Israel tiết lộ kế hoạch tấn công Iran, Mỹ có phản ứng gì?

Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã tiết lộ kế hoạch tấn công Iran ngay trong chuyến thăm tới Mỹ. 

Truyền thông Israel dẫn lời các nguồn tin quốc phòng và ngoại giao cho hay, quân đội Israel đang chuẩn bị cho khả năng tấn công Iran. Đáng nói, Tel Aviv cũng đã thông báo cho Mỹ về kế hoạch tấn công này và “không bị phủ quyết” về quá trình chuẩn bị.

Hôm 11/12, nhiều hãng tin Israel đồng loạt đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về công tác chuẩn bị cho khả năng tấn công quân sự nhằm vào quốc gia đối địch là Iran. Thông tin này được ông Gantz nói khi tới thăm Mỹ hôm 9/12. Ngoài ra, ông Gantz cũng đã gặp gỡ nhiều quan chức hàng đầu khác của Mỹ gồm Ngoại trưởng Antony Blinken.

{keywords}
Tiêm kích F-15 của Israel. (Ảnh: Reuters)

“Bộ trưởng Quốc phòng đã nói với giới chức Mỹ rằng ông đã chỉ đạo quân đội chuẩn bị cho phương án quân sự”, Army Radio dẫn lời một nguồn tin an ninh cấp cao.

Cũng theo nguồn tin này, trong khi Tehran “đang gần sản xuất đủ nhiên liệu phân hạch để sản xuất một quả bom hạt nhân”, nhưng sẽ không vượt “ngưỡng” bởi Iran hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Trong khi Israel liên tục cáo buộc Iran muốn sản xuất vũ khí hạt nhân, Iran lại khăng khăng phủ nhận và nhấn mạnh chương trình hạt nhân của Tehran chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Một nguồn tin ngoại giao khác ở Israel cho hay thông báo về kế hoạch chuẩn bị tấn công Iran từ phía Israel đã không bị giới chức Mỹ phản đối.

“Không có bất cứ sự phủ quyết nào”, nguồn tin nói với Jerusalem Post.

Trong chuyến thăm tới Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gantz cũng đã bày tỏ hy vọng thắt chặt “quan hệ hợp tác và đối thoại” với Mỹ liên quan tới vấn đề Iran, cũng như tăng cường “khả năng sẵn sàng hợp tác quân sự để đối phó với Iran và ngăn chặn mưu đồ bành trướng khu vực, cùng tham vọng hạt nhân của Tehran”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin dường như không muốn có chiến tranh và nhận định Washington quan ngại về sự thất bại của Tehran trong việc tham gia đàm phán ngoại giao mang tính xây dựng. Cũng theo ông Austin, Tổng thống Mỹ Joe Biden “đã chuẩn bị cho các phương án khác” để đối phó với Iran.

Ngay sau khi Bộ trưởng Lloyd – Gantz kết thúc cuộc gặp, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cũng cho hay, “Nhận thấy những thành tựu trong chương trình hạt nhân của Iran, Tổng thống Mỹ đã yêu cầu nhóm làm việc chuẩn bị cho khả năng phương án ngoại giao gặp thất bại và cần phải chuyển sang các phương án khác đòi hỏi có sự chuẩn bị”, bà Psaki nói.

Cũng theo bà Psaki, “các phương án bao gồm đưa ra thêm những biện pháp nhằm giới hạn năng lực sản xuất của Iran”. Tuy nhiên, bà Psaki né tránh nhắc tới các phương án quân sự.

Thông tin Israel chuẩn bị phương án tấn công Iran được công bố giữa lúc phiên đối thoại về thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Tehran từng ký kết với nhóm P5+1 gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Đức vào năm 2015 mới được nối lại. Iran vẫn yêu cầu Mỹ xóa bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt “đàn áp” để ngồi vào bàn đàm phán.

Vào tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận JCPOA, đồng thời quay trở lại áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt với Iran. Trong khi đó, Iran cũng đã dần dần dừng thi hành các quy định của JCPOA và đẩy mạnh làm giàu uranium cũng như mở rộng chương trình hạt nhân.

Sự thật về tiếng nổ lớn gần nhà máy hạt nhân quy mô lớn của Iran

Sự thật về tiếng nổ lớn gần nhà máy hạt nhân quy mô lớn của Iran

Tiếng nổ lớn xuất hiện gần nhà máy hạt nhân quy mô lớn của Iran khiến người dân địa phương lo ngại. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !