những việc làm có ích, huy động được cộng đồng dân cư; những cá nhân bình thường như hộ lý, hộ tá, công nhân thoát nước, đào đường làm công việc nguy hiểm nhưng luôn tận tâm, tận lực. Nhưng ở đây, chúng ta muốn chọn những cá nhân, tập thể tiêu biểu nhất để khi mình tuyên dương, người dân thấy thuyết phục bởi đó là những nét hay, những việc làm này có thể khơi dậy, tạo động lực cho người dân TP trong phong trào yêu nước. Mặt khác, TP đã có ý định sẽ thực hiện chương trình này một cách thường xuyên, có thể là 1 năm hoặc 2 năm tổ chức 1 lần nên không lo chuyện ít hay nhiều.

Theo ông, chương trình sẽ tác động như thế nào đến phong trào thi đua yêu nước của TP?

- Chắc chắn sẽ có tác động, sức lan tỏa lớn trong phong trào thi đua yêu nước của TP. Lâu nay, tác động, lan tỏa nhiều rồi nhưng mà mình làm được với những người hết sức là bình dị, bình thường thì sức làn tỏa càng lớn, càng mạnh. TP HCM có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, có thể từ một điểm sáng ở một nơi nào đó nhưng nếu biết cách tuyên dương, biết cách nhân rộng thì nó sẽ trở thành một phong trào lớn, có hiệu quả lớn.

Không vụ lợi
 
"Gương thầm lặng mà cao cả" được hiểu như thế nào?

- Họ phải là những tập thể, cá nhân có những hoạt động, việc làm xuất phát từ tinh thần tự nguyện, tự giác làm những việc không vụ lợi, đậm chất nhân văn, nhân đạo, nghĩa tình mang lại hiệu quả thiết thực trong việc xây dựng đơn vị, cộng đồng dân cư; trong việc giúp đỡ những người khó khăn, cơ nhỡ, hoạn nạn, được quần chúng trong đơn vị, nhân dân trong cộng đồng dân cư cảm phục. Ðặc biệt, họ chưa từng được tuyên dương, khen thưởng.

Nguồn: NLĐ

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !