Iran sẽ là nhà cung cấp khí đốt chính cho Châu Âu?

Theo tờ Wall Street Journal, đến cuối thập kỷ sau, Iran có thể trở thành nhà cung cấp khí đốt chính cho Châu Âu..
Iran sẽ là nhà cung cấp khí đốt chính cho Châu Âu? - ảnh 1

Ảnh minh họa

Tờ báo nhấn mạnh, theo thống kê của Ủy ban Châu Âu (EC), đến năm 2030, Iran có thể sẽ cung cấp 25-35 tỷ mét khối  khí đốt mỗi năm cho Châu Âu. Điều này sẽ làm giảm sự phụ thuộc của Châu Âu vào nguồn cung cấp khí đốt từ Nga. (Hiện Nga đang xuất khẩu khoảng 130 triệu mét khối/năm cho EU).

Hôm 12/9 vừa qua, Giám đốc điều hành Tập đoàn khí đốt Gazprom  của Nga Alexei Miller cho biết, Nga đã tăng nguồn cung khí đốt cho nước ngoài lên 23% mỗi năm. Đức hiện tại vẫn là thị trường nhập khẩu chính của Gazprom ở Châu Âu.

Theo ông Miller, năm nay tỷ lệ mua khí đốt trữ vào các hầm chứa dưới lòng đất ở Châu Âu giảm 12% so với năm ngoái. Nhưng hiện tại các quốc gia Châu Âu vẫn đang tiến hành dự trữ lượng khí đốt cần thiết, bằng chứng là nguồn cung khí đốt vào thị trường Châu Âu của Nga tăng lên trong tháng 9.

Xuất khẩu khí đốt của tập đoàn Gazprom sang thị trường châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đạt 14,29 tỷ mét khối trong tháng 7 vừa qua - mức cao kỷ lục trong cùng giai đoạn từ trước tới nay của Tập đoàn này. Con số này ngang bằng với lượng cung khí đốt trong mùa thu-đông – mùa cao điểm sử dụng khí đốt ở Châu Âu hàng năm.

Iran sẽ là nhà cung cấp khí đốt chính cho Châu Âu? - ảnh 2

Một cơ sở sản xuất khí đốt của Iran đang trong quá trình xây dựng

Còn nhớ, ngày 14/7 năm nay, Iran và nhóm P5+1 đã đạt được một thỏa thuận mang tính lịch sử sau 10 năm đàm phán. Một “Kế hoạch hành động chung” đang được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Mỹ và Liên minh Châu Âu thực hiện nhằm xóa bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt về kinh tế và tài chính với Iran.

Theo thỏa thuận, Tehran sẽ phải cắt giảm 98% lượng urani làm giàu và mọi con đường sản xuất vũ khí hạt nhân của Tehran đều bị ngăn chặn. Iran cũng nhất trí không làm giàu urani vượt quá 3,67% trong vòng 15 năm. Thỏa thuận này cũng quy định, các biện pháp trừng phạt Iran sẽ được áp dụng một lần nữa nếu nước này vi phạm các điều khoản của thỏa thuận.

Đức Dũng (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !