Iraq cảnh báo sắc lạnh, dàn tiêm kích Mỹ sắp lâm nguy?

Chính quyền Baghdad cảnh báo, Mỹ sẽ phải lĩnh hậu quả nghiêm trọng sau vụ không kích gây ra cái chết cho binh sỹ quân đội Iraq.

Vào cuối ngày 13/3, Iraq đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cuộc không kích của Mỹ vào sáng sớm cùng ngày gây ra cái chết cho 6 người dân nước này. Iraq cũng cảnh báo, Mỹ sẽ phải lĩnh hậu quả nghiêm trọng vì hành động xâm phạm chủ quyền cũng như tấn công vào lực lượng quân đội Iraq.

Lực lượng an ninh Iraq kiểm tra một sân bay dân sự đang trong quá trình xây dựng bị Mỹ không kích vào sáng sớm ngày 13/3. (Ảnh; Reuters)

Reuters đưa tin, Tổng thống Barham Salih đã nhiều lần nhắc tới việc những hành động tấn công từ Mỹ có thể là nguyên nhân khiến Iraq trở thành một quốc gia bất ổn và khiến các nhóm phiến quân Hồi giáo hồi sinh. Bộ Ngoại giao Iraq tuyên bố có kế hoạch báo cáo phản đối vụ không kích của Mỹ vào sáng sớm ngày 13/3 lên Liên Hợp Quốc.

Về phần mình, Mỹ tuyên bố vụ không kích đã đánh trúng 5 mục tiêu là các cơ sở chứa vũ khí được Iran cung cấp và nằm trong tay nhóm Kataib Hezbollah. Trước đó, Kataib Hezbollah bị cáo buộc là thủ phạm tấn công Trại Taji, nơi liên quân do Mỹ đứng đầu hoạt động tại Iraq vào tối ngày 11/3. Theo đó, 15 quả tên lửa đã được phóng về phía Trại Taji và cướp đi sinh mạng của 3 binh sĩ liên quân bao gồm 2 người Mỹ và 1 người Anh.

"Những vị trí bị Mỹ tấn công rõ ràng là khu vực hoạt động của khủng bố. Nếu như công dân Iraq hay quân đội Iraq hiện diện ở đó, tôi có thể nói đây không phải là ý tưởng hay khi ở cùng với Kataib Hezbollah ngay sau thời điểm xảy ra vụ không kích sát hại binh sĩ Mỹ và liên quân”, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ Kenneth McKenzie nói.

Trong khi Tướng McKenzie nói số người chết trong trận không kích của Mỹ ở Iraq vào sáng sớm ngày 13/3 chỉ có hạn, thì  Bộ Chỉ huy Tác chiến chung của Iraq khẳng định 3 binh sĩ, 2 cảnh sát và 1 dân thường Iraq đã thiệt mạng.

Khoảng 5.000 lính Mỹ hiện có mặt ở Iraq và phần lớn đóng vai trò là cố vấn viên nhằm giúp Iraq tiêu diệt các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Còn theo trang tin Avia.pro, Iraq hoàn toàn có thể đưa ra những biện pháp cực đoan nhằm vào dàn chiến đấu cơ Mỹ sau vụ tấn công và gây thương vong cho quân đội Iraq.

Một nguồn tin cho biết, chính quyền Iraq đã cho phép bắn hạ bất cứ máy bay quân sự Mỹ hoạt động mà không đưa ra lời cảnh báo trước tương tự như cuộc không kích vào sáng ngày 13/3.

Trong khi đó, sau vụ việc máy bay không người lái (UAV) Mỹ không kích khu vực gần sân bay quốc tế Baghdad vào ngày 3/1 và gây ra cái chết của Tướng Qassem Soleimani, Chỉ huy lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng Phó chỉ huy lực lượng huy động nhân dân Shia (PMU) tại Iraq là Tướng Abu Mahdi al-Muhandis và 10 người khác, Quốc hội Iraq đã yêu cầu quân đội Mỹ rời khỏi nước này.

Tuy nhiên, Mỹ khẳng định sẽ không rút quân khỏi Iraq. Do đó, những cuộc tấn công của không quân Mỹ gây ra cái chết cho dân thường Iraq được cho đã khiến giới chức Baghdad hối thúc chính phủ cho phép bắn hạ các máy bay quân sự Mỹ bị xem là mối nguy hiểm cho dân thường.

Tuy nhiên, hiện tại, quân đội Iraq lại đang thiếu các hệ thống phòng không để đối phó với dàn tiêm kích Mỹ. Song trước đây, Iraq từng đề xuất mua các hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S của Nga. Do đó, nếu thương vụ mua Pantsir-S sớm được thông qua, quân đội Iraq hoàn toàn đủ khả năng để bắn hạ bất cứ máy bay nào xâm phạm lãnh thổ quốc gia.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !