Kết quả cuộc họp trực tiếp đầu tiên của Bộ Tứ Kim Cương được hé lộ

Bốn nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh của Bộ Tứ Kim Cương đã hé lộ những nội dung họp bàn trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên. 

Các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đã thể hiện sự đoàn kết bằng cuộc họp trực tiếp chính thức đầu tiên tại Nhà Trắng hôm 24/9.

Theo Reuters, nội dung hội nghị thượng đỉnh của Bộ Tứ Kim Cương là nhấn mạnh tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở cửa và tự do, giữa lúc các bên có chung mối quan ngại về Trung Quốc.

{keywords}
Bộ Tứ Kim Cương lần đầu tiên họp trực tiếp tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, sau cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ của Bộ Tứ ở Nhà Trắng, 4 nhà lãnh đạo đều đưa ra tuyên bố, nhưng né tránh chỉ đích danh Trung Quốc.

Cụ thể, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đồng thuận hợp tác trong lĩnh vực vắc-xin, năng lượng sạch và không gian. Ông Suga cho hay hội nghị thượng đỉnh của Bộ Tứ sẽ được tổ chức hàng năm.

Thủ tướng Ấn Độ nói với 3 nhà lãnh đạo còn lại trong Bộ Tứ rằng, Ấn Độ sẽ cho xuất khẩu 8 triệu liều vắc-xin Covid-19 cho tới cuối tháng 10 theo thỏa thuận mà nhóm đã ký kết hồi tháng Ba để cung cấp 1 tỷ liều vắc-xin Covid-19 cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

“Chúng ta đứng đây cùng nhau trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, nơi mà chúng ta luôn mong muốn không có sự ép buộc, nơi chủ quyền của tất cả các nước đều được tôn trọng và nơi mà những tranh chấp cần được giải quyết trong hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế”, Thủ tướng Australian Scott Morrison phát biểu trong phần đầu hội nghị thượng đỉnh của Bộ Tứ.

Kế hoạch cung cấp 1 tỷ liều vắc-xin Covid-19 cho châu Á vào cuối năm 2022 bị đình trệ sau khi Ấn Độ, quốc gia sản xuất vắc-xin lớn nhất thế giới, ban hành lệnh cấm xuất khẩu vào tháng Tư, thời điểm dịch Covid-19 lây lan trên diện rộng ở Ấn Độ.

Ấn Độ cho biết khi tái khởi động xuất khẩu vắc-xin, quốc gia này sẽ ưu tiên cung cấp vắc-xin cho sáng kiến COVAX và các nước láng giềng.

Theo một quan chức cấp cao Mỹ, Bộ Tứ sẽ còn thông báo về một số thỏa thuận mới bao gồm thỏa thuận nhằm thúc đẩy an ninh chuỗi cung ứng chất bán dẫn và chống đánh cá trái phép, cũng như thúc đẩy nhận thức về lĩnh vực hàng hải. Những sáng kiến này đều xuất phát từ sự lo ngại về Trung Quốc. Nhóm Bộ Tứ cũng có kế hoạch cùng nhau giám sát biến đổi khí hậu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, Bộ Tứ đại diện cho “4 đối tác dân chủ cùng có chung quan điểm về thế giới và tầm nhìn trong tương lai”.

Thủ tướng Nhật Bản Suga cho hay, cuộc gặp thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ giữa các nước và “cam kết không thay đổi về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cửa”.

Hội nghị thượng đỉnh của Bộ Tứ diễn ra sau hơn một tuần Mỹ, Anh và Australia thông báo thành lập hiệp ước an ninh AUKUS nhằm giúp Australia sớm sở hữu tàu ngầm hạt nhân. 

Bộ Tứ Kim Cương có thêm động thái khiến Trung Quốc lo lắng

Bộ Tứ Kim Cương có thêm động thái khiến Trung Quốc lo lắng

Bộ Tứ Kim Cương tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết bằng cuộc họp trực tiếp đầu tiên giữa 4 nhà lãnh đạo ở Nhà Trắng vào tuần tới. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !