IS đã “hấp hối”, Mỹ định đưa quân đến Syria để làm gì?
Hôm 15/2, CNN dẫn một nguồn tin giấu tên từ Lầu Năm Góc cho hay: "Các lực lượng vũ trang thường trực của Mỹ có thể sẽ tới Syria trong một khoảng thời gian". Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis sau đó thừa nhận rằng Lầu Năm Góc đã xem xét một số biện pháp để thúc đẩy chiến dịch đó nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Theo ông Daniel L. Davis, một đại tá về hưu của quân đội Mỹ và là thành viên cao cấp của Viện chính sách Quốc phòng Defense Priorities, Tổng thống Mỹ Donald Trump nên bác bỏ kế hoạch như vậy. Việc đưa quân Mỹ vào Syria sẽ gây ra những nguy cơ chiến lược rất trầm trọng cho nước Mỹ, gây tổn hại rất lớn cho an ninh quốc gia Mỹ.
![]() |
Mỹ sẽ đưa quân sang Syria. |
Ông Davis cho rằng, dù Mỹ có thực sự muốn tiêu diệt IS trên đất Syria thì điều đó cũng đi ngược lại với mục tiêu từ trước đến nay của Mỹ ở Syria. Chính quyền Obama luôn tìm cách lật đổ Tổng thống Syria Bashar al- Assad. Vậy mà giờ đây, quân đội Mỹ sẽ chiến đấu và có thể sẽ chết vì phục vụ cho các lợi ích của ông Assad.
Damascus đã rất nhiệt tình đón nhận thông tin về việc quân đội Mỹ sẽ tới Syria để tiêu diệt IS. Ông Assad cho biết, Syria đồng ý để Mỹ gửi quân đến Syria để tấn công IS. Ông nói: “Chống khủng bố cũng là mục tiêu hàng đầu của Syria. Nhưng những hành động như vậy phải có sự kiểm soát của chính phủ Syria”. Không chỉ vậy, ông Assad còn đề nghị sẽ giúp quân đội Mỹ chống IS.
Ông Davis so sánh kế hoạch mới của Lầu Năm Góc với chiến dịch chống IS của Mỹ hiện tại ở Raqqa, Syria. Theo ông, Mỹ không chỉ chiến đấu “miễn phí” mà còn tự chuốc vào người những rủi ro. Nếu đuổi được IS khỏi Raqqa, Mỹ rõ ràng không phải là bên sẽ kiểm soát thành phố này. Vậy Mỹ sẽ cấp quyền kiểm soát cho ai khi các lực lượng đối lập do Mỹ hậu thuẫn hiện không đủ khả năng tiếp quản. Ngoài ra, khi chiến đấu ở Raqqa, quân đội Mỹ cũng đối mặt với nguy cơ xảy ra xung đột với các lực lượng của Nga và Syria. Thậm chí, từ những xung đột nhỏ đó, một tính toán sai lầm có thể dẫn đến xung đột quân sự lớn giữa Nga và Mỹ.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump có đồng ý đưa quân đến Syria? |
Mặt khác, Washington sẽ hỗ trợ quân đội Mỹ thế nào trên đất Syria. Việc tiến hành các hoạt động quân sự ở Syria sẽ cần cơ sở hạ tầng rất lớn và sự hỗ trợ của các cơ sở hậu cần trong khu vực. Tất cả các nguồn cung cấp sẽ phải được gửi bằng đường không. Tuy nhiên, con đường này rất nguy hiểm.
Trước đó, tờ Sputnik của Nga cũng dẫn lời tiến sĩ Lorenzo Trombetta, một nhà cố vấn độc lập về Syria cho Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA), cho rằng việc Mỹ dự định triển khai lực lượng bộ binh đến Syria để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sẽ gây ra những “vấn đề nghiêm trọng”. Ông đặt câu hỏi về việc làm thế nào quân đội Mỹ có thể phối hợp nhịp nhàng với lực lượng người Kurd, quân đội chính phủ Syria cũng như tránh va chạm với các lực lượng khác, như không quân Nga, ở Syria.
Ngay cả khi Mỹ vượt qua được những khó khăn đó mà tiêu diệt được IS thì mối đe dọa khủng bố liên quan đến tổ chức này đối với nước Mỹ chẳng những không giảm mà còn gia tăng. Theo ông Davis, các nhóm khủng bố liên quan đến IS sẽ có nhiều nguồn lực hơn để tiến hành các hoạt động khủng bố bởi chúng không cần phải bận tâm đến việc bảo vệ lãnh thổ nữa.
Bất kì hoạt động quân sự quốc gia nào của Mỹ cũng phải chứng minh được cơ hội hợp lý để đạt được mục tiêu chiến lược. Hơn nữa, chẳng có lý do gì để quân đội Mỹ tiến hành một chiến dịch có độ rủi ro với an ninh quốc gia hơn cả mối đe dọa mà chiến dịch đó đang định tiêu diệt. Theo ông Davis, việc quân đội Mỹ tiến vào Syria để tiêu diệt IS chứa nhiều mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ hơn cả mối đe dọa hiện tại của IS.
Hơn nữa, quân đội Mỹ không có quyền thực hiện những hành động quân sự như vậy trên lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền. Chính quyền Obama đã từng dùng đạo luật Cho phép Sử dụng Sức mạnh Quân sự (AUMF) đối với "những thế lực gây ra vụ khủng bố 11/9 và những thế lực liên quan khác", được Quốc hội Mỹ thông qua sau vụ khủng bố 11/9/2001, khi tiến hành các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, hồi năm 2001, IS chưa hề tồn tại, do vậy không liên quan gì đến vụ khủng bố 11/9. Do vậy, đề xuất đưa quân sang Syria chắc chắn sẽ bị quốc hội Mỹ yêu cầu thảo luận công khai hoặc thậm chí cần phải sửa đổi cả AUMF.